Lê Cát Trọng Lý: Cống hiến là động lực sáng tạo của nghệ sĩ

21/02/2012 08:18 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Chủ nhân của giải Nhạc sĩ của năm - Cống hiến 2010 Lê Cát Trọng Lý cũng có mặt trong buổi công bố danh sách đề cử tại Hà Nội chiều qua, 20/2. Lần này Lê Cát Trọng Lý có mặt trong 3 hạng mục: Nhạc sĩ của năm, Album của năm và Chương trình của năm và là người chiếm nhiều đề cử nhất năm nay. TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với Lê Cát Trọng Lý.

Ảnh: Nguyễn Đình Toán

* Hiện đang dẫn đầu đề cử giải Cống hiến với 3 hạng mục Nhạc sĩ của năm, Album của năm và Chương trình của năm. Cảm tưởng của chị khi biết điều này?

- Thực ra tôi cảm thấy... sợ, vì mình vẫn còn khá trẻ, lại là người trẻ nhất nữa. Tôi nghĩ việc đề cử đối với mình nó đến có lẽ cũng tự nhiên như những công việc mình đang làm thôi. Năm ngoái, khi được đề cử Cống hiến, thú thật, tôi cũng không biết đến mức độ “tầm cỡ” của giải như vậy. Nhưng khi biết đến và lại có tên trong danh sách đề cử, rồi đoạt giải thì điều đầu tiên, tôi cảm thấy rất tự hào. Còn về giải thưởng, tôi nghĩ sẽ đáng lo hơn nếu được giải. Vì chiến thắng rồi lại không, lại thắng sẽ cứ tiếp diễn. Tuy nhiên, mình lo trong cái vui, quan trọng là phải tỉnh táo nếu không sẽ bị cuốn đi lúc nào không hay...

* Trong những đề cử về mình, chị thấy hài lòng với đề cử nào nhất?

- Hài lòng nhất đối với tôi là tour Vui, khi đặt chân đến hơn chục tỉnh thành, với những nơi biết nhiều đến mình cũng như cả những nơi chưa biết đến mình bao giờ. Nhưng tín hiệu từ những người dân: họ thấy vui khi nghe mình hát, mình thấy vui thực sự và thấy rằng mình làm việc không phải để khen thưởng.

Đây cũng là chương trình tốn khá nhiều công sức và để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên trong lúc phải vượt qua những khó khăn từ kinh tế đến những sự cố rất... trời ơi trong quá trình làm tour. Ví dụ như đang đi đến đoạn đường Trường Sơn thì lụt, gặp tài xế thì giữa chừng đến Thanh Hóa họ bỏ ngang khiến mình phải thuê xe khác, đến được nơi diễn thì piano bị hư pedal nên lại phải chuyển qua cách chơi khác...

* Đã giành giải Nhạc sĩ của năm của Cống hiến 2010, chị có cảm nhận như thế nào về mùa Cống hiến 2011?

- Vào thời điểm này, tôi thấy giải thưởng như một sự tiên phong và tạo được sự tin tưởng trong công luận. Tôi tin, giải thưởng là động lực đúng nghĩa cho sự sáng tạo của nghệ sĩ.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này !

Lam Ngọc (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm