Tại sao Barca chọn Luis Enrique?

05/05/2014 19:03 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique, cựu cầu thủ nổi tiếng của FC Barcelona và ĐTQG Tây Ban Nha, đương kim HLV của Celta, đang là ứng viên số một để thay thế Gerardo Martino trên băng ghế chỉ đạo màu đỏ-xanh.

Tại sao Barca lại chấm “Lucho” làm HLV cho dự án thể thao mới của mình. Hãy tìm câu trả lời trong cuộc trả lời phỏng vấn sau đây của Luis Enrique dành cho tờ El Mundo Deportivo.  Dù cuộc trò chuyện này được thực hiện từ tháng 11/2007, khi mà Enrique còn chưa theo đuổi sự nghiệp làm HLV, nhưng những suy nghĩ của ông về bóng đá là rất phù hợp với tư duy của Barcelona.

Lối chơi

"Tôi thích đội bóng của tôi chơi tấn công rất nhiều, có thể vì tôi luôn chơi như vậy. Nhưng trong chuyện này có rất nhiều sự mỵ dân. Mọi thứ đều là giả dối. Thành tích của một HLV  luôn phụ thuộc vào việc thích nghi với đặc điểm của tất cả các cầu thủ”.

Triết lý của Barca

"Một trong những phẩm chất của Barca từ nhiều năm qua là lối chơi phù hợp với sơ đồ tấn công. Đây là một trong số ít đội bóng ở châu Âu chơi với hai cánh và điều này làm cho các cules, hội viên và tôi với tư cách khán giả rất thích thú. Trong suốt thời gian qua, luôn là ý tưởng đó: Barca cần có bóng. Tất cả nằm ở điểm này. Khi có bóng ta không mệt mỏi; khi không có nó ta kiệt sức vì phải chạy theo người khác”.

Lối chơi của Barcelona thiên về kiểm soát bóng

Áp lực của các cầu thủ

"Áp lực đối với các cầu thủ ư...Thậm chí tôi thích khán giả huýt sáo các cầu thủ”.

Những cuộc đi chơi vào buổi tối

"Nếu hai ngày trước một trận đấu quan trọng có một cầu thủ X nào đó đi chơi vào buổi tối thì cầu thủ đó không được vào sân thi đấu. Chấm hết. Không cần phải nói gì thêm, dù người đó là Pepe hay Lucas. Việc bảo vệ mình là ý thức chung. Không cần phải đi đến chỗ của một cầu thủ chuyên nghiệp và nói: Này, anh phải biết bảo vệ mình. Chẳng nhẽ một cầu thủ chuyên nghiệp không biết mình làm gì. Nếu họ không chuyên nghiệp, hãy cho họ ngồi ngoài”.  

Các ngôi sao của Barca

"Nếu anh nghĩ anh đang có cầu thủ hay nhất thế giới, anh có bán người đó hay không ? Rõ ràng là không. Còn nếu anh nghĩ cầu thủ đó không phải xuất sắc nhất, anh sẽ bán. Không có ai là vĩnh cữu và không thể thay thế”.

Chức năng của một HLV

"Không có một HLV nào thua trận trên bảng kết quả trước khi trận đấu bắt đầu. Trong một đội bóng lớn, điều quan trọng nhất là làm cho cầu thủ trận nào cũng cống hiến hết mình. Về mặt kỹ thuật mà nói, giờ khó nói ai hơn ai. Một HLV không có các cầu thủ thì chẳng làm nên trò trống gì. Một HLV dù tồi, nhưng có một đội bóng rất tốt, vẫn có thể giành được Cúp châu Âu, nhưng họ cũng có thể làm hỏng một đội bóng rất tốt”.

" Thành tích lớn nhất của một HLV là làm cho các cầu thủ gắn kết với nhau và xả thân thi đấu. Người ta có thể thấy sự gắn kết khi xem các cầu thủ trên băng ghế dự bị chúc mừng các bàn thắng của đồng đội trên sân cỏ như thế nào. Nếu thấy họ nhai kẹo cao su, thì đáng lo đấy... Điều khó khăn là biết  chìa khóa để gắn kết họ với nhau”.

“ Ta có thể học được từ mọi HLV, kể cả người kém cỏi nhất.”.

“ Với một cầu thủ của Barca, anh sẽ dạy gì họ. Dạy cách cầm bóng ư ? Chẳng nhẽ anh định dạy Iniesta cách giữ bóng khi xoay người khi anh ấy là một trong những người làm thế giỏi nhất thế giới ?”.

Luis Enrique thi đấu cho Barca từ năm 1996 đến 2004

Sự cần thiết của một bác sỹ tâm lý

"Với bóng đá chuyên nghiệp hiện nay, việc có một bác sỹ tâm lý là một điều tốt đẹp. Ngày mà tôi làm HLV, nếu CLB có điều kiên, tôi muốn có một bác sỹ tâm lý cho các cầu thủ, cho các HLV, thậm chí cho chủ tịch CLB”.

Tình bạn trong một đội bóng

"Một đội bóng đoàn kết không có nghĩa tất cả đều phải là bạn của nhau. Điều cần có là tất cả cùng hướng về một mục tiêu”.

Các pha bóng chiến lược

"Cần phải làm việc về các pha bóng chiến lược. Rất nhiều trận bóng bế tắc được giải quyết bằng các pha bóng này”.

Cách đối xử với các cầu thủ

"Về quy tắc, nếu một HLV không giải thích cho một cầu thủ tại sao anh ta chơi bóng thì HLV đó cũng chẳng cần phải giải thích khi anh ta không vào sân. Nhưng có những trường hợp trong một tập thể không phải ai cũng như nhau. Cần phải hành động phù với ý thức chung. Đó là một trong những thành tích khác của HLV. HLV cần đối xử với mỗi cầu thủ một cách khác nhau. Giống như một người cha đối với các con của mình, với con này thì phải nghiêm khắc, với con khác thì phải nhẹ nhàng hơn”.

Sự chuẩn bị thể lực

"Tôi chỉ có một khẩu hiệu: khi ta càng khỏe mạnh, ta càng ít bị chấn thương. Cần phải mạnh mẽ và tập luyện. Bất cứ một chuyên gia thể lực nào đều biết rõ điều đó”.

Giai đoạn tiền mùa bóng

"Chuẩn bị ở giai đoạn tiền mùa bóng là cơ bản.. Nó là cơ sở để làm việc cho cả năm. Trong bóng đá hiện nay, sự chuẩn bị thể lực là mấu chốt. Cầu thủ sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều nếu thấy mình mạnh khỏe”.

Việc anh rời Madrid để về với Barca

"Tôi luôn thuộc về Barca. Đầu tiên là của Sporting và sau đó là Barca. Sau khi rời Madrid, tôi gọi điện cho anh ruột, một cule chính hiệu từ hồi nhỏ, và nói “bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức thực thụ”.

Trước khi chuyển tới Barca, Luis Enrique đã thi đấu cho Real Madrid

Huấn luyện Madrid?

"Tôi không có ý định huấn luyện Madrid hay Oviedo. Còn Espanyol tôi chưa bao giờ mất cảm tình quá nhiều với họ”.

Mourinho

"Mourinho là một thủ lĩnh, có tính cách và điều tôi thích nhất ở ông ấy là tất cả các cầu thủ đều sống chết với “Người đặc biệt”, giống như Clemente. Mourinho là người phù hợp nhất để làm thủ lĩnh phòng thay đồ và biết cách lãnh đạo một đội bóng”.

Bojan

"Bojan là một chân sút toàn diện, với một tương lai lớn ở phía trước. Tôi đặc biệt thích các cú sút chân phải của anh ta”.

Khang Chi
(lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm