Luis Enrique: Canh bạc đáng để Barca mạo hiểm

12/05/2014 14:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Sự mạo hiểm lớn nhất chính là không dám chấp nhận mạo hiểm”, Pep Guardiola từng nói. Barca đã mạo hiểm bổ nhiệm Pep năm 2008 và sau đó gặt hái quả ngọt.

Sau 6 năm, Barca dường như đang có ý định làm điều tương tự khi họ chuẩn bị đưa Luis Enrique lên chiếc ghế nóng ở Camp Nou để thay thế Gerardo Martino vào cuối mùa bóng này. Nhưng liệu đây có phải là sự mạo hiểm đúng đắn của Barca, như họ đã từng được trải nghiệm với Pep?

Không ai thích hợp với Barca hơn Enrique

Enrique khởi nghiệp ở Sporting Gijon và thậm chí từng chơi bóng cho Real Madrid trước khi chuyển sang Barca. Tuy nhiên, những năm tháng đẹp nhất của Enrique là trong màu áo Barca, đội bóng mà anh cảm thấy gắn bó nhất. “Tôi luôn luôn là một CĐV của Barca”, Enrique đã nói như vậy.

Triết lý của Enrique, vì thế, rất giống với “DNA tấn công” của Barca. “Đầu tiên là Gijon và sau đó tới Barca. Tôi thích các đội bóng của mình chơi tấn công. Có lẽ bởi tôi là cầu thủ luôn đá tấn công”, Enrique nói trong một lần trả lời phỏng vấn năm 2007.

Sau khi giải nghệ, giống như Pep, Enrique đã dẫn dắt đội Barca B rất thành công ở các giải hạng dưới. Tuy nhiên, ở lần đầu tiên được trải nghiệm trong vai trò của một HLV thực sự, anh đã thất bại ở AS Roma. Bất chấp điều đó, đồng đội cũ của Enrique là Ivan de la Pena khẳng định rằng HLV đang dẫn dắt Celta Vigo đã sẵn sàng để dẫn dắt một đội bóng lớn như Barca. “Luis Enrique là HLV lý tưởng cho Barca. Anh ấy là ứng viên tốt nhất có thể. Hiểu biết rõ về một đội bóng như Barca sẽ giúp anh ấy rất nhiều trong công việc này. Luis Enrique hiểu rõ CLB hơn bất cứ ai”.

Jonathan Soriano, học trò cũ của Enrique ở Barca B, cũng có quan điểm tương tự: “Barca cần một HLV có cá tính và những ý tưởng rõ ràng. Ai cũng biết Luis Enrique có cả hai thứ đó. Ông ấy rất giỏi trong việc quản trị những cầu thủ ngôi sao. Ông ấy muốn đội cầm nhiều bóng nhưng cũng biết rằng ghi bàn mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta có thể thấy điều đó ở Celta: Kiểm soát bóng tốt nhưng vẫn chơi trực diện khi cần”.

Giống và khác Guardiola

Enrique gia nhập Barca từ Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng sau đó anh đã trở thành một huyền thoại ở Camp Nou. Dường như Enrique sinh ra là để dành cho Barca, giống như Pep.

“Một trong những điểm mạnh của Barca là lối chơi của họ”, Enrique nói khi dẫn dắt đội Barca B. “Triết lý bóng đá ở đây bao năm vẫn vậy, đó là phải có bóng. Khi bạn không có bóng và bạn phải đóng vai kẻ săn đuổi, bạn sẽ mệt mỏi”. Ý tưởng của Enrique rõ ràng rất giống với Pep, đặc biệt, cả hai đều được biết đến là những HLV luôn chú ý tới từng tiểu tiết nhỏ nhất trong công việc và đòi hỏi rất cao.

“Ông ấy là một HLV luôn khiến bạn phải nỗ lực thật nhiều. Đòi hỏi từ Enrique là rất cao”, cựu tiền vệ của Barca B, Antonio Longas tiết lộ. “Enrique là một HLV cực kỳ tỉ mỉ trong việc vạch ra các kế hoạch. Anh ấy thích nghiên cứu sự phát triển của từng cá nhân cầu thủ để xem liệu họ có thể phát triển hơn sau mỗi tuần hay không”, De La Pena nói thêm.

Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu của Enrique lại trực diện hơn so với lối đá chủ yếu dựa trên chuyền bóng của Pep. Thậm chí, Enrique muốn các học trò của ông phải thể hiện được sự vượt trội về thể lực so với đối thủ.  “Khi bạn càng khỏe mạnh, bạn càng có ít nguy cơ dính chấn thương, cũng đồng nghĩa với việc bạn có nhiều cơ hội hơn để có một giải tốt”, Enrique từng nói trước khi nắm đội Barca B.

“Hãy buộc chặt dây an toàn vào. Bởi chúng ta sắp bước vào một hành trình kỳ diệu”, Pep nói trong cuộc họp báo ra mắt Barca. Với Enrique, Barca cũng có thể trông đợi điều tương tự. Đó là một sự mạo hiểm xứng đáng để Barca đặt cược.

6 Luis Enrique đã thi đấu dưới sự dẫn dắt của 6 HLV khác nhau ở Camp Nou, trong đó có Bobby Robson, Louis van Gaal và Frank Rijkaard.

7 Enrique đã giành 7 danh hiệu khi thi đấu cho Barca, trong đó có 2 chức vô địch Liga.

118 Trong 118 trận dẫn dắt Barca B, Enrique đã có 57 chiến thắng.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm