Trên sân cỏ, John Terry là tấm gương sáng của Chelsea

12/05/2015 16:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã giành chức vô địch Premier League ở vòng trước, Chelsea không hề nhường nhịn Liverpool trong trận đấu hôm Chủ nhật vừa rồi. Và nếu đội bóng áo xanh cần một tấm gương về tinh thần chiến đấu, thì không ai xứng đáng hơn thủ quân John Terry.

Sẽ chẳng ai trách Terry nếu anh thi đấu không đúng sức trong trận đấu thủ tục trước Liverpool. Sau khi Chelsea đánh bại Crystal Palace ở vòng 35 để đăng quang Premier League sớm 3 vòng đấu, HLV Jose Mourinho đã cho toàn bộ đội một được xả hơi cho đến tận ngày thứ Năm vừa rồi.

Thái độ chuyên nghiệp của Terry

Là một trong số ba cầu thủ đã chơi không sót một phút nào trong 35 trận đấu trước đó, Terry xứng đáng được làm khán giả trong trận đấu với Liverpool. Tuy nhiên, anh chỉ cho mình nghỉ đúng hôm thứ Hai. Thứ Ba anh dành thời gian trong phòng tập thể lực, và thứ Tư thủ quân Chelsea đã có mặt tại sân tập Cobham. Nỗ lực của Terry được đền đáp xứng đáng khi anh chỉ mất đúng 5 phút để trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của Premier League với 39 bàn thắng.

Mourinho rất nhiều lần cho các học trò có những khoảng nghỉ ngắn trong mùa giải, nhưng Terry luôn trả phép từ sớm. Khi Chelsea không thi đấu, hậu vệ 34 tuổi chia đôi khoảng thời gian của mình giữa sân golf và phòng tập thể lực.

Đó là lý do vì sao Terry đã chơi tới 49 trận ở tất cả các đấu trường cho đội chủ sân Stamford Bridge mùa này, gần gấp đôi so với 28 trận mùa 2012-13, mùa bóng mà HLV Rafa Benitez từng muốn đẩy anh ra đi. Terry vẫn là người của Chelsea mùa giải tới sau khi đồng ý gia hạn hợp đồng một năm hồi cuối tháng Ba.

Terry & chuyện cầu thủ nội của Chelsea

Không ai có thể đoán được Terry sẽ còn chơi bóng đỉnh cao đến bao giờ. Thế nên, hai trong số những thách thức dành cho Mourinho trong vài năm tới là tìm ra người thay thế Terry cũng như đưa vào đội một thêm những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng áo xanh.

Chelsea cần phải cảm thấy “xấu hổ” khi Terry vẫn là cầu thủ duy nhất ở đội một trưởng thành từ các tuyến trẻ của đội bóng áo xanh, bất chấp thành tích ấn tượng của đội trẻ Chelsea ở các giải đấu trẻ trong nước lẫn châu Âu.

Mourinho từng tuyên bố hồi đầu mùa rằng ông sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho các tài năng trẻ của Chelsea. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha phần nào đó hiện thực hóa lời hứa với việc trao cơ hội đá chính lần đầu tiên ở Premier League cho cầu thủ 19 tuổi Ruben Loftus-Cheek: “Tuyến trẻ của chúng tôi đã thu được những kết quả tích cực. Nhưng điều tốt đẹp nhất ở đội một là sự xuất hiện của một cầu thủ bản địa mới toanh, còn rất trẻ và là sản phẩm do Chelsea tự đào tạo. Loftus-Cheek được đá chính ở trận đấu với Liverpool”.

Trở lại với Terry, chức vô địch mùa này là danh hiệu Premier League thứ tư trong sự nghiệp thi đấu của anh. Cầu thủ này lý giải nguyên nhân vì sao lại có thể trụ vững lâu dài ở Chelsea: “Tôi đã ở Chelsea từ năm 14 tuổi, với tư cách cậu bé nhặt bóng, một cầu thủ được Chelsea đào tạo và giờ là thành viên đội một. Việc tôi vẫn được chơi ở hạng đấu cao nhất nước Anh, với tư cách thủ quân của một đội bóng quả là một cảm giác tuyệt vời. Tôi đã cống hiến hết mình trong suốt khoảng thời gian gắn bó với Chelsea và chức vô địch là thành quả từ những nỗ lực của chúng tôi. Không có cảm xúc nào tuyệt vời hơn giành chức vô địch Premier League. Với cá nhân, việc được tận hưởng niềm vui ấy lần thứ tư khiến tôi cảm thấy tự hào”.

Thái độ chuyên nghiệp, cùng với bản thành tích đồ sộ, Terry sẽ là tấm gương để cho những cầu thủ trẻ bản địa của Chelsea nỗ lực phấn đấu.

49 Tính đến thời điểm hiện tại, Terry đã ra sân 49 trận cho Chelsea ở tất cả các đấu trường, riêng ở Premier League anh đá đủ 36 trận.

1 Terry là cầu thủ tự đào tạo duy nhất của Chelsea duy trì vị trí ở đội một dưới kỷ nguyên Abramovich.

4 Danh hiệu Premier League mùa này là chức vô địch thứ tư của Terry, sau vinh quang ở các mùa 2004-05, 2005-06 và 2009-10.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm