Chưa công bố phim Việt dự thi LHP Quốc tế Hà Nội

16/10/2014 08:21 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua (15/10), Cục Điện ảnh và Sở VH,TT&DL phối hợp tổ chức cuộc họp báo đầu tiên về LHP Quốc tế Hà Nội lần 3-2014 (HANIFF, diễn ra từ 23-27/11). Tuy nhiên, phải chờ tới đầu tháng 11 tới, Cục mới chính thức công bố 2 bộ phim Việt Nam tranh giải và 3-4 phim tiêu biểu được chọn chiếu trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới ngày nay.

Với tiêu chí vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có giá trị nghệ thuật cao với những khám phá, tìm tòi mới mẻ, HANIFF còn nhằm khích lệ những tài năng mới của điện ảnh, đặc biệt là thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Dự kiến có hơn 320 phim thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự LHP này.

Các hoạt động chuyên sâu của HANIFF gồm có: Trại sáng tác tài năng trẻ HANIFF; Chợ dự án làm phim; Tọa đàm phim độc lập; Hội thảo Hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam. Trong đó, Chợ dự án làm phim là hoạt động lần đầu tổ chức và quy tụ những gương mặt mới trong lĩnh vực sản xuất phim truyện tại khu vực Đông Nam Á. Trại sáng tác tài năng trẻ ở LHP lần trước đã ghi nhận những dự án hiệu quả của Nguyễn Hoàng Điệp với Đập cánh giữa không trung, Đinh Tuấn Vũ với Và anh sẽ trở lại. Chương trình Tiêu điểm điện ảnh sẽ giới thiệu 6 bộ phim độc lập gây chú ý của điện ảnh Philippines gồm Transit, Rekorder, Lauriana

Trả lời câu hỏi của TT&VH về phim Việt tham gia và dự thi HANIFF, TS Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh – cho biết: “Trong số phim Việt dự LHP sẽ có 2 phim được chọn vào dự thi. Ở chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới ngày nay cũng sẽ có 3-4 phim Việt được lựa chọn trình chiếu. Còn trong Chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay, phim Việt tham dự phải là phim mới, đạt giá trị nghệ thuật, nghề nhiêp, tôn vinh quá khứ hào hùng của dân tộc hoặc phục vụ khán giả. Trên cơ sở tư vấn của hội đồng tuyển chọn, 2 tuần trước LHP, BTC sẽ công bố tên các bộ phim này”. Phim dự thi năm nay chia thành 2 thể loại: Phim dài và phim ngắn chứ không phân biệt phim truyện hay tài liệu.

Cũng theo đánh giá của TS Ngô Phương Lan, chất lượng phim Việt ở kỳ LHP lần này đã có bước tiến cao ở tất cả dòng phim so với trước. Tuy vậy, ở một LHP quốc tế, cần phải xem xét tiêu chí của từng bộ phim, mục tiêu đạt được là gì… “Từng có  hàng chục lần dự các LHP phim quốc tế, tôi chứng kiến nhiều phim dự thi mà xung quanh ngoài BGK chỉ có dăm, bảy người xem, trong khi có phim chật kín khán phòng. Vì thế, không nên đòi hỏi một phim nghệ thuật phải đông khán giả hay một phim thương mại phải có giá trị nghệ thuật…” – TS Lan nói thêm.

Trả lời câu hỏi liệu việc chọn một phim bộ phim ngoại chiếu khai mạc phải chăng vì không chọn được phim Việt xứng tầm, TS Lan cho rằng, đó là một suy diễn thiếu căn cứ. Thực tế, LHP Busan năm nay cũng mở màn bằng bộ phim lãng mạn mang đề tài chiến tranh Paradise In Service của đạo diễn Đài Loan (Trung Quốc) Doze Niu, còn trước đó là phim Cold War của Hong Kong (Trung Quốc). Tất nhiên, điện ảnh Việt muốn có bộ phim nào đó vừa được khán giả trầm trồ yêu thích vừa được giới nghề đánh giá cao thì các nhà làm phim còn phải cố gắng nhiều.

Các phim dự HANIFF sẽ được chiếu ở 5 hệ thống rạp: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp Kim Đồng, rạp Tháng Tám, CGV Vincom và CGV Mipec. Lễ khai mạc diễn ra tối 23/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, do đạo diễn Việt Tú dàn dựng.

Hà Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm