05/01/2017 11:41 GMT+7 | Video clip
(Thethaovanhoa.vn) - Lev Yashin là thủ môn đầu tiên và duy nhất đến nay giành danh hiệu Quả bóng vàng. Trong sự nghiệp ông bắt được hơn 150 quả penalty, nhiều hơn bất cứ thủ môn nào trong lịch sử.
Suốt 20 năm sự nghiệp Yashin chỉ gắn bó với Dynamo Moscow, và ở thời ông, đội bóng này đã vượt qua được hai tên tuổi lớn là Spartak Moskva và Dynamo Kiev giành 5 chức vô địch quốc gia.
Ở ĐTQG Xô Viết, Lev Yashin cũng đi vào lịch sử với những danh hiệu lớn nhất của đội bóng này. Đó là tấm HCV Olympic 1954, và đặc biệt là chức vô địch EURO 1960, danh hiệu vô địch châu Âu đầu tiên và duy nhất đến nay của bóng đá Nga và Xô Viết. Tại giải đấu đó, Lev Yashin chỉ thua một bàn duy nhất và đội tuyển Liên Xô đăng quang sau chiến thắng 2-1 trước Nam Tư ở trận chung kết. Sau đó Liên Xô còn thêm một lần về nhì ở EURO và xếp thứ 4 ở World Cup 1966.
Năm 1963 Lev Yashin trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu quả bóng Vàng. Đó là nhờ thành tích rất ấn tượng chỉ thủng lưới 7 bàn trong 27 trận chơi cho CLB. Trong sự nghiệp của mình, ông đã bắt được tổng cộng hơn 150 quả penalty, nhiều hơn bất cứ một thủ môn nào. Đối mặt với ông trên chấm 11m thực sự là nỗi ám ảnh của nhiều chân sút.
Lev Yashin giải nghệ năm 42 tuổi, và đến năm 47 tuổi phải cắt cụt 1 chân vì đầu gối bị hoại tử. Ông qua đời năm 51 tuổi, nhưng chắc chắn sẽ bất tử trong lòng người hâm mộ với cột mốc đỉnh cao là người gác đền duy nhất trong lịch sử giành quả bóng Vàng.
P.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất