Nữ Việt Nam 7-0 nữ Indonesia: Thắng áp đảo, nữ Việt Nam chờ so tài Myanmar

19/08/2019 01:44 GMT+7 | Lịch thi đấu

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ Việt Nam 7-0 nữ Indonesia. Đúng như nhận định của HLV Mai Đức Chung Indonesia mạnh hơn Campuchia nhưng vẫn chưa đủ lực để có thể gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Kết quả là đoàn quân HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 7-0 chiều 18/8 tại Chonburi (Thái Lan).

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY: Chelsea 1-1 Leicester, Royal Antwerp 2-0 STVV

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY: Chelsea 1-1 Leicester, Royal Antwerp 2-0 STVV

Kết quả bóng đá hôm nay: Chelsea đấu với Leicester, Ngoại hạng Anh. Kết quả bóng đá Anh. Kết quả bóng đá Royal Antwerp đấu với STVV, giải Bỉ. Kết quả đội bóng của Công Phượng.

* Xem kết quả bóng đá, bảng xếp hạng V League cập nhật TẠI ĐÂY:

https://www.livescore.com/soccer/vietnam/super-league/

 

Trong cả hiệp đấu đầu tiên, bóng hầu như lăn bên phần sân của Indonesia và các chân sút của đội tuyển Việt Nam thi nhau bắn phá khung thành của đội bóng xứ Vạn đảo.

Ngay ở đợt tấn công đầu tiên trong trận đấu, Bích Thùy bằng hay pha dứt điểm liên tiếp đã khuất phục được thủ môn của đội tuyển nữ Indonesia mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi bị thủng lưới ở phút đầu tiên của trận đấu, Indonesia đã xốc lại đội hình, nỗ lực tối đa trong việc đeo bám, tích cực chơi áp sát, phòng ngự với số đông trước khung thành nhà. Chính cách chơi phòng ngự có phần tiêu cực của đối thủ đã khiến đội tuyển Việt Nam dù cầm bóng nhiều hơn hẳn đối thủ và liên tục triển khai các đợt tấn công ở cả hai biên nhưng lại lúng túng và thiếu chính xác ở các pha dứt điểm cuối cùng.

Phải tới phút thứ 19, bàn nâng tỷ số lên 2-0 mới được thực hiện do công của tiền đạo Huỳnh Như. Giống như trận thắng Campuchia 10-0 hai ngày trước, Huỳnh Như cùng Bích Thùy, hai cầu thủ thuộc biên chế đội nữ TP.HCM tiếp tục là những mũi tấn công chủ lực trong đội hình đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ở các phút 40 và 45, Huỳnh Như ghi thêm hai bàn thắng nữa cho đội tuyển Việt Nam. Xen kẽ đó là tình huống dứt điểm cận thành của Hải Yến (22’).

Sau hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước Indonesia 5-0 mà không tốn quá nhiều sức lực dù phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khá oi nóng. Ngược lại, đội nữ Indonesia ngoài việc phải nhận 5 bàn thua còn phải có tới 3 sự thay đổi người bất đắc dĩ vì chấn thương.

Đầu hiệp 2, HLV Mai Đức Chung liên tiếp có hai sự thay đổi người trên hàng tấn công để tạo điều kiện cho các trụ cột dưỡng sức khi đưa Bích Thùy, Huỳnh Như rời sân, vào thay là Thanh Hương cùng Vũ Thị Nhung. Sau đó, Dương Thị Vân cũng được rút ra nghỉ.

Đội tuyển Việt Nam tất nhiên vẫn chiếm thời lượng kiểm soát bóng nhưng cũng phải tới các phút 61, 63 mới ghi thêm được hai bàn thắng để nâng tỷ số lên 7-0 với cùng một tác giả là Tuyết Dung.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu cả đội tuyển Việt Nam lẫn Indonesia đều thi đấu nỗ lực nhưng không tạo thêm được sự đột biến.

Sau hai chiến thắng liên tiếp với tổng tỷ số 17-0, đội tuyển Việt Nam vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng B.

Vào 15h00 ngày 20/8, đội tuyển Việt Nam có trận đấu cạnh tranh ngôi đầu bảng B với Myanmar.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm