Tổng quan TTCN châu Âu: Liga "khiêm tốn" nhất

07/09/2012 18:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã kéo theo những hệ lụy nhất định đến chiến lược mua sắm của các CLB, đặc biệt là Liga trong mùa chuyển nhượng năm nay.

Theo như nghiên cứu của bài báo Football Transfer Review 2013 (Toàn cảnh thị trường chuyển nhượng 2013), được xuất bải bởi tờ Prime Time Sport thì trong mùa bóng này, Liga đã giảm tới 65% số bản hợp đồng mới. Tỷ lệ này khiến Liga trở thành giải đấu ít vận động nhất trong TTCN chung của châu Âu (tính ở các giải đấu lớn).



Mùa CN này, Liga chi ít tiền nhất so với các giải đấu lớn khác - Ảnh Sport

Đây cũng là mùa chuyển nhượng kém "ầm ĩ" nhất của Liga trong những năm gần đây khi các CLB mới chỉ chi ra 128 triệu euro trong mùa Hè này.  Con số này cũng được cho là thấp nhất trong những giải đấu lớn của châu Âu trong 4 năm qua. Ngay cả số tiền mà Liga thu được từ bán cầu thủ cũng giảm tới 37%, với tổng thu được là 137 triệu euro.

Với những thay đổi về chính sách chuyển nhượng, Liga đã trở thành một "nhà xuất khẩu" các tài năng nhiều nhất trong mùa giải năm nay. 50% số tiền bán cầu thủ ở mùa Hè vừa qua đều thu được từ việc bán cho các đội bóng nước ngoài, với tổng số doanh thu là 115 triệu euro, cao nhất trong lịch sử.

Barca tiếp tục duy trì chính sách "tự cung tự cấp" bằng việc tiếp tục trình làng 4 cầu thủ do chính họ tự đào tạo ra để đôn lên đội một và qua đó trở thành CLB thứ 2 có số cầu thủ tự đào tạo nhiều nhất ở Liga. Con số này cũng giúp Barca có số cầu thủ dưới U21 tuổi trong đội hình chính nhiều nhất ở Liga hiện nay.

Barca đã giảm số tiền đầu tư vào việc mua sắm trong 3 màu bóng liên tiếp gần đây xuống tới 45% và tự tách ra khỏi top 10 đội bóng châu Âu mua nhiều nhất.  Sau một năm phải quan tâm đến doanh thu bằng việc bán đi những cầu thủ tự đào tạo, mùa này Barca đã không còn phải kiếm lợi nhuận từ lĩnh vực này nữa.

Trong khi đó, ở Real Madrid cũng đã có những thay đổi đáng kể. CLB của chủ tịch Perez đã giảm số tiền đầu tư vào việc mua sắm trong mùa giải thứ 3 xuống còn 45% và hiện cũng không còn có tên trong top 10 của châu Âu. Điều này cũng giúp họ không còn giữ vị trí dẫn đầu trong việc chiêu mộ cầu thủ trong 4 năm qua. Hiện tại, đội bóng dẫn đầu trong danh sách này là Man City với tổng số tiền đã bỏ ra trong 4 năm qua là 442 triệu euro (của Real là 428 triệu euro).

PSG, Chelsea và Zenit hiện đang là những đội bóng thống trị thị trường chuyển nhượng châu Âu. Những đội bóng được sở hữu bởi những ông chủ giàu có mới là những đội bóng có khả năng chi mạnh trên TTCN tính đến thời điểm này.

PSG hiện là đội bóng mùa nhiều nhất. Tiếp theo đó là Chelsea, Zenit và Man City.  Tính đến thời điểm này, PSG chi ra 147 triệu trong mùa Hè vừa qua trong khi con số lần lượt của Chelsea và Zenit là 100 triệu euro và 95 triệu euro.

Trong một tương lai gần, việc mua sắm này sẽ còn có những thanh đổi nhất là khi Luật công bằng tài chính được FIFA áp dụng. Đạo luật này sẽ được giúp các đội bóng có thể cân bằng việc thu chi hơn khi họ chỉ được chi tối đa 45 triệu euro để mua sắm (sau khi đã trừ số tiền thu về) trong một giai đoạn có thời hạn 3 năm.

N.Q (theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm