08/08/2008 11:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
Tuy nhiên, khi tân HLV Luis Aragones xuất hiện, ông đã mang thêm học trò cưng Daniel Guiza khiến hàng công của Fenerbahce trở nên chật chội, dường như không còn chỗ cho Kezman. Ngoài Guiza, Vua phá lưới Primera Liga mùa trước với 27 bàn, Fenerbahce còn có chân sút người Brazil Deivid và tiền đạo đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ Semih Senturk, tác giả của 4 bàn trong chiến thắng 5-0 trước MTK Budapest ở lượt về vòng sơ loại thứ 2 Champions League. Chính vì thế, ra đi là giải pháp duy nhất của Kezman.
Như vậy, Kezman là tên tuổi lớn thứ 3 xuất hiện ở Parc des Princes mùa Hè này, sau Ludovic Giuly và Claude Makelele. Tuy nhiên, anh có thay thế được vai trò của cựu đội trưởng người Bồ Đào Nha Pedro Pauleta, lĩnh trách nhiệm săn tìm bàn thắng, hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời. Dù sao đi nữa, với những bản hợp đồng mới này, PSG cũng nuôi hy vọng phất lên, ít nhất là tránh được kết cục bi thảm như mùa giải trước, chỉ trụ hạng thành công vào phút chót.
Mateja Kezman Sinh ngày 12/4/1979, cao 1m80. CLB đã qua: FK Zemun (1995-1996, 12 trận/12 bàn), FK Loznica (1996-1997, 17/9), Sartid Smederevo (1997-1998, 17/9), Partizan (1998-2000, 60/34), PSV Eindhoven (2000-2004, 122/105), Chelsea (2004-2005, 25/4), Atletico Madrid (2005-2006, 33/10), Fenerbahce (2006-2008, 46/20). ĐTQG Serbia: 2000-2006, 49/17. Danh hiệu: VĐ Serbia (1998-1999), VĐ Hà Lan (2000-2001, 2002-2003), Siêu Cúp Hà Lan (2002-2003), VĐ Anh (2004-2005), VĐ Cúp Liên đoàn Anh (2004-2005), VĐ TNK (2006-2007), Siêu Cúp TNK (2007); Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Tư năm 2000, Vua phá lưới Hà Lan các năm 2001, 2003 và 2004, Vua phá lưới Cúp UEFA 2004. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất