26/07/2011 14:29 GMT+7
(TT&VH) - 1. Có gì giống nhau giữa cô gái mặc bộ đồ hai mảnh và trái bom? Có thể bạn nghĩ rằng tôi muốn ám chỉ cô gái như trái bom sex, hoặc trái bom nổ chậm. Nhưng không phải. Bộ đồ hai mảnh của cô gái có tên gọi là bikini và đây vốn là tên một hòn đảo ở Thái Bình Dương, mà 65 năm trước, là nơi diễn ra một cuộc thử bom nguyên tử.
Đó cũng là thời điểm là nhà thiết kế người Pháp đã sáng tạo ra bộ đồ hai mảnh “chết người” này. Ông đã lấy cái tên hòn đảo vừa diễn ra sự kiện đáng sợ kia để đặt cho bộ đồ “vì cái Đẹp” của mình, như một cách để dùng cái Đẹp thách thức với chiến tranh và tội ác.
2. Song bikini hay bất cứ trang phục nào khác cũng đòi hỏi phải sử dụng đúng chỗ. Một người áo the, khăn xếp, đi guốc mà xuống biển tắm như Lý “toét” thì cũng tức cười y như mấy cô gái vào Bách Thảo chụp bikini để khoe thân. Trên sân khấu thì cũng như ở ngoài đời. Không chỉ ở màn thi áo tắm của các hoa hậu, mà diễn viên kỳ cựu Hồng Ánh cũng từng mặc bikini lên sân khấu trong vở “Sát thủ hai mảnh”. Chẳng ai gọi đó là “lộ hàng” vì vở kịch đòi hỏi phải như vậy.
Ngay hành vi lột áo để “lộ” bộ đồ sexy bên trong cũng từng diễn ra ngay trên sóng VTV trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” vừa rồi. Ai cũng thấy rằng điệu nhảy với ý tưởng nội dung như thế thì việc “giật tung áo gió em ra” để phục vụ ý đồ khiêu vũ là chuyện có thể chấp nhận được.
Như vậy sự phản cảm không phải ở chuyện mặc bikini hay là chuyện có “lột áo” hay không, mà vấn đề là hoàn cảnh dẫn đến hành vi này như thế nào.
Tiết mục văn nghệ gây nhiều tranh cãi của công ty Tinh Vân. Ảnh: internet.
3. Mấy ngày qua, dân cư mạng đã bàn tán xôn xao về clip “Nhân viên Tinh Vân biểu diễn lột áo gây sốc”. Đây là một tiết mục văn nghệ trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 của Công ty cổ phần Công nghệ Tinh Vân. Nếu chỉ nhìn qua đoạn clip này thì quả là phản cảm, thậm chí khiến người ta nhớ lại màn “múa khỏa thân” tai tiếng của các học viên FPT cách đây ít lâu. Chưa rõ “hoàn cảnh” dẫn tới màn lột váy áo chỉ còn bikini này là như thế nào, còn theo giải thích của lãnh đạo Công ty Tinh Vân thì “Phần đầu của hoạt cảnh mô tả cảnh các nhân viên Tinh Vân dốc sức cho công việc... Phần sau của hoạt cảnh mới đến đoạn công ty làm ăn hiệu quả, nhân viên có tiền thưởng rủng rỉnh được đi du lịch vui chơi ở biển. Trong phần này, để thể hiện một cách sống động việc vui chơi ở biển, các diễn viên đã có một màn nhảy táo bạo, cởi bỏ váy áo để chỉ mặc bộ bikini trên người”. Lãnh đạo công ty này cho rằng: “Mặc dù vở nhạc kịch có nội dung như trên, nhưng khi được đưa lên mạng thì lại chỉ có một trích đoạn ở phần cuối nên dễ gây phản cảm đối với người xem”.
Thiết nghĩ, màn diễn này có phản cảm, thiếu văn hóa hay không còn phải căn cứ trên cái gọi là “vở nhạc kịch” mà nhân viên công ty này đã “tự biên tự diễn” trong chương trình kể trên. Nó có thật sự là vở nhạc kịch có ý đồ nội dung, tư tưởng hẳn hoi hay không và màn “lột váy” nói trên có thực sự phục vụ ý đồ của vở kịch hay không? Hay chỉ là hành vi gây sốc, hoặc “quậy” quá trớn? Thiết nghĩ tất cả những điều này, chính Công ty Tinh Vân sẽ hiểu rõ nhất.
Đông Kinh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất