Tương lai Andy Carroll: Đi hay ở đều... dở

13/07/2012 14:20 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH)- Mặc dù đã thể hiện những dấu hiệu tiến bộ ở nửa cuối mùa giải vừa rồi, sự có mặt của một HLV mới tại Anfield đã khiến cả Andy Carroll và Liverpool giờ phải đứng trước những lựa chọn khó khăn.

Carroll ban đầu đã không muốn rời Newcastle và lúc này có lẽ anh đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh vẫn còn ở lại St James Park vào lúc Liverpool đặt vấn đề với đội bóng áo sọc trắng đen vào tháng 1/2011. 15 tháng đầu của anh ở Anfield tồi tệ đến mức Carroll trở thành đề tài cho những câu chuyện cười ở khắp Premier League, một phần bởi phong độ dưới trung bình rất xa của anh, nhưng phần quan trọng hơn là bởi cái giá 35 triệu bảng đeo trên lưng áo. Đó là chuỗi ngày khó khăn với bất cứ ai, nhất là với một người mới 23 tuổi.

Vì vậy, thật tiếc cho Carroll khi mà mọi chuyện vừa có dấu hiệu sáng sủa trở lại, với màn trình diễn ấn tượng ở Cúp FA và những trận đấu đầy khích lệ trong màu áo đội tuyển Anh, thì tân HLV Brendan Rodgers lại đang suy tính về việc để anh rời Anfield. “Tôi phải cân nhắc chuyện đó. Tôi muốn nói thành thật như vậy”, chiến lược gia người Bắc Ireland nói khi được hỏi liệu ông có cho mượn Carroll hay không vì anh không phù hợp với phong cách bóng đá từng giúp Rodgers thành công với Swansea.

Chia tay Carroll, dù chỉ là tạm thời hay vĩnh viễn, sẽ là một bước đi lớn với cả tiền đạo này và đội bóng. Về mặt chiến thuật, không tính đến mức phí chuyển nhượng, Carroll không thích hợp với cuộc cách mạng của Rodgers. Lối chơi của anh, không có gì ngạc nhiên bởi thể hình của anh, dựa trên sức mạnh, những đường chuyền dài, mà pha đánh đầu dũng mãnh thành bàn trong trận Anh thắng Thụy Điển 3-2 tháng trước là một ví dụ điển hình. Thế nhưng, có vẻ như sẽ không có nhiều đường chuyền dài ở Anfield trong mùa giải sắp tới.



Andy Carroll- Ảnh Getty

Đi hay ở đều... dở

Swansea của Rodgers chơi thứ bóng đá chuyền ngắn bóng sệt rất hiếm thấy ở Anh, đưa bóng dần lên phía trên cho tới khi nó tới chân Danny Graham. Graham cũng là một cầu thủ có thể chơi bóng bổng tốt, dù không tốt như Carroll, nhưng anh giỏi nhất là xử lý bóng bằng kỹ thuật. Phong cách đó khiến cho một trong những quyết định nhân sự đầu tiên của Rodgers khi tới Anfield là tái ngộ tiền đạo Swansea, Fabio Borini. Một cách ngắn gọn, Carroll chắc chắn không nằm trong kế hoạch A của HLV người Bắc Ireland, còn kế hoạch B thì vẫn chưa định hình, bởi ông mới có rất ít thời gian tại Anfield

Thêm vào đó, Rodgers không phải là người mua Carroll, ông không cảm thấy có trách nhiệm gì với anh, dù việc cho mượn hoặc bán đi một cầu thủ trị giá 35 triệu bảng sau 18 tháng sẽ là nỗi hổ thẹn lớn với Liverpool trên thị trường chuyển nhượng, nhất là khi số tiền đó là từ việc bán đi chân sút hay nhất ở CLB trong nhiều năm qua, Fernando Torres.

Cũng như với đội chủ sân Anfield, sẽ có những điểm lợi và hại cho chính Carroll nếu anh quyết định nói lời chia tay. Với những gì làm được ở mùa trước, tiền đạo 23 tuổi này có thể cảm thấy muốn ở lại và chứng minh khả năng của mình với Liverpool thay vì một cuộc phiêu lưu bất định nữa. Bên cạnh việc cải thiện phong độ, làm việc với Rodgers sẽ là dịp tốt để Carroll học hỏi thêm, đáp ứng những yêu cầu khác về cách tiếp cận chiến thuật và kỹ thuật so với lối chơi bản chất của anh.

Nhưng tất nhiên, có rủi ro không nhỏ rằng Carroll sẽ trở thành kẻ thất sủng và không hòa nhập được với những kế hoạch của Rodgers. Việc ra đi khi đó sẽ là cơ hội để bắt đầu lại, dù lúc này những lựa chọn của Carroll chỉ nằm ở các đội trung bình của Premier League. Hàng loạt đội bóng đã bày tỏ sự quan tâm đến anh, nhưng dẫn đầu đang là Aston Villa, Newcastle và West Ham, đều là những đội bóng nhỏ hơn Liverpool, một tổn thương rõ ràng cho cái tôi không hề nhỏ của Carroll.

Nếu ra đi, việc trở lại Tyneside có lẽ là một lựa chọn hấp dẫn hơn so với hai điểm đến còn lại, nhưng dù Carroll có đi đâu, truyền thông Anh, với tất cả sự soi mói đã nhắm vào anh ở Anfield, sẽ không ngừng đặt gánh nặng lên vai tiền đạo trẻ. Cuối cùng, một quyết định gây sốc chuyển ra nước ngoài là điều rất khó xảy ra.

Trần Trọng


Con số

0,19 Số bàn thắng trung bình mỗi trận của Carroll ở Liverpool trong mùa giải 2011-2012 (9 trong 47 trận), xếp sau cả những cầu thủ đá dự bị như Maxi Rodriguez (0,29) hay Craig Bellamy (0,24).

3 Số bàn thắng của Carroll trong 7 trận cuối cùng mùa giải 2011-2012, cộng thêm 1 bàn trong trận Anh gặp Thụy Điển.

15 Cái giá 35 triệu bảng biến Carroll thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Liverpool, lọt vào tốp 15 thế giới, bằng với David Villa và Cesc Fabregas.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm