Ồn ào chuyện trong 'Lửa Phật' có... rượu

23/08/2013 15:00 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi công chiếu ngày 22/8, Lửa Phật làm “dậy sóng” cộng đồng mạng về những tranh cãi xung quanh hình ảnh rượu được cho là quảng cáo "chìm" trong phim.

Thực tế, trong các tác phẩm phim điện ảnh và truyền hình, vẫn tồn tại một hình thức lồng hình ảnh sản phẩm cần quảng cáo vào trong phim. Nhưng vấn đề là cách xử lý như thế nào, mức độ sử dụng hình ảnh đến đâu. Đặc biệt không phải loại sản phẩm nào cũng được phép xuất hiện trong phim. Luật pháp Việt Nam không cho phép quảng cáo rượu dưới mọi hình thức.

Xem Lửa Phật, sẽ thấy một loại rượu nhập khẩu hiện đang rất phổ biến ở Việt Nam xuất hiện không dưới 3 lần trong phim. Đó là khi nhân vật chính - Đạo (Dustin Nguyễn đóng) vào quán bar ngồi uống rượu, tay anh cầm một chai rượu, nhìn biết ngay là nhãn rượu nói trên. Sau đó là nhân vật Long (Roger Yuan đóng) cũng ngồi uống rượu, xoay chai rượu cũng lại khiến khán giả có thể nhìn thấy rõ nhãn mác. Tiếp đó là màn Đạo và Long lao vào đánh nhau, Đạo bị đánh rơi xuống đất, ngay cạnh quầy rượu bày đầy vỏ chai rượu kia.

Phóng viên đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện, với câu hỏi Hội đồng duyệt theo tiêu chí gì, vì sao có nhiều đoạn quảng cáo rượu trong phim nhưng vẫn được hội đồng chấp nhận.

Bà Hồng Ngát cho biết: "Khi duyệt phim này Hội đồng chủ yếu xem nội dung là chính, xem có vi phạm đến thuần phong mĩ tục, có yếu tố nào chống phá, vi phạm tư tưởng, đạo đức… hay không. Phim cũng có một vài cảnh bạo lực nên Hội đồng quyết định cấm trẻ em dưới 16 tuổi.

Còn về chuyện quảng cáo trong phim, bây giờ kinh phí sản xuất đều eo hẹp nên nhà sản xuất đưa cái nọ cái kia lên phim, vấn đề là đưa sao cho thật khéo. Ví dụ trong phim có nhân vật đưa tờ báo lên đọc, nhà sản xuất lại đến bảo đấy tôi đưa báo lên phim, anh hỗ trợ tôi bao nhiêu... Những cái lụn vụn đó chẳng nhẽ Hội đồng lại có ý kiến à? Chiều nay 23/8, lên Cục Điện ảnh làm việc, tôi cũng sẽ trao đổi lại xem sao".

PV Thethaovanhoa.vn cũng liên hệ với lãnh đạo Cục Điện ảnh, nhưng chưa nhận được câu trả lời về vấn đề này.

Theo điều 7, Luật Quảng cáo, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên thuộc nhóm sản phẩm bị cấm quảng cáo.

Theo Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về Sản xuất và kinh doanh rượu, thì việc "Tài trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm rượu" là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.

Trích Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về Sản xuất và kinh doanh rượu:

Điều 22. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu

14. Quảng cáo, khuyến mại sản phẩm rượu trái quy định của pháp luật.

15. Tài trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm rượu.

16. Dùng sản phẩm rượu làm giải thưởng cho các cuộc thi, trừ các cuộc thi về sản phẩm rượu.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm