HLV Miura gặp khó vì 'vấn nạn' chấn thương ở tuyển Olympic

08/03/2015 06:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc thiếu hụt quân số vì chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng các buổi tập của đội tuyển Olympic Việt Nam. Trong những bài đá ma, phối hợp nhóm hay thi đấu đối kháng, HLV Miura bất đắc dĩ phải sử dụng 1 trong 5 thủ môn chơi ở tuyến trên.

Phí Minh Long, thủ môn thuộc biên chế CLB Hà Nội T&T với khả năng xử lý bóng bằng chân khá tốt nên thường được HLV Miura sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh trong các bài tập thi đấu đối kháng. Không phải HLV Nhật Bản có ý định gây sốc khi muốn đào tạo 1 thủ môn thành hậu vệ mà đơn giản là vì ông không có đủ nhân sự phù hợp để xếp đội hình.

Ngoài 2 trường hợp chấn thương trước khi tập trung đội tuyển của Xuân Trường (HAGL) và Duy Mạnh (Hà Nội T&T), sau thời gian gần 2 tuần luyện tập, số “thương binh” trên đội tuyển đã lên tới con số 7 người. HLV Miura triệu tập tới 30 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á nhưng kể từ ngày tập trung đầu tiên (24/2) chưa bao giờ trong tay HLV Nhật Bản có đầy đủ cả 30 cái tên.



Liên tiếp những chấn thương trong các buổi tập và thi đấu giao hữu buộc ông Miura phải hủy trận đấu tập với Than QN. Ảnh: V.S.I

Tới thời điểm hiện tại, ngoài những trường hợp chấn thương của các tân binh của tuyển Olympic như Hồng Duy, Thanh Tùng, Tuấn Tài, Phúc Tịnh thì ngay cả những cầu thủ có thâm niên ăn cơm tuyển như Hoàng Lâm, Ngọc Thắng cũng gặp vấn đề về sức khỏe.

Có 2 nguyên nhân gây ra chấn thương cho các tuyển thủ. Một là do một số cầu thủ, những người mới lần đầu lên tuyển chưa có sự thích nghi tốt nhất với các giáo án luyện tập thể lực khá nặng của HLV Miura. Điều này đã được chính họ thừa nhận khi trả lời báo chí, cho dù HLV Miura và bác sỹ của đội tuyển đã lên tiếng trấn an dư luận.

Nhưng cũng khó trách HLV Miura khi ông đưa ra những giáo án tập luyện như vậy bởi lối chơi mà HLV người Nhật Bản đang xây dựng cho các đội tuyển Việt Nam luôn đòi hỏi  tuyển thủ phải có nền tảng thể lực sung mãn. Đương nhiên, nếu muốn được tin dùng, các cầu thủ phải thích ứng và hoàn thành trọn vẹn các bài tập.

Nguyên nhân thứ 2 là do sự va chạm, tranh chấp trong khi tập luyện và thi đấu dẫn tới chấn thương cho các tuyển thủ. Chấn thương của Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Tiến Dũng là những trường hợp như thế. Điều này cũng rất dễ hiểu bởi trong bóng đá va chạm là điều nhiều khi không thể tránh khỏi và trong môi trường cạnh trạnh khốc liệt mà HLV Miura tạo ra, tất cả các cầu thủ phải luôn tập luyện và thi đấu với tinh thần cao nhất.

Trong các buổi tập, không thiếu những tình huống tranh chấp quyết liệt và sau những pha va chạm như thế, đội trưởng Quế Ngọc Hải nhắc nhở các đồng đội nên chủ động né ở những tình huống tranh chấp 50 – 50 để hạn chế chấn thương.

Hải Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm