Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 8/11 đã công bố báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran, trong đó bày tỏ "những quan ngại sâu sắc" về các hoạt động hạt nhân của Tehran, đồng thời khẳng định IAEA có thông tin "đáng tin cậy" rằng Iran có thể đã nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân.
Nhà máy sản xuất nhiên liệu ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran - Nguồn: AFP/TTXVN
Tuy nhiên, báo cáo này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của Nga.
Bản báo cáo được chờ đợi lâu nay của IAEA nêu rõ cơ quan này có những quan ngại sâu sắc liên quan đến khả năng quân sự tiềm tàng trong chương trình hạt nhân của Iran. Sau khi đánh giá cẩn thận và nghiêm túc một lượng lớn thông tin có được, IAEA nhận thấy những thông tin đó là toàn diện và đáng tin cậy.
Theo những thông này, Iran đã tiến hành các hoạt động liên quan đến việc phát triển một thiết bị nổ hạt nhân. Một vài trong số hơn 1.000 trang tài liệu mà cơ quan này có được đã cho thấy Iran đã "phát triển một thiết kế vũ khí hạt nhân, kể cả việc thử nghiệm các bộ phận cấu thành."
Vào thời điểm trước cuối năm 2003, những hoạt động này diễn ra theo một chương trình có tổ chức và một số hoạt động có thể vẫn đang tiếp diễn.
Xuất phát từ những quan ngại trên, IAEA yêu cầu Iran nhanh chóng hợp tác thực sự để cung cấp các giải trình chi tiết. Tuy nhiên, báo cáo của IAEA đã vấp phải sự phản đối dữ dội của Nga.
Mátxcơva đã bày tỏ sự tức giận, cho rằng báo cáo trên của IAEA đang gây ra thêm căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa các cường quốc phương Tây với Iran.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định "Nga hết sức thất vọng và bối rối vì báo cáo của IAEA đang trở thành một nguyên nhân gây thêm căng thẳng liên quan đến các vấn đề về chương trình hạt nhân của Iran.”
Về những thông tin nói Iran nhận sự trợ giúp từ một nhà khoa học vũ khí của Liên Xô trước đây để vượt qua những rào cản kỹ thuật trong việc làm chủ các bước đi then chốt cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định từ lâu Nga đã cung cấp cho IAEA "tất cả những giải trình cần thiết" về vấn đề này và những báo cáo gần đây không có thông tin gì mới.
Trước đó, trong cuộc hội đàm ngày 8/11 với Tổng thống Đức Christian Wulff nhân chuyến thăm Đức, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi Iran tuân thủ các nguyên tắc của cộng đồng quốc tế.
Theo ông Medvedev, Iran sẽ tự nguyện cung cấp các bằng chứng về chương trình hạt nhân của họ. Tuy nhiên, việc Israel hay một số nước đe dọa sử dụng vũ lực chống lại Iran thực sự đáng lo ngại. Hành động này rất có thể sẽ dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là chiến tranh.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ và Văn phòng Thủ tướng Israel nói rằng hai nước này cần thời gian để nghiên cứu báo cáo mới của IAEA rồi mới đưa ra bình luận.
Trước đó, phát biểu nhân chuyến thăm quốc gia láng giềng Armenia, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho rằng phương Tây không có bằng chứng xác thực về việc nước này đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân.
Ông Salehi khẳng định không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Iran đang chế tạo đầu đạn hạt nhân. Theo ông, phương Tây và Mỹ đang tìm cách gây sức ép đối với Iran mà không có luận cứ và bằng chứng thuyết phục.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 1417/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 1404/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính tại thành phố Đà Nẵng, tối 30/6, tại bờ sông Hàn, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa với chủ đề “Đà Nẵng - Bay cao cùng đất nước".
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra phương án và lộ trình chi tiết phương tiện đưa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Trung tâm hành chính Bình Dương, Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu đến Trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh và ngược lại sau khi hợp nhất, áp dụng từ ngày 1/7.
Ngày khai mạc Wimbledon 2025 đã chứng kiến cú sốc lớn khi hạt giống số 9 Daniil Medvedev bị loại ngay 1, còn Stefanos Tsitsipas (24) phải bỏ cuộc vì chấn thương. Trong khi đó, tay vợt gốc Việt Learner Tien đã mở màn suôn sẻ.
Các nhà khoa học tại Viện Weizmann của nước này vừa công bố phát hiện mang tính đột phá. Theo đó, chỉ với một xét nghiệm máu đơn giản, có thể giúp phát hiện nguy cơ mắc bệnh bạch cầu (leukemia), có tiềm năng thay thế thủ thuật xâm lấn lấy mẫu tủy xương trong chẩn đoán hiện nay.
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị.
Dù bị dẫn 2-0, Việt Nam All Stars đã lội ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại Các huyền thoại MU 3-2. Người hùng của trận đấu là tiền đạo Văn Quyết, một biểu tượng ở sân Hàng Đẫy.
Khi bộ phim "Thám tử Kiên" làm mưa gió phòng vé thời gian qua, cũng là lúc tên tuổi NSND Mỹ Uyên tái xuất liên tục trên truyền thông. Cô đảm nhiệm vai thứ, hoặc gọi thẳng là vai phụ, nhưng là một vai phụ có đất diễn và có… hành động.
Chiều 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm hai Bí thư Tỉnh uỷ làm cán bộ cấp Thứ trưởng.
Lịch thi đấu FIFA Club World Cup 2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu chi tiết FIFA Club World Cup 2025 (Giải vô địch thế giới các CLB 2025) ngày 1/7.
Với thất bại 0-3 (19-25, 19-25, 14-25) trước CLB Korabelka - đội bóng vô địch Nga 2 mùa liên tiếp - U21 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng VTV Cup 2025 với 3 trận toàn thua.
“Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo. Hãy để mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới. Hãy để tinh thần cách mạng tấn công mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo, thấm đẫm hồn dân tộc trong từng hành động, từng quyết sách và từng bước phát triển đi lên”.
Ngày 30/6, Bộ Công an ban hành Thông tư 51/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, có hiệu lực ngay từ ngày 1/7/2025.