Vấn đề của Lazio: Nghèo ý tưởng, kém tâm lý

03/03/2011 13:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Lazio đang có lợi thế lớn nhất, với 1 điểm nhiều hơn Udinese và 4 điểm hơn Roma. Tuy vậy, Lazio có những yếu điểm lớn khiến người ta không dám kỳ vọng nhiều vào thầy trò HLV Reja.

Trong số 8 CLB đứng nửa trên bảng xếp hạng, Lazio có ít bàn thắng nhất. Tổng cộng, Lazio mới chỉ ghi được 33 bàn, ngang thành tích của Cagliari - đội hiện xếp thứ 9. Trong đó, riêng cá nhân Hernanes, một tiền vệ, sở hữu đến 7 bàn, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác.

Việc hàng công ghi quá ít bàn thắng là nguyên nhân không nhỏ khiến Lazio đánh mất sự ổn định, và không bị đẩy xuống phía sau trong cuộc đua Scudetto. Thậm chí, Udinese và Roma hoàn toàn có thể vượt mặt Lazio trong thời gian tới, khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút.

Lazio (áo xanh) đang thiếu chất sáng tạo - Ảnh: AP

Tuy nhiên, nghèo nàn bàn thắng chưa phải vấn đề duy nhất. Mấu chốt của vấn đề là Lazio quá yếu về mặt tâm lý. Kể từ đầu mùa, có 11 lần Lazio bị dẫn trước, thì hết 7 lần đội quân của HLV Edy Reja buông xuôi theo số phận và không thể giành điểm. Chỉ có một lần duy nhất Lazio ngược dòng thành công để có 3 điểm (trước Fiorentina rệu rã của Mihajlovic), và 3 lần khác may mắn có điểm (Milan, Parma và Catania).

Hiện tại, Lazio giành nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 22 điểm, và không phủ nhận công đầu thuộc về Reja. Cách xây dựng chiến thuật của Reja đã giúp Lazio có được sự cân bằng, nhưng đồng thời cũng hạn chế nhiều mặt. Có thời điểm, Lazio đá mà không có tiền đạo thực thụ, và sử dụng 7-8 gương mặt trước vòng cấm (Ledesma, Matuzalem gần không không lên quá vạch giữa sân). Và nó lý giải vì sao họ ghi quá ít bàn thắng.

Việc dự trên cảm hứng của Hernanes cũng là một điểm yếu. Reja đã chấp nhận mâu thuẫn với Zarate để xây dựng lối chơi quanh Hernanes. Tiền vệ người Brazil đã chơi rất “bốc” từ đầu mùa, nhưng thường im tiếng ở các trận quan trọng. Hernanes bị bắt bài, tinh thần Lazio giảm sút, và lối chơi đi vào bế tắc.

Các tifosi muốn Reja dùng cả Hernanes lẫn Zarate, và có lẽ ông cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng thời gian không cho phép Reja tiến hành thử nghiệm. Và một khi những vấn đề trên không có lời giải hợp lý nhất, cơ hội để Lazio trở lại Champions League sau 4 năm vắng bóng là không cao.

Lazio đá thế nào khi bị dẫn trước?

29/8/2010: Sampdoria - Lazio 2-0 (vòng 1)

19/9/2010: Fiorentina - Lazio 1-2 (vòng 3)

22/9/2010: Lazio - Milan 1-1 (vòng 4)

7/11/2010: Lazio - Roma 0-2 (vòng 10)

10/11/2010: Cesena - Lazio 1-0 (vòng 11)

21/11/2010: Parma - Lazio 1-1 (vòng 13)

28/11/2010: Lazio - Catania 1-1 (vòng 14)

12/12/2010: Juventus - Lazio 2-1 (vòng 16)

9/1/2011: Lazio - Lecce 1-2 (vòng 19)

23/1/2011: Bologna - Lazio 3-1 (vòng 21)

27/2/2011: Cagliari - Lazio 1-0 (vòng 27)

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm