Vụ "chấn thương" của Gerrard: Khi Capello quyết "chiến" với Benitez

18/11/2008 14:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong tất cả những phẩm chất của một HLV giỏi cho ĐT Anh, uy quyền như một nhà chỉ huy quân sự, sự kiên nhẫn như một vị thánh hay khả năng chịu đựng áp lực như giám đốc điều hành một tập đoàn lớn…, khả năng ngoại giao đang ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây.
 
Sven Goran Eriksson cố gắng thu xếp công việc của ông một cách hòa bình với các CLB, Steve McClaren nhờ sự can thiệp của LĐBĐ Anh FA mỗi khi xảy ra xung đột về cầu thủ, nhưng Fabio Capello đã làm khác. Có vẻ như ông đang quyết tâm tự mình hình thành nên nguyên tắc và lập trường rõ ràng cho cuộc chiến tranh giành nhân sự mà từ trước đến giờ những người tiền nhiệm của ông thường là kẻ thua thiệt.

Chấn thương giả, chấn thương thật

Capello chấp nhận loại Rio Ferdinand và Wayne Rooney ra khỏi đội hình trong trận giao hữu với ĐT Đức ở Berlin khi cả hai cầu thủ đó đều không ra sân trong chiến thắng 5-0 của M.U trước Stoke vào ngày thứ Bảy. Không rõ là chấn thương của họ nghiêm trọng đến mức nào, nhưng bằng cách để hai trụ cột của mình nghỉ đấu hoàn toàn, ít ra thì HLV Alex Ferguson còn có một lý do xác thực: “Đấy, họ có đá được đâu”. Nhưng với trường hợp của Steven Gerrard, người đã chạy như máy cày và thậm chí còn ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 trên sân khách của Liverpool vào cuối tuần, Capello không chấp nhận yêu cầu của đội bóng áo đỏ để anh ở nhà vì “một vết rách cơ”.

Trên trang web chính thức, phía Liverpool bù lu bù loa rằng đội trưởng của họ sẽ phải vắng mặt “ít nhất là từ 7 tới 10 ngày nữa”. Tuy nhiên, Capello đã yêu cầu Gerrard phải tới khách sạn Hertfordshire, noi ĐT Anh tập trung để đích thân ông cùng các chuyên gia y tế của ĐTQG kiểm tra trực tiếp tình trạng thể lực. Thái độ không khoan nhượng đó thể hiện quan điểm cứng rắn chưa từng có tiền lệ trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa lợi ích xung đột gay gắt giữa CLB và ĐTQG.
 
Capello đang quyết tâm tự mình hình thành nên nguyên tắc
và lập trường rõ ràng cho cuộc chiến tranh giành nhân sự
 
Đã có bài học

Có lẽ Capello trở nên quyết tâm với vấn đề này như thế là do kinh nghiệm của ông với Gerrard và Liverpool hồi tháng 8 vừa qua. Vài ngày trước khi Capello công bố danh sách đội hình cho 2 trận giao hữu gặp Andorra và Croatia, HLV ĐT Anh nhận được tin báo từ Liverpool, một cách gián tiếp qua báo chí, rằng Gerrard phải trải qua một cuộc phẫu thuật vết thương ở háng. Tin tức đó đến chỉ vài ngày sau khi Gerrard chơi trọn 120 phút trong trận đấu ở vòng sơ loại Champions League gặp Standard Liege trên sân nhà. Không ngạc nhiên là Capello phải kiềm chế lắm mới không nổi giận.

Khi đó, Capello, vốn không phải kiểu người khéo ăn khéo nói, chấp nhận lùi một bước, chủ động gọi điện trước cho Benitez để yêu cầu được giải thích và bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác tích cực hơn trong tương lai. Benitez đã miêu tả cuộc đối thoại đó là “rất tích cực”, thật ra thì lúc nào chiến lược gia đầy mưu mẹo người TBN cũng nhận xét như vậy về các cuộc đối thoại của ông, dù là với các ông chủ người Mỹ, những cầu thủ hay Capello.

Thật ra thì cũng nên thông cảm đôi chút cho Liverpool và Gerrard. Anh, cũng như Ferdinand, Rooney hay Emile Heskey, chắc chắn là không ở trong điều kiện thể lực hoàn hảo, bởi lẽ nếu hoàn toàn khỏe mạnh, họ sẽ không từ chối cơ hội để ra sân trong một trận đấu lớn như thế cho màu áo mà họ vẫn tự hào. Họ quả thật bị chấn thương, nhưng vấn đề phức tạp ở chỗ những chấn thương đó nghiêm trọng tới mức độ nào. Đến đây thì mọi chuyện trở nên hết sức tế nhị và e rằng ngay cả các nhà chuyên môn, những bác sĩ, cũng khó có thể đưa ra kết luận cuối cùng khi tình trạng “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay” là khó tránh khỏi.

Capello xem trận gặp Đức là cơ hội để thử nghiệm các tài năng trẻ. Có hay không Gerrard không có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Nhưng Capello quyết làm cho ra trò. Vì chùng bước sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Sau này chắc chắn có nhiều kiểu "chấn thương" như Gerrard nữa.

Gerrard và Lampard rút lui, Bullard và Parker thay thế

Trong cuộc kiểm tra sức khỏe do các bác sĩ của đội tuyển Anh tiến hành hôm qua, Gerrard đã được xác định là bị chấn thương háng đúng như Liverpool thông báo. Thế nên, cầu thủ này đã được trả về CLB. Ngoài ra, Lampard cũng sẽ vắng mặt trong trận gặp Đức vì bị chấn thương ở sườn. Vì thế, Capello đã triệu tạp 2 cầu thủ khác lên thay thế là Jimmy Bullard và Scott Parker. Trong 2 cầu thủ này thì Bullard chưa từng khoác áo Tam sư còn lần gần nhất Parker đá cho ĐT Anh là ở trận gặp Croatia tháng 10/2006. Tuy vậy, Capello cũng đã nhận được tin vui khi thủ quân John Terry đã hoàn thành trọn vẹn buổi tập hôm qua và sẽ có mặt trong chuyến bay tới Berlin. Đây là lần đầu tiên ĐT Anh tới đấu tại thủ đô nước Đức kể từ năm 1972.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm