Messi có thể phải nộp tới 41 triệu euro tiền thuế

05/05/2014 11:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Messi sẽ phải đóng thuế lên tới 41 triệu euro để giải quyết dứt điểm những cáo buộc trốn thuế nhắm vào anh. Theo tờ La Vanguardia, các thanh tra của sở thuế nhà nước tin tưởng sẽ kết thúc thành công vụ truy thu thuế của Messi.

Vụ này đã biến anh thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất, có thu nhập cao, bị truy thu thuế vì không hoàn thành nghĩa vụ theo luật định. Trong số 41 triệu euro mà Messi có thể phải nộp cho sở thuế có 10 triệu euro anh đã nộp bổ sung sau khi bị cáo buộc trốn thuế hồi tháng 5/2013.

Ngoài ra, anh cũng đã nộp 25 triệu euro nữa gọi là khoản tiền cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. Ngoài ra, theo thỏa thuận giữa Messi và người của sở thuế Tây Ban Nha, anh còn phải đóng thêm 4-6 triệu euro tiền phạt để đổi lại việc không bị truy cứu hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính trong vụ này. 


Messi có thể phải nộp tới 41 triệu euro tiền thuế

Hiện tại, các luật sư của Messi đang đàm phán với người của sở thuế nhằm làm giảm mức độ xử phạt và chi phí tài chính cho siêu sao của Barca. Theo tờ La Vanguardia, cơ sở để phía Messi tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận với bên thuế vụ là cha Messi đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế trong vụ này (đóng 10 triệu euro tiền thuế từ bán bản quyền hình ảnh của Messi trong giai đoạn 2007-2009).

Ngoài ra, các luật sư của Messi cũng đưa ra lập luận rằng siêu tiền đạo người Argentina không tham gia quản lý các nguồn doanh thu của mình nên anh không biết gì về các khoản thuế phải nộp cho nhà nước.

Theo luật hình sự của Tây Ban Nha, việc kê khai và nộp thuế bổ sung thực hiện sau khi sở thuế cáo buộc hoặc tòa án mở cuộc điều tra không bị coi là hành vi chạy tội và được chấp thuận. Phía Messi đã đóng thuế trước khi hết hạn nghĩa vụ phải nộp thuế cho nhà nước. Nhờ thế nên hình phạt đối với anh có thể được giảm. Nếu bị  kết án là gian lận thuế, Messi có thể phải ngồi tù từ 2-6 năm. Ngoài ra anh không chỉ phải nộp đủ khoản tiền thuế chưa đóng cho nhà nước mà còn phải nộp phạt khoản tiền gấp 6 lần số tiền thuế đã gian lận.

Nhưng với việc đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế trước thời hạn chót thì hình phạt dành cho Messi sẽ được giảm đi. Sở thuế Tây Ban Nha cáo buộc cha con Messi đã chuyển thu nhập từ bản quyền hình ảnh của tiền đạo số 10 cho các công ty đặt trụ sở ở những thiên đường tài chính (không phải đóng thuế). Hoạt động chuyển tiền này không được coi là hoạt động kinh tế đòi hỏi các công ty nói trên phải đóng thuế.

Các điều tra viên cáo buộc Messi đã trốn thuế 5,2 triệu euro trong 3 năm 2007, 2008, 2009. Ngoài ra, Messi còn bị cáo buộc không đóng thuế thu nhập có được từ các thành công thể thao cùng Barca, mang về cho anh những khoản tiền lớn hơn từ bán bản quyền hình ảnh, từ các hợp đồng quảng cáo và tài trợ.

Lẽ ra với việc chậm kê khai thuế, Messi ngoài việc phải đóng cho sở thuế Tây Ban Nha số tiền như quy định còn phải đóng thêm số tiền phụ thu thông thường ở mức 20% số tiền thuế phải nộp nhưng các cố vấn pháp lý của tiền đạo số 10 đã đạt được thỏa thuận với bên sở thuế là Messi nộp trước số tiền cam kết thực hiện nghĩa vụ là 25 triệu euro. Trong đó này có bao gồm cả 25% tiền thuế phụ thu như đòi hỏi của kho bạc nhà nước. Messi có thể lấy lại số tiền nộp phụ thu này sau khi hoàn tất nghĩa vụ đóng thuế. 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm