Cảm hứng mang tên Anh Khoa!

16/01/2014 08:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tấm HCV của Anh Khoa là điều tất yếu sau những tính toán và thăm dò đối thủ của BHL ĐT bơi Việt Nam. Ngoài năng lực của các VĐV, BHL đã có những tính toán hợp lý để các VĐV phát huy tối đa khả năng.

Như kỳ Đại hội lần thứ 4 năm 2008 ở Thái Lan, Anh Khoa cũng là người mở màn cho bơi lội Việt Nam với tấm HCV nội dung 400m tự do hạng S9. Và có lẽ đó cũng là vận may cho thể thao Việt Nam, khi đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 3 với 78 HCV. Từ đó về sau, thể thao khuyết tật Việt Nam chỉ thêm một lần được nếm mùi hạng 3 (2009) trước khi bị trượt khỏi tốp 3 trong 2 kỳ Đại hội gần nhất.

Kình ngư từng có hàng trăm huy chương trong nước và quốc tế này vừa “mở hàng”, bơi lội Việt Nam đã có điềm “son” khi mới ngày đầu đã vượt chỉ tiêu HCV (6 so với 5 như dự kiến). Và người ta có lý do để kỳ vọng vào một điều “thần kỳ” của đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam ở Đại hội năm nay.

Mục tiêu tốp 3 là điều các lãnh đạo ngành thể thao mong muốn đạt được, nhưng vì nước chủ nhà Myanmar cắt bỏ nhiều nội dung thể mạnh của thể thao Việt Nam và cùng với đó là tăng số lượng VĐV tham dự, nước chủ nhà có nhiều lợi thế để củng cố vị trí là 1 trong 3 nước dẫn đầu.

Việt Nam âm thầm xác định cạnh tranh vị trí thứ 4 với Indonesia, nhưng trong hôm qua, Anh Khoa đã đưa niềm tin trở lại cho các đồng nghiệp của mình.

Từng vượt qua nhiều mặc cảm với căn bệnh chấn thương cột sống nặng từ khi chưa được cắp sách đến trường, Anh Khoa đã vươn lên như một tấm gương điển hình của người khuyết tật Việt Nam. Với hàng trăm huy chương lớn nhỏ trong nước, Anh Khoa đã tiệm cận đẳng cấp khu vực và được bạn bè thế giới rất nể phục về nghị lực sống hơn người.

 “Tôi muốn dành chiến thắng này cho người thân, bạn bè của tôi. Cảm ơn họ đã luôn bên tôi trong suốt thời gian qua và tin tưởng vào bản thân tôi. Tôi luôn nỗ lực để chinh phục những giới hạn của bản thân.

Tôi hài lòng khi thành tích mới đây là tốt nhất trong cuộc đời VĐV của mình. Tôi thấy mình vẫn có ích rất nhiều với xã hội do được tạo điều kiện thoải mái với đường đua xanh. Hy vọng tấm HCV khởi đầu của tôi sẽ giúp đoàn thể thao Việt Nam tạo ra được nhiều bất ngờ ở Para Games năm nay”, Anh Khoa bộc bạch.

Khởi đầu suôn sẻ của Anh Khoa có thể giúp đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam lại được đứng trong tốp 3 quốc gia đứng đầu ở Para Games 7 lần này, như những gì đã làm được năm 2008.

Trong mỗi người khuyết tật chơi thể thao, họ đều có nghị lực hơn người và ý chí vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lời nhắn gửi của kình ngư hàng đầu Việt Nam hiện tại có thể là chất xúc tác cho thể thao Việt Nam ở Đại hội này.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm