214 võ sĩ Vovinam tranh tài tại Lạng Sơn

14/11/2013 17:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ 13-16/11/2013, Giải vô địch Cup các CLB Vovinam toàn quốc lần IV năm 2013 diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn. Đây chính là cơ hội để thúc đẩy cho phong trào Vovinam các tỉnh miền núi phía Bắc phát triển mạnh mẽ.

Giải đấu thu hút 214 võ sĩ (152 nam, 62 nữ) đến từ 22 đơn vị trong cả nước như TPHCM, Cần Thơ, Quân Đội, Bến Tre, Bình Dương,… và chủ nhà Lạng Sơn. Các võ sĩ sẽ tranh tài ở 42 bộ huy chương gồm 22 hạng cân đối kháng (12 nam, 10 nữ) và 20 nội dung quyền.

Giải quy tụ những võ sĩ mạnh của cả nước vì đây là giải đấu cuối cùng của Vovinam Việt Nam cấp quốc gia trong năm 2013. Mặt khác, các đơn vị cũng muốn nhân cơ hội này để chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 tại Nam Định.


Đây là lần đầu tiên giải đấu Vovinam cấp quốc gia được tổ chức tại Lạng Sơn nên đơn vị chủ nhà đã có sự chuẩn bị khá kỹ càng. Họ mang đến giải đấu với lực lượng hùng hậu nhất gồm 27 võ sĩ (18 nam, 9 nữ) với mong muốn sẽ giành thành tích cao tại giải. Những năm gần đây, Vovinam Lạng Sơn có những bước tiến mạnh mẽ nhờ nỗ lực của Sở VHTT&DL Lạng Sơn cùng đội ngũ huấn luyện viên. Trong đó đặc biệt là võ sư Vũ Đình Đông, khi mạnh dạn phối hợp với các trường để dạy Vovinam cho học sinh trong địa bàn tỉnh. Nhờ đó đã có lực lượng võ sĩ trẻ khá đông đảo và đầy tiềm năng.

Bên cạnh đó, ở các tỉnh như Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên… phong trào Vovinam cũng đang có những bước chuyển mình để vươn lên mạnh mẽ.

Như võ sư Trần Văn Mỹ – Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhận xét: “Với giải đấu năm nay đã đánh dấu phong trào Vovinam phát triển rộng khắp cả nước từ những tỉnh đầu trời tổ quốc như Hà Giang, Lạng Sơn đến mũi đất Cà Mau. Với các tỉnh biên giới phía Bắc này, phong trào Vovinam đang phát triển nhanh và mạnh ở bề rộng, sắp tới chúng tôi sẽ hỗ trợ các đơn vị này đẩy mạnh hơn nữa về chiều sâu và nâng cao chất lượng của võ sĩ. Với định hướng đó, Liên đoàn sẽ hỗ trợ các địa phương thành lập các Hội Vovinam và Liên đoàn Vovinam địa phương. Đồng thời, chúng tôi mở các lớp tập huấn cho HLV để nâng cao chất lượng giảng dạy Vovinam cho cá đơn vị”.

Ngọc Bích

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm