Lễ công bố Giải thưởng Cống hiến lần 20 năm 2026 của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) diễn ra tại TP HCM chiều ngày 5/3, với sự tham dự của nhiều nhà báo, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà quản lý, nhà sản xuất và người hâm mộ. Lễ lần đầu tiên công bố SOOBIN và Hòa Minzy là Đại sứ của Giải thưởng Cống hiến lần 20 năm 2026.
Xem Chuyên trang Giải Cống hiến
Suốt 21 năm qua, với 20 mùa giải, do một năm bị đứt quãng vì đại dịch Covid-19, Cống hiến vẫn luôn bền bỉ với tiêu chí xác lập một "hàn thử biểu" vững chắc về đời sống âm nhạc đại chúng Việt Nam.
Lễ công bố cũng mở cổng bình chọn TOP 10 ĐỀ CỬ qua hệ thống BVOTE https://giaithuongconghien2026.bvote.vn/ từ 15h00 ngày 5/3/2026 đến 23h59 ngày 15/3/2026. Trong đó, đề cử đứng đầu vòng bình chọn này sẽ được đặc cách vào thẳng TOP 5 ĐỀ CỬ CHÍNH THỨC. 4 đề cử còn lại của TOP 5 ĐỀ CỬ CHÍNH THỨC là 4 đề cử có số điểm cao nhất được tổng hợp từ số điểm do công chúng bình chọn và phiếu bầu của Hội đồng bầu chọn (công chúng chiếm 50%, Hội đồng chiếm 50%).
Mở ra cơ hội quảng bá quốc tế
Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật (Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa - Trưởng BTC Cống hiến) chia sẻ: "Để đánh dấu cột mốc tuổi 20 tràn đầy sức sống, Ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến 2026 quyết định mang đến những điểm nhấn mang tính bước ngoặt: Thứ nhất, lần đầu tiên chúng tôi vô cùng vinh dự giới thiệu Đại sứ Giải thưởng Cống hiến. Thông qua những gương mặt này, Ban tổ chức muốn khẳng định: Sự cống hiến của ngày hôm nay không chỉ là sự bền bỉ thầm lặng, mà còn là bản lĩnh dám bứt phá, dám thể nghiệm để đưa âm nhạc Việt Nam vươn xa.
Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng BTC Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 - năm 2026
Thứ hai, Giải thưởng Cống hiến tuổi 20 tự hào bước những bước tiến vững chắc trên hành trình hội nhập quốc tế. Thông qua sự hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan - MAJ) do tổ chức CEIPA điều hành, Ban tổ chức đã giới thiệu và ca sĩ Tùng Dương vinh dự được MAJ 2025 xướng tên đề cử tại hạng mục Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế.
Mùa giải năm nay, Ban tổ chức Giải Cống hiến tiếp tục cử chuyên gia sang chấm giải MAJ, đồng thời mỗi bên sẽ đề cử nghệ sĩ đoạt giải tiêu biểu của mình để được lựa chọn, vinh danh tại lễ trao giải của đối tác.
Đây là tín hiệu vô cùng đáng mừng, mở ra cơ hội quảng bá nền âm nhạc Việt Nam ra thị trường châu lục".
Ca sĩ Đức Phúc: "Tôi tự đề cử Thành tựu quốc tế ở Cống hiến lần thứ 20"
Đức Phúc có mặt trong 2 đề cử của Cống hiến 2026 gồm Bài hát của năm với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương và Nam ca sĩ của năm. Đến dự lễ công bố, Đức Phúc tự đề cử mình ở hạng mục Thành tựu quốc tế, vì thấy mùa giải Cống hiến 2026 đang có những đổi mới rất phù hợp với điều sắp nói ra. Đây là hạng mục hoàn toàn mới do chính Đức Phúc đề xuất. Tất nhiên, kết quả của đề xuất này thế nào thì chưa thể bình luận, nhưng chính tinh thần tự đề cử, phân tích, bổ sung…
Đức Phúc chia sẻ tại Lễ Công bố giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 - năm 2026
"Hôm nay có mặt ở đây, tôi rất vui và vinh hạnh. Nhưng tôi đang có một có ý niệm mà nó theo tôi suốt thời gian qua. Và tôi nhận ra đây là thời điểm vô cùng phù hợp, không lúc này thì khó có lúc nào hay hơn nữa, nên tôi muốn chia sẻ. Thật lòng tôi quá may mắn khi có 2 đề cử, nhưng mùa giải Cống hiến 2026 đánh dấu nhiều bước ngoặt. Nhân dịp này tôi muốn chia sẻ: Tôi tự đề cử bản thân cho một hạng mục mà giải thưởng chưa có, đó chính là giải Thành tựu quốc tế".
"Tháng 9/2025, trên chuyến xe ở Nga, khi tham gia cuộc thi Intervision 2025 diễn ra tại Moscow, tôi có chia sẻ với một người anh ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rằng ước mơ và khao khát của tôi là được một lần cầm trên tay chiếc cúp Cống hiến. Lúc đó tôi chỉ biết cố gắng hết mình cho cuộc thi. Và như Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Trưởng BTC giải thưởng chia sẻ năm nay Cống hiến có nhiều điều mới mẻ và những bước ngoặt mới, nên tôi mới mạnh dạn đề cử cho chính mình giải thưởng này", Đức Phúc phát biểu chân tình.
Cũng theo nam ca sĩ này, tại Việt Nam có nhiều nghệ sĩ đã và sẽ đạt thành tựu quốc tế, mở thêm hạng mục này cho Cống hiến cũng là điều nên nghĩ tới. "Nghệ sĩ Việt Nam rất giỏi, nhưng ít có cơ hội bước ra quốc tế. Tôi hy vọng Cống hiến sẽ tạo động lực cho các nghệ sĩ dám ước mơ và bước ra thế giới nhiều hơn nữa. Tôi rất xúc động nếu chúng ta làm được điều đó. Cống hiến không giới hạn với 1 chiếc cúp, thì thêm một chiếc cúp mới sẽ như là lời động viên vì đã nỗ lực và cống hiến, đem văn hóa Việt Nam lan tỏa với bạn bè quốc tế.
Ngày hôm nay, đứng ở đây làm tôi bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc đăng quang ở cuộc thi quốc tế. Tôi hát tiếng Việt, mang văn hóa Việt Nam đặc trưng biểu diễn cho bạn bè quốc tế xem. May mắn là họ yêu thích. Trong những năm tiếp theo, tôi vẫn sẽ cống hiến như mình vẫn làm. Nhưng ngày hôm nay được nói ra điều đó, tôi rất vui mừng và nó thật sự có ý nghĩa với tôi".
Ca sĩ Hoàng Dũng: "Vừa chiêu đãi khán giả vừa nuôi dưỡng tâm hồn mình"
"2025 là một năm quá sôi nổi của âm nhạc Việt Nam, đồng thời nó đánh dấu điểm rơi của nhiều nghệ sĩ, vì thị trường có rất nhiều sản phẩm âm nhạc có chủ đề, màu sắc khác nhau. Ngoài ra, có nhiều nghệ sĩ kỳ cựu quay lại và có nghệ sĩ mới xuất hiện. Đó là một tín hiệu rất mừng, cho thấy thị trường rất sôi nổi và đang phát triển mạnh mẽ.
Ca sĩ Hoàng Dũng
Tôi lọt vào các đề cử Nam ca sĩ của năm, MV của năm (Giữ anh cho ngày hôm qua), Chương trình của năm (đêm nhạc Xoay tròn). Tôi rất vui vì được ưu ái, được ghi nhận tại Cống hiến 2026. Đó là một tín hiệu cho Hoàng Dũng thấy khán giả đang dành tình cảm cho sản phẩm của mình và nó đang tạo được dấu ấn nhất định. Bất kỳ nghệ sĩ nào cũng cảm thấy hạnh phúc.
Với cương vị của một nghệ sĩ, tôi luôn muốn tìm một cách nào đấy để vừa có thể chiêu đãi khán giả vừa nuôi dưỡng tâm hồn mình. Tôi rất yêu âm nhạc và muốn gắn bó thật lâu với âm nhạc. Để làm được điều đó, tâm hồn mình phải được nuôi dưỡng, được tưới tắm thường xuyên. Tôi hy vọng khi nội lực đã ổn thì chắc chắn có thể đi một quãng đường dài với âm nhạc, để có thêm sự cống hiến.
Có thể sẽ mất thời gian để khán giả hiểu, nhưng tôi chấp nhận việc đó và mong mọi người có thể hiểu được tình cảm của tôi qua sản phẩm dù nó thuộc màu sắc hay giai đoạn nào đi chăng nữa.
Chắc chắn lựa chọn đó sẽ khó khăn hơn so với việc mình đứng hẳn về một phía. Nhưng đó là thử thách mà tôi tin ngay cả khi làm công việc nào cũng có những khó khăn, quan trọng là cuộc sống cho mình một bài toán, mình phải tìm cách giải nó chứ không phải tìm bài toán dễ hơn.
Ca sĩ Hoàng Dũng dự báo về sự 'khốc liệt" ở Giải Âm nhạc Cống hiến 2026
Chúng ta từng nói với nhau khi nào chất liệu truyền thống được đưa vào các loại hình văn hóa như phim ảnh, âm nhạc… thì đến nay khán giả được thấy rất nhiều qua các ca khúc, bộ phim có đề tài quê hương, đất nước. Đó là sự tiến bộ so với trước đây, rất đáng hoan nghênh. Hơn nữa, điều này cho thấy sự ủng hộ của Đảng và Nhà nước cho các hoạt động của nghệ sĩ.
Tôi mong rằng năm 2026 sẽ tiếp tục được đầu tư, phát triển hơn nữa và có sự định hướng để những nghệ sĩ trẻ như tôi biết được mình có thể làm gì, cần làm gì để đóng góp cho thị trường chung".
Ca sĩ Trang Pháp: "Bồi hồi, xúc động"
"Việc có tên trong đề cử Cống hiến rất là bồi hồi, xúc động. Cảm ơn giải đã luôn công tâm trong đồng hành, nhận diện đời sống âm nhạc Việt Nam. Tôi từng được nhận giải nhân 10 năm vào nghề là một vinh dự lớn, giúp ý thức nhiều hơn trách nhiệm trong công việc, trong việc sử dụng chuyên môn, tiếng nói, sức ảnh hưởng của mình với xã hội. Vững tin hơn với chọn lựa và sự đổi mới trên con đường nghệ thuật của mình".
Ca sĩ Trang Pháp: Sự ghi nhận của Giải Cống hiến ghi nhận và động viên nghệ sĩ vươn lên trong sự nghiệp
Ca sĩ Trang Pháp mong các ứng viên có một mùa giải Cống hiến 2026 đáng nhớ
Hòa Minzy - Đại sứ Cống hiến 2026
"Tôi rất run khi đứng ở đây. Từ khi vào nghề đến nay, tôi luôn muốn hướng đến màu sắc văn hóa, dân tộc để mọi người công nhận. Sau hành trình dài gần 12 năm làm nghề, tôi nghĩ điều tôi làm tốt nhất đó chính là đưa nét đẹp văn hóa, chất liệu dân gian, vì đặc biệt quê tôi ở Bắc Ninh nữa. Tôi luôn nghĩ đến một ngày, âm nhạc của mình sẽ gắn liền với điều đó. Nhưng phải đợi đến năm 2023, Thị Mầu mới được ra mắt. Và cũng nhờ Thị Mầu, tôi mới được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm tại giải thưởng Cống hiến 2024.
Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Trưởng BTC Giải Cống hiến lần 20 - 2026 và Ca sĩ Hòa Minzy, Đại sứ Giải Cống hiến lần 20 - 2026
Ca sĩ Hòa Minzi nói về Giải Cống hiến 2026
Từ đó đến nay tôi luôn khao khát và cũng đã hứa với giải thưởng Cống hiến năm đó rằng vì đã trở thành nữ ca sĩ của Cống hiến, tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với tên gọi đó. Tôi sẽ cố gắng cống hiến để không chỉ trong âm nhạc mà còn trong đời sống nữa. Và đến bây giờ khi trở thành Đại sứ Cống hiến 2026, tôi nghĩ trách nhiệm của mình còn lớn hơn. Hôm nay ở đây còn có người hâm mộ đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, tôi muốn nói với mọi người rằng, khi mình đã đứng đây và nhận trách nhiệm lớn như thế này, tôi hy vọng các bạn cũng có trách nhiệm giống mình. Đó là chúng ta sẽ luôn luôn cống hiến cho cuộc đời nhiều hơn. Tôi cảm ơn mọi người".
Ca sĩ Hòa Minzi tiếc điều gì với Giải thưởng Cống hiến?
Ca sĩ Hòa Minzi 'bật mí' là fan cứng và quen nhiều VĐV thể thao
Hòa Minzy chia sẻ tại sân khấu Lễ công bố Giải thưởng Cống hiến lần 20 năm 2026
Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Trưởng BTC Giải Cống hiến lần 20 - 2026 tặng hoa cho đại diện các đề cử
Hoà Minzy cho biết cô luôn cố gắng để xứng đáng với Giải thưởng Cống hiến và trong vai trò Đại sứ văn hoá, ca sĩ không chỉ nỗ lực trong âm nhạc, mà còn muốn cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời.
Ngày 5/3, báo Thể thao và Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức công bố Giải thưởng Cống hiến lần 20 năm 2026.
Ban tổ chức và Hội đồng bầu chọn đã hoàn thiện và công bố TOP 10 ĐỀ CỬ với gần 60 tác giả, tác phẩm, chương trình trên 10 hạng mục của giải gồm: Album của năm, Bài hát của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nhà sản xuất của năm, Nhạc sĩ của năm, Nam ca sĩ của năm, Nữ ca sĩ của năm.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất