Pháp luật

Lộ diện một dây chuyền sản xuất bột giặt "rởm"

26/12/2008 17:58 GMT+7 Google News

 (TT&VH Online) - Chiều 25/12, tại tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, PC15 - CATPHà Nội đã bất ngờ kiểm tra xe ô tô tải BKS 29L-9407 và phát hiện bên trong thùng xe có chứa hơn 60 thùng bột giặt OMO có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Điều khiển chiếc xe trên là Nguyễn Quang Dao (SN 1969). Đi cùng Dao còn có Lưu Bá Ngọc (SN 1984). Cả hai cùng trú tại Thanh Oai, Hà Nội.

Bột giặt rởm bị thu giữ tại nhà đối tượng
 
Cả lái xe Nguyễn Quang Dao và người áp tải hàng Lưu Bá Ngọc đều không xuất trình được bất cứ một hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên với cơ quan chức năng. Người và tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ. Tại cơ quan công an, đại diện bộ phận kỹ thuật chống hàng giả của Công ty Liên doanh Unilever Việt Nam đã tiến hành giám định tại chỗ số bột giặt OMO trên và kết luận toàn bộ lô hàng này là hàng giả, không phải do Công ty Liên doanh Unilever Việt Nam sản xuất.


Qua đấu tranh, hai đối tượng Dao và Ngọc khai nhận chủ hàng lô hàng trên là Lưu Bá Lâm, trú tại Hoài Đức, Hà Nội. Lâm mua số bột giặt trên tại nhà Lê Thị Lan (SN 1969, trú tại thôn Liên Tân, xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội), rồi thuê Dao và Ngọc chở hàng về La Phù, Hoài Đức để tiêu thụ.



Lực lượng chức năng khám xét xưởng sản xuất của Lan

Tối cùng ngày, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của Lê Thị Lan và phát hiện hàng loạt máy móc cùng một quy trình sản xuất bột giặt và bột ngọt giả của đối tượng. Cũng tại nhà Lan, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 50 bao bột giặt thành phẩm không rõ nguồn gốc và 47 thùng các tông đựng bột giặt nhãn hiệu OMO bên trong có 700 gói bột giặt. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 100kg vỏ bao bì bằng nilon nhãn hiệu OMO và một số nhãn hiệu bột giặt khác.

Qua khai thác các đối tượng, cơ quan chức năng nắm được Lan sản xuất hàng giả từ mọi “nguyên liệu” sẵn có. Những “sản phẩm” bột giặt, bột ngọt, bột đá, chất tẩy trắng này được đổ ra thau, chậu để đóng gói vào từng bao bì mang các thương hiệu nổi tiếng như OMO, Vedan, Miwon… rồi được hàn miệng túi bằng máy, dập “date” trước khi tung ra thị trường.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ

 

Bảo Trung

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm