Mỹ liệt Boko Haram vào danh sách tổ chức khủng bố

14/11/2013 12:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Mỹ mới đây đã liệt Boko Haram và các chiến binh Ansaru vào danh sách các tổ chức khủng bố hoạt động ở Nigeria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki tuyên bố đưa Boko Haram vào danh sách tổ chức khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả đây là một bước đi quan trọng trong việc xác định nguồn gốc tạo nên chủ nghia bạo lực cực đoan ở Nigeria. Theo đó Mỹ đợc quyền phong tỏa, ngăn chặn các giao dịch kinh doanh và tài chính của Boko Haram.

Boko Haram từ lâu đã chiến đấu chống lại chính phủ nhằm áp đặt luật lệ Hồi giáo ở phía Bắc Nigeria. Trong khi đó các chiến binh Ansaru hoạt động như một chi nhánh liên minh với Boko Haram.

Boko Haram bắt đầu quá trình ly khai từ năm 2009 với mục tiêu nhắm vào cả quân đội và dân thương, bao gồm cả bệnh viện hay trường học. Tổ chức Hồi giáo cực đoan đã nhiều lần đụng đọ với quân đội Nigeria.

Ansaru thành lập vào năm 2012 với việc tuyên bố sẽ chiến đấu cùng Boko Haram tấn công các cơ sở của phương Tây nhằm bảo vệ người Hồi giáo ở Nigeria. Trong khi Boko Haram công khai thực hiện những vụ tấn công khủng bố vào dân thường và quân đội Nigeria thì Ansaru lại sử dụng chất nổ và những hình thức bắt cóc người nước ngoài làm con tin đòi tiền chuộc.

Boko Haram trước đây chỉ thực hiện những vụ khủng bố trong lãnh thổ Nigeria. Đó là một trong những lý do mà chính phủ Mỹ chưa đánh giá Boko Haram như một tổ chức khủng bố nguy hiểm.

Trong vòng 3 năm qua, những cuộc tấn công của Boko Haram ngày càng gia tăng cùng với việc tổ chức này có mối liên hệ với al-Qaeda và al-Shaabab ở Somali khiến chính phủ Mỹ hết sức lo ngại.

Các nhà phân tích cho rằng Boko Haram có nhiều nguồn tài trợ từ các ngân hàng trong nước và những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, chính phủ Mỹ khó có thể phong tỏa tài chính nhằm hạn chế khả năng hoạt động của Boko Haram.

Trước đó trong tháng Sáu, chính phủ Nigeria đã liệt Boko Haram và Ansaru vào danh sách những tổ chức khủng bố nguy hiểm. Theo đó bất cứ cá nhân nào trợ giúp hoặc hỗ trợ các tổ chức khủng bố sẽ phải đối mặt với bản án tối thiểu 20 năm tù giam

Quân đội Nigeria đã tổ chức nhiều cuộc truy quét các thành viên Boko Haram trong nhiều năm qua nhưng chưa cho thấy dấu hiệu tổ chức này sẽ suy yếu.

Người dân Nigeria sống ở khu vực phía Đông Bắc thường xuyên lo sợ họ sẽ trở thành mục tiêu khủng bố mà Boko Haram nhắm tới. Có hàng chục dân thường Nigeria thiệt mạng trong những vụ tấn công vào trường học và nhà thờ do tổ chức Boko Haram nghi ngờ những địa điểm này có liên hệ với phương Tây.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm