Chelsea phải làm gì để mạnh hơn nữa?

13/05/2015 12:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này của Chelsea đã khép lại tương đối thành công với hai danh hiệu: Premier League và Cúp Liên Đoàn.

Giờ là thời điểm để thầy trò Jose Mourinho hướng về tương lai, với những vinh quang tiếp theo.

Đội chủ sân Stamford Bridge có thể chơi tốt hơn nữa ở mùa sau với năm gạch đầu dòng nhỏ dưới đây.

Mua thêm tiền đạo

Không thể phủ nhận Diego Costa đã giúp Chelsea giải bài toán hàng công mùa trước. Tiền đạo gốc Brazil mang những đặc điểm của một chân sút cổ điển: không phô diễn kỹ thuật, mà chỉ thiên về sức mạnh và hiệu quả trước khung thành đối phương. Anh cũng là mẫu cầu thủ Mourinho mong muốn: không ngần ngại va chạm và sẵn sàng trở thành tâm điểm của những tranh cãi. Thành tích của chân sút 26 tuổi này trong mùa đầu tiên ở Premier League không tồi chút nào: 19 bàn thắng sau 24 trận.

Mặt khác, vấn đề gân khoeo khiến Costa vắng mặt một số trận mùa này. Loic Remy chưa đủ tầm để đá chính thường xuyên ở Chelsea, trong khi Didier Drogba đã 37 tuổi. Chelsea chắc chắn không thể lệ thuộc vào Costa, nên việc mua thêm chân sút dự phòng là điều cần thiết.

Học cách kết liễu đối thủ

Phẩm chất ở các đội bóng Mourinho dẫn dắt, trừ Real Madrid, là khả năng hóa giải các đợt tấn công của đối thủ. Inter Milan mùa 2009-10 được nhắc đến nhiều với màn trình diễn ấn tượng trong trận bán kết lượt về Champions League với Barcelona.

Việc Chelsea không ít lần mất điểm sau khi dẫn bàn quả là điều đáng ngạc nhiên. Mùa này, đội bóng áo xanh 11 lần đánh mất lợi thế dẫn bàn, riêng trong năm 2015 là 8 lần trong 22 trận. Tiêu biểu là thất bại 3-5 trước Tottenham trong trận đấu diễn ra vào ngày đầu tiên của năm nay, chưa kể các trận đấu với Bradford và PSG tại các mặt trận cúp.

Nguyên nhân chính của vấn đề nằm ở những khoảnh khắc thiếu tập trung. Mourinho chắc chắn biết rất rõ cách giải quyết trong mùa sau.

Tin vào giải pháp dự phòng

Ai cũng biết Mourinho chỉ tin dùng một số lượng cầu thủ nhất định. Mùa này, Chelsea chỉ đưa ra sân đúng 22 người ở Premier League, ít hơn tất cả các đội còn lại. Điều này đem đến sự ổn định và kết dính trong lối chơi, nhưng mặt trái là có thể làm bào mòn thể lực của các cầu thủ.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể đổ lỗi cho chất lượng cầu thủ, nhưng điều này sẽ đặt ra dấu hỏi về các bản hợp đồng mùa này. Filipe Luis mới chỉ ra sân 23 lần mùa này. Juan Cuadrado vẫn chưa thích nghi với Premier League, dù năng lực của cầu thủ người Colombia chỉ có thể được kiểm chứng rõ hơn ở mùa sau.

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Các đội trẻ của Chelsea thi đấu khá tốt ở các giải trẻ nội địa lẫn Châu Âu. Tuy nhiên, quá nhiều những cầu thủ trẻ ở Stamford Bridge đã không được trọng dụng ở đội một, như trường hợp của Josh McEachran.

Hồi đầu mùa, Mourinho quả quyết rằng sẽ là thất bại của cá nhân ông nếu những cái tên như Solanke, Brown hay Baker không đá chính thường xuyên trong tương lai. Cũng phải thông cảm rằng không phải ai trong số họ sẵn sàng với áp lực cao ở Premier League. Nhưng chiến lược gia 52 tuổi nên thử đặt niềm tin vào Patrick Bamford, tiền đạo đã thi đấu nổi bật ở Middlesbrough mùa giải năm nay.

Có một kế hoạch B

Cách chơi chủ đạo của Chelsea mùa này vẫn là nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ để tận dụng cơ hội từ những đường phản công. Nó đem đến hiệu quả khi đối đầu với những đội mạnh sẵn sàng tấn công, nhưng lại gặp khó với các đội bóng ưu tiên phòng ngự. Trận hòa trước Sunderland và thất bại trước Newcastle là những ví dụ cụ thể nhất. Mourinho vẫn cần phát huy cách chơi quen thuộc, mặt khác ông phải tìm ra cách đối phó với những đội bóng chơi “tương kế tựu kế”.

19 Dù vắng mặt khá nhiều trận vì chấn thương và thẻ phạt, Costa vẫn là chân sút chủ lực của Chelsea, với 19 bàn sau 24 trận.

11 Chelsea có tới 11 lần để mất lợi thế dẫn bàn ở mùa này, riêng từ đầu năm 2015 tới giờ là 8 lần.

2 Mùa này, Chelsea mới chỉ để thua đúng 2 trận trước Newcastle và Tottenham, và đang bất bại sau 16 vòng đấu.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm