Barcelona: Hôm nay, quyết định tương lai của Laporta

06/07/2008 10:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với đương kim Chủ tịch Barcelona Joan Laporta sẽ được tiến hành vào ngày hôm nay, sau khi hội viên CLB là Oriol Giralt thu thập được đủ số chữ ký cần thiết để tổ chức cuộc trưng cầu.
 
Để tránh việc phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm trước thời hạn, Laporta cần phải nhận được 2/3 số phiếu ủng hộ. Hiện Barca có hơn 160 ngàn hội viên chính thức, nhưng trong đó chỉ có 118.528 hội viên có đủ tư cách đi bầu cử. Lượng cử tri đi bầu ít nhất phạt đạt 10% (tức 11.852 người) thì cuộc bỏ phiếu đó mới hợp lệ.

Những ngày qua, ngài đương kim Chủ tịch Barca già đi trông thấy. Nụ cười tự tin biến mất trên khuôn mặt của vị luật sư này. Ông đã phải tổ chức những cuộc vận động rầm rộ để lấy lại lòng tin của các hội viên. “Tôi cần đến một sự trợ giúp siêu nhiên”, Laporta phát biểu trong cuộc vận động tại một khách sạn ở Barcelona. “Những thành tựu mà tôi đạt được đã bị họ bỏ qua”, Laporta vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Trong khi đó, luật sư Oriol Giralt (mang thẻ hội viên số 33.290), người cầm đầu phe chống đối Laporta đã tới sân Nou Camp và gặp gỡ với các phóng viên báo chí để “kể tội” Laporta và tự tin rằng sớm muộn thì mình cũng sẽ ngồi vào chiếc ghế của Laporta hiện tại.

Nhưng mặc dù liên minh Giralt-Rosell đã giành được đủ số chữ ký cần thiết, cho dù uy tín của Laporta đã xuống rất thấp, song ngài đương kim Chủ tịch Barca vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều thế lực. Cả chính quyền xứ Catalan, Chủ tịch LĐBĐ TBN Villar lẫn Chủ tịch UEFA Platini đều đánh giá cao những đóng góp của Laporta cho Barca nói riêng cũng như bóng đá TBN và bóng đá châu Âu nói chung. Uy tín của Laporta cũng bắt đầu nhích lên sau khi vụ chuyển nhượng Daniel Alves được hoàn tất. Nghĩa là mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Laporta, và trừ phi xảy ra bất ngờ lớn thì ngài Chủ tịch mới đánh mất chiếc ghế quyền lực ở sân Nou Camp.

Cũng cần nhắc lại là Laporta (tròn 46 tuổi hôm 29/6) đắc cử chức Chủ tịch Barca năm 2003. Khi ấy, Sandro Rosell là “phó tướng” của ông trong chiến dịch tranh cử. Nhiệm kỳ của Laporta sẽ kết thúc vào ngày 20/6/2010.
 
Gậy ông lại đập lưng ông

Đây không phải lần đầu tiên trong lịch sử Barca xảy ra những cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với đương kim Chủ tịch. Tháng 3/1998, một nhóm hội viên của CLB có tên “Elefant Blau” (Con voi xanh) cũng đã thu thập chữ ký để tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với đương kim Chủ tịch khi ấy là Josep Lluis Nunez.
 
Một trong những người cầm đầu nhóm “Elefant Blau” chính là Joan Laporta, Chủ tịch Barca hiện nay. Ngày 7/3/1998, trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Chủ tịch Nunez đã giành được 24.863 số phiếu ủng hộ, so với 14.358 phiếu chống để tiếp tục lãnh đạo Barca. Lúc đó, Laporta nói rằng mục đích của việc vận động bỏ phiếu tín nhiệm là để cho thấy tính dân chủ trong CLB. Ai ngờ, 10 năm sau, “tính dân chủ” ấy lại đe dọa tới chính chiếc ghế của Laporta.

H.N

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm