Premier League: Người Mỹ có thể rao bán Liverpool

31/10/2008 12:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bàn thắng từ chấm 11m của Gerrard đã mang lại 3 điểm cho Liverpool trước Portsmouth, qua đó giữ vững ngôi đầu. Nhưng trong thời điểm đang mơ về chức VĐ Premier League đầu tiên, người Liverpool đã phải đón nhận hung tin: tình hình CLB có thể bị xáo trộn lớn khi ông chủ người Mỹ George Gillett nuôi ý định bán lại CLB cho nhà đầu tư khác.

Gần đây đã xuất hiện những tin đồn rằng Gillett và người đồng hương Tom Hicks đã sẵn sàng bán những cổ phần của họ ở Anfield và ngân hàng Merrill Lynch đã được ủy thác để tìm đối tác mua lại đội bóng. Hicks và Gillett hiện cần thanh toán khoản vay 350 triệu bảng mà họ còn nợ ngân hàng Royal Bank of Scotland, sẽ đáo hạn vào tháng 1/2009.

Ngân hàng này, mới đây đã được chính phủ Anh tiếp quản hòng tránh phải tuyên bố phá sản vì khủng hoảng nợ tín dụng, đã áp dụng một chính sách siết chặt đối với các khoản cho vay sắp đáo hạn khiến Hicks và Gillett không có hy vọng được gia hạn, dẫn đến việc họ phải bán Liverpool để có tiền trả nợ.
 
Liverpool đang chiến thắng nhưng lại không nắm được tương lai

Gillett cũng thừa nhận rằng những kế hoạch xây một sân bóng mới đã bị gác lại và tin rằng quan hệ của ông với các CĐV đã có tiến bộ. “Đã có những việc xảy ra khiến các CĐV thất vọng và giận dữ với Tom và tôi”, Gillett nói với đài truyền thanh Toronto Sports, “Còn giờ đây, các cầu thủ đã thể hiện hết mình, chúng tôi cũng đã để Rafael Benitez, một trong những HLV xuất sắc nhất, làm việc của ông và chúng tôi sẽ để mọi việc vận hành cho ông ấy, lui về phía sau hậu trường”. Về SVĐ mới, Gillett nói: “Chúng tôi tạm hoãn kế hoạch đó, nhưng vẫn tiếp tục đầu tư đáng kể mỗi tháng vào công tác kỹ thuật, thiết kế, quy hoạch và phát triển cả vùng”.

Những người Mỹ đã mua lại Liverpool bằng cách huy động 298 triệu bảng mượn từ hai ngân hàng Royal Bank of Scotland và Wachovia để mua lại CLB. 174 triệu bảng được trả cho những người sở hữu các cổ phần của CLB, nhiều nhất là trả cho cựu chủ tịch David Moores, vào khoảng 90 triệu bảng. Khoản nợ ban đầu được thay bằng một khoản vay 350 triệu bảng nữa để đầu tư cho kỳ chuyển nhượng (khoảng 100 triệu bảng) và thực hiện giai đoạn đầu của kế hoạch xây sân bóng mới. Lãi suất hàng năm của tất cả các khoản vay mà Liverpool phải trả là 25 triệu bảng, gần bằng với tổng doanh thu mùa trước của họ ở Champions League, khi đội bóng áo đỏ vào tới bán kết.

Nếu muốn bán đội bóng áo đỏ, Gillett và Hicks sẽ buộc phải xem xét tới một đối tác tuy không mạnh về tài chính, nhưng rất có ảnh hưởng. Share Liverpool, nhóm CĐV có tham vọng mua lại CLB trên danh nghĩa các CĐV, đã sử dụng một phần mềm phân tích tài chính bóng đá hiện đại để đưa ra dự đoán rằng Liverpool sẽ phải chịu khoản lỗ từ 30 đến 70 triệu bảng trong 5 năm tới do sự gia tăng của tiền lương và giá cầu thủ, trong khi sân bóng hiện tại không đủ lớn để khai thác tối đa các lợi ích thương mại.

Hội CĐV này khẳng định rằng sân bóng mới, dự kiến có sức chứa 75.000 chỗ, phải được khởi công càng sớm càng tốt, tốt nhất là sau khi khủng hoảng tài chính kết thúc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Liverpool đào đâu ra khoản đầu tư dự kiến từ 300 đến 400 triệu bảng dự kiến cần để xây SVĐ mới. Có lẽ, Anfield cần thêm một đại gia từ vùng Vịnh nữa, như Man. City vậy, mới có thể cạnh tranh sòng phẳng với Arsenal, M.U và Chelsea.
 
H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm