Uruguay thắng Slovenia 2-0: Không Suarez, không sao

06/06/2014 06:02 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận làm nóng cuối cùng trước khi sang Brazil, đội tuyển Uruguay đã giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Slovenia mà không có ngôi sao sáng giá nhất của đội là Luis Suarez vì chấn thương.

Trước Slovenia, HLV Tabarez đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể trong sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Diego Forlan và Edinson Cavani. Đây là một thử nghiệm quan trọng của HLV Tabarez khi mà nhiều khả năng Uruguay sẽ phải đá những trận đầu tiên ở World Cup mà không có Suarez.

Forlan của thời điểm hiện tại còn xa mới đạt tới đẳng cấp của 4 năm trước khi anh đoạt Quả bóng Vàng World Cup 2010. Anh cũng chỉ đang đá ở một giải đấu khiêm tốn là J-League (Nhật Bản) cho Cerezo Osaka. Tuy nhiên, trong màu áo đội tuyển Uruguay, Forlan vẫn đóng một vai trò quan trọng, không phải với tư cách của một tay săn bàn. Kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc sảo và sự tinh quái giúp Forlan có thể đặt trái bóng vào bất cứ vị trí nào mà anh muốn.

Trên thực tế, trong các trận đấu của Uruguay gần đây, Forlan là người thực hiện hầu hết các pha đá phạt trực tiếp cũng như phạt góc. Chỉ trong 20 phút đầu trận thắng Slovenia, Forlan đã tạo ra ít nhất 3 pha bóng nguy hiểm từ những tình huống như vậy. Bàn mở tỷ số của Uruguay trong trận đấu này đã cho thấy khả năng chuyền bóng của Forlan tốt ra sao: Nhận thấy Cavani đang băng xuống, Forlan đã chặt quả bóng có điểm rơi để tiền đạo của PSG đánh đầu ghi bàn.

Trong khi đó, người đá cặp với Forlan là Cavani cũng hoạt động rất hiệu quả và xứng đáng là chủ công của Uruguay tại World Cup nếu như Suarez chưa sẵn sàng. Lợi thế của Cavani là tiền đạo này rất ăn ý với Forlan, mà bàn thắng vào lưới Slovenia là một minh chứng.

Rõ ràng, khả năng phối hợp của Forlan và Cavani khiến HLV Tabarez hoàn toàn có thể yên tâm với hàng công của Uruguay cho dù không có Suarez. Hơn nữa, HLV Tabarez đã xây dựng được một đội bóng có chiều sâu và không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Đầu hiệp 2 trận đấu với Slovenia, HLV Tabarez đã có 4 sự thay đổi người khi 4 trụ cột là trung vệ Diego Godin, tiền vệ phải Gaston Ramirez, tiền vệ trung tâm Walter Gargano và hậu vệ phải Pereira đều được rút ra nghỉ. Tuy nhiên, Uruguay vẫn duy trì được nhịp độ thi đấu và sự áp đảo, thậm chí còn chơi hay hơn. Các cầu thủ dự bị của Uruguay đều tỏ ra sắc bén và sẵn sàng đóng vai chính khi cần thiết, trong đó nổi bật là Jorge Fucile (thay Pereira) và Christian Stuani (thay Ramirez), tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Uruguay.

Có Suarez, đương nhiên Uruguay có nhiều phương án tấn công hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ chơi kém đi khi thiếu chân sút của Liverpool, mà chiến thắng thuyết phục trước Slovenia là một ví dụ.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm