(TT&VH Online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện thông tư hướng dẫn đưa 14 loại hàng hóa, dịch vụ vào quản lý về giá và trực tiếp định giá 18 loại hàng, hóa dịch vụ khác. Những biện pháp này có đủ mạnh, đủ quyết liệt để "hạ nhiệt" mặt bằng giá cả?
Theo một lãnh đạo Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, 14 mặt hàng do Nhà nước thực hiện bình ổn giá bao gồm: xăng dầu, xi măng, thép xây dựng, phân bón hóa học, thóc gạo, thuốc phòng chữa bệnh cho người... Như vậy, so với quy định cũ, danh mục này đã thêm mới và cụ thể hơn như thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, cước vận chuyển..., mặt khác loại khỏi danh sách cà phê, bông hạt và bông xơ, mía cây nguyên liệu. 18 tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá gồm đất đai, mặt nước; rừng; nhà thuộc sở hữu nhà nước cho thuê hoặc bán cùng với nhà ở xã hội và nhà ở công vụ; điện; dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, nước sạch sinh hoạt...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết khi giá của thị trường hàng hóa, dịch vụ nói trên có biến động bất thường, tăng quá cao hoặc giảm quá thấp; đầu cơ, găm hàng hoặc do tác động tâm lý gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân thì Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp bình ổn. Trong đó, sẽ có các biện pháp mạnh như thanh, kiểm, điều tra về giá; yêu cầu giải trình về chi phí; xử lý cá nhân, đơn vị vi phạm…
Tiến sỹ Võ Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Thị trường - Giả cả bình luận: "Nếu việc bình ổn giá được thực hiện chủ yếu bằng biện pháp hành chính thì không phù hợp với quy luật vận động của thị trường và cũng khó khả thi. Còn nếu để dùng biện pháp kinh tế thì ngân sách Nhà nước phải đủ mạnh. Nhưng thực tế thì ngân sách của chúng ta luôn bội chi. Chỉ riêng việc bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu thời gian qua cũng là một gánh nặng lớn cho cả nhà nước lẫn doanh nghiệp rồi. Nhóm mặt hàng cần bình ổn lên tới con số 14, liệu chúng ta có đủ sức?".

Trong khi đó, theo một số chuyên gia kinh tế khác, Nhà nước cũng khó bình ổn được giá. Vì, dự thảo thông tư quy định rõ nhà nước sẽ “ra tay” khi giá mặt hàng đó tăng từ 15%, thậm chí 30% trở lên trong một tháng. Doanh nghiệp, cá nhân sẽ lách luật, cứ “từ từ tăng giá”…
Nhà nước phải là "nhà buôn lớn"
Liên quan đến nhóm hàng vừa được bổ sung vào danh mục bình ổn giá là thuốc bảo vệ thực vật, ông Đặng Văn Thông, GĐ Cty Bảo vệ thực vật I cho rằng, thị trường này đã tương đối cạnh tranh. Về những biện pháp nhằm thực hiện, theo ông Thông, hiệu quả nhất là Nhà nước có đủ nguồn dự trữ cần thiết để "tung" ra khi nhu cầu tăng đột biến (dịch lan rộng chẳng hạn). "Còn những biện pháp như quy định giá tối đa, tối thiểu, khung giá; kiểm soát yếu tố hình thành giá... chỉ có thể áp dụng được với các DNNN, còn rất khó kiểm soát với các doanh nghiệp tư nhân, do vậy cũng khó hiệu quả với cả thị trường" - ông Thông nhận định.

Điều mà ông Lê Văn Năm, Phó Chủ tịch HĐQT, GĐ CTCP thuốc thú y TW1 lo ngại, đó là làm thế nào để điều hòa cung - cầu cho thị trường. Ông Năm cho biết, đơn vị này cũng vừa nhận được "chỉ thị" từ cơ quan quản lý là không được tăng giá một số loại thuốc kháng sinh nằm trong danh mục bình ổn giá. Tuy nhiên, đối với ngành sản xuất thuốc thú y, 99% nguồn vật liệu là phải nhập ngoại, do vậy giá đầu vào phụ thuộc lớn vào thị trường nguyên liệu "ngoại". Đây cũng tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp nhập khẩu, trong đó không ít trường hợp nằm trong danh mục phải bình ổn giá, như sản xuất thuốc phòng, chữa bệnh cho người; xăng dầu, thép xây dựng, khí hóa lỏng, phân bón... "Do vậy, trong trường hợp giá thế giới tăng mạnh, Nhà nước không có sự hỗ trợ mạnh mẽ mà vẫn yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt về giá, thì doanh nghiệp chỉ còn cách tạm ngừng sản xuất hoặc sản xuất nhỏ giọt" - ông Năm lo lắng bày tỏ.