Bayern Munich: Không cần thêm người, chỉ cần khát vọng

20/07/2014 09:08 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Không thiếu tiền nhưng Hè 2014, Bayern mua sắm khá hạn chế, ngay cả khi vừa mất Toni Kroos. Dường như huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola đang hướng tới sự ổn định để mài sắc lối chơi hơn là cầu may ở các tân binh.

Mua sắm vừa đủ

Cụ thể, đội chủ sân Allianz đã mang về 3 cầu thủ mới là Robert Lewandowski (25 tuổi, từ Dortmund), Juan Bernat (21, Valencia) và Sebastian Rode (23, Frankfurt).  Đồng thời, Bayern cũng chia tay 3 cầu thủ là Toni Kroos (24 tuổi, tới Real), Mario Mandzukic (28, Atletico) và lão tướng Daniel van Buyten (hết hợp đồng).Lewandowski là sự nâng cấp ở vị trí trung phong của Mandzukic. Rode có thể chơi cả trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự là sự thay thế cho cả Van Buyten lẫn Kroos. Trong khi đó, hậu vệ trái Bernat là phương án thay thế cho Philipp Lahm trong tương lai.

Sau khi Kroos ra đi, đã có tin đồn Bayern đang nhắm những tiền vệ Italy Marco Verratti (PSG) hay Daniele De Rossi (Roma). Trước đó, Bayern cũng bị đồn đang theo đuổi cầu thủ chạy cánh người Colombia Juan Cuadrado của Fiorentina. Tuy nhiên, theo đánh giá của trang web chuyên về chuyển nhượng Transfermarkt, khả năng những vụ mua bán này xảy ra chỉ khoảng 20%. Ngoài việc có thể bán Xherdan Shaqiri, cầu thủ từng vài lần đòi ra đi, nhiều khả năng Bayern sẽ nói không với thị trường chuyển nhượng trong thời gian còn lại.

Đây là một điểm khác biệt so với mùa trước. Năm ngoái, dù vừa giành cú ăn ba lịch sử nhưng Bayern vẫn chi tới hơn 60 triệu euro để mang về Mario Goetze và Thiago Alcantara. Còn năm nay, dù thất bại ê chề ở Champions League, Bayern lại gần như “bế quan tỏa cảng”, bất chấp các đối thủ chính như Real Madrid, Barcelona hay Chelsea đang ra sức tăng cường lực lượng.

Mài sắc lối chơi

Thực ra, thất bại của Bayern ở mùa trước nằm ở lối chơi chứ không phải lực lượng. HLV Guardiola vẫn chưa kết hợp nhuần nhuyễn được lối chơi tiki-taka yêu thích với lối đá khoa học và đầy thực dụng của người Đức. Các cầu thủ cũng mắc kẹt trong lối đá rối rắm của ông thầy. Họ có thể dễ dàng bắt nạt các đội bóng nhỏ tại Bundesliga nhưng gặp khó khăn trước những đối thủ bản lĩnh hơn tại Champions League mà thất bại chung cuộc 0-5 trước Real Madrid là ví dụ điển hình.

Thế nên, nhiệm vụ của Guardiola trong mùa Hè năm nay là mài sắc lối chơi chứ không phải bay khắp châu Âu để mua sắm. Sự ra đi của Kroos có thể ảnh hưởng ở thì tương lai nhưng chí ít trong mùa giải tới, Guardiola vẫn còn nhiều quân bài đẳng cấp như Bastian Schweinsteiger, Javi Martinez hay Thiago Alcantara. Trên ghế dự bị, Guardiola có Rode, chưa kể Philipp Lahm hay David Alaba đều đá được tiền vệ trung tâm.

Vấn đề thứ hai có lẽ là tái tạo động lực cho các cầu thủ vốn đã no nê danh hiệu mà Bayern đang sở hữu. Những người như Lahm và Schweinsteiger đã có tất cả ở độ tuổi còn sung sức, và đó là điều mà Pep sẽ phải cảnh giác. Ông cũng đã từng bó tay với một đội Barcelona không còn gì để phấn đấu, sau 4 năm một mình trên đỉnh cao.

Cuối mùa trước, nhiều cầu thủ của Bayern, có cả trụ cột Thomas Mueller, còn đòi ra đi do ít được thi đấu. Thế nên Bayern không cần thiết phải mua sắm quá nhiều, càng dễ khiến phòng thay đồ, vốn đã căng như dây đàn, thêm lục đục. Thực tế, Bayern lúc này là một đội bóng hoàn hảo về lực lượng và trình độ, nhưng trong mọi cuộc chiến, chiến thắng chính mình bao giờ cũng là khó khăn hơn cả.

59 Theo định giá của trang Transfermarkt, Lewandowski (50) và Rode (9) có giá tổng cộng 59 triệu euro nhưng Bayern có được bộ đôi này theo dạng chuyển nhượng tự do.

37 Thu về được 47 triệu euro từ vụ bán Kroos và Mandzukic nhưng Bayern mới chi 10 triệu euro cho Benart. Tính ra, Bayern đang lời 37 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

21 Theo tính toán của trang Transfermarkt, mỗi cầu thủ Bayern có giá 21 triệu euro, cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Barcelona (25,13) và Real Madrid (25,56).


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm