Bayern Munich, nhìn Kroos mà lo

16/07/2014 18:26 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Toni Kroos chuyển sang Real Madrid không chỉ khiến Guardiola phải đối mặt với bài toán khó về nhân sự, mà quan trọng hơn nó có thể được coi là hồi chuông cảnh báo đối với Bayern Munich về sức hút của đội bóng này.

Kể từ sau trường hợp của Michael Ballack ở mùa giải 2006-2007 (cập bến Chelsea) thì Toni Kroos chính là cầu thủ đầu tiên rời sân Allianz trong bối cảnh mà Bayern Munich không hề muốn chia tay. Trong khoảng thời gian đó, cũng có rất nhiều cầu thủ khác đã dứt áo Bayern Munich ra đi. Nhưng đấy đều là những người không giữ vai trò quan trọng tại CLB xứ Bavaria, nên Bayern Munich cũng chẳng mặn mà giữ người. Ngược lại, với những ngôi sao như Ribery, Robben hay Lahm thì không ai có thể chèo kéo họ, dù bản thân các cầu thủ này được không ít đại gia theo đuổi. Lí do: Bayern Munich đã tạo ra một môi trường quá tuyệt vời cả về khía cạnh nghề nghiệp lẫn lương thưởng, cũng như yếu tố tình cảm để giữ chân các trụ cột.

Nhưng trường hợp của Toni Kroos thì khác hẳn. Tầm quan trọng về chuyên môn của tiền vệ 24 tuổi này là không cần phải bàn cãi. Bayern Munich cũng chẳng muốn mất viên ngọc quý này. Bằng chứng là BLĐ CLB này đã nhiều lần tuyên bố: Kroos nếu muốn ra đi thì phải hoàn thành nốt 1 năm còn lại trong hợp đồng. Nhưng cuối cùng họ cũng không thể khiến Kroos thay đổi quan điểm.


Thomas Mueller cũng từng yêu cầu muốn có một vai trò quan trọng hơn ở Bayern Munich, nếu không anh sẽ ra đi

Nguyên nhân ở đây không chỉ đơn thuần là tiền (Bayern Munich không đáp ứng yêu cầu tăng lương của Kroos). Arjen Robben từng khẳng định rằng chuyện nhận được bao nhiêu tiền không chỉ liên quan đến thu nhập, mà nó còn thể hiện tầm quan trọng của cầu thủ với đội bóng. Có thể hiểu rằng Kroos cảm thấy anh không thực sự được Bayern Munich đánh giá cao dù đã có nhiều đóng góp và gắn bó với CLB từ thời niên thiếu. Bayern Munich chỉ trao cho anh mức lương hạng C và chưa bao giờ tạo điều kiện để Kroos có thể phát huy hết tiềm năng (từng được hoàng đế Beckenbauer coi là số 10 tương lai của CLB ngay từ tuổi U17).

Quyết định của Kroos đã cho BLĐ Bayern Munich thấy một thực tế phũ phàng: Đã qua thời điểm CLB này muốn giữ ai thì giữ. Nếu đội bóng Đức vẫn giữ quan điểm trịch thượng, xơ cứng thì viễn cảnh họ tiếp tục bị chảy máu chất xám là hoàn toàn có thể. Ngoài Kroos, trước thềm World Cup 2014, một số cầu thủ khác như Thomas Mueller hay Shaqiri cũng đã úp mở về khả năng rời Bayern Munich do không được thỏa mãn về chuyên môn. Những cầu thủ này đều tỏ ra không hài lòng về chính sách xoay vòng cầu thủ của HLV Guardiola, cũng như việc mình chỉ giữ một vị trí khá hạn chế tại đội bóng.

Nếu như trường hợp của Shaqiri có thể không khiến dư luận dậy sóng, nhưng nếu Thomas Mueller ra đi thì nó chắc chắn sẽ tạo ra 1 sự tiếc nuối lớn lao. Bởi ngoài tài năng, Mueller còn là một cầu thủ đậm chất Đức nhất hiện nay. Vì thế, giờ là lúc Bayern Munich cần nhìn vào trường hợp của Kroos mà thay đổi.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm