World Cup 2014 cũng có 'lệ làng' như SEA Games

25/06/2014 05:46 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis Van Gaal của ĐT Hà Lan đã “tố” FIFA cố tình xếp lịch thi đấu và bố trí công tác trọng tài có lợi cho đội chủ nhà Brazil. Hóa ra sân chơi danh giá vào hạng nhất nhì thế giới như World Cup cũng chẳng khác mấy so với cái “ao làng” SEA Games, nơi mà những bi kịch kiểu thiên vị trắng trợn dành cho chủ nhà vẫn ngang nhiên nằm chềnh ềnh suốt bấy lâu nay.

Nhắc đến đấu trường SEA Games, người hâm mộ không khỏi ngao ngán về công tác tổ chức ở giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Thế mà, cứ mỗi mùa SEA Games đi qua để lại trong lòng người hâm mộ biết bao cảm xúc trái chiều.

Chẳng nói đâu xa, đoàn thể thao Việt Nam bên cạnh những nụ cười cùng với những tấm huy chương vàng lấp lánh thì còn đó là những giọt nước mắt uất nghẹn khi một số VĐV ngang nhiên bị “cướp” trắng tấm huy chương danh giá bởi những quyết định “trên trời” của trọng tài và cách hành xử lạ đời của BTC.

Hễ quốc gia nào cầm quyền đăng cai SEA Games thì y như rằng quốc gia đó không xếp hạng nhất thì cũng về nhì khi Đại hội kết thúc. Nước chủ nhà gần như sở hữu “quyền sinh, quyền sát” khi họ mặc sức đưa ra những kế hoạch thi đấu có lợi nhất cho mình và được giới trọng tài ra sức giúp đỡ.

Sở dĩ phải lan man mãi câu chuyện buồn SEA Games bởi lẽ chúng tôi lờ mờ nhìn ra những vấn đề đáng xấu hổ của SEA Games đang hiện hữu ở Word Cup 2014, giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Rõ ràng, HLV, cầu thủ, người hâm mộ bóng đá Hà Lan có lý khi bày tỏ thái độ phản ứng gay gắt với FIFA vì tổ chức này đưa ra những quyết định có phần thiên vị cho đội chủ nhà Brazil. Đơn cử là việc sắp xếp lịch thi đấu để bảng A của Brazil đá lượt trận cuối vòng bảng sau Hà Lan ở bảng B là một điều bất thường.

Cũng như HLV Van Gaal, chúng tôi cho rằng việc đội chủ nhà vốn đã chơi 2 trận đầu trước Hà Lan, lại được xếp đá sau ở lượt cuối, thì đương nhiên Brazil được hưởng lợi nhiều nhất, bởi lẽ họ sẽ biết Hà Lan xếp thứ mấy ở bảng B, qua đó có quyền chọn lựa đối thủ ở vòng đấu tiếp theo.

Hơn nữa, HLV Van Gaal và cả cầu thủ Van Persie lên án mạnh mẽ công tác trọng tài khi những “ông vua” sân cỏ mắc những sai lầm “chết người” trong bối cảnh World Cup chưa đi qua hết vòng bảng, và Hà Lan là một trong những nạn nhân của những quả phạt đền và tấm thẻ vàng không đáng có từ tiếng còi “méo” của trọng tài.

Dẫu biết rằng đội chủ nhà luôn nhận được sự ưu ái nhất định từ BTC cũng như các trọng tài tham gia điều hành, nhưng nhìn cái cách những người đứng đầu FIFA lộ liễu sắp xếp lịch thi đấu, bố trí trọng tài không hợp lý và bất thường là điều thật khó chấp nhận.

Chính vì vậy tính chuyên nghiệp và tinh thần “fair play” trong công tác tổ chức và điều hành World Cup 2014 của FIFA đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Chúng tôi nghĩ vui rằng nếu những vấn đề bất cập ở trên không sớm được giải quyết  thì rất có thể trong thời gian tới người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á phải thốt lên rằng World Cup cũng chẳng hơn gì cái “ao làng” SEA Games.

Nguyễn Đức (Tiên Lãng, Hải Phòng)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm