Hai bộ mặt của Pedro

19/12/2013 14:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Pedro đang trải qua một mùa giải kỳ lạ ở Camp Nou. Tiền đạo người Canary là chân sút tốt thứ hai của Barca nhưng anh vẫn có thể bị Tata Martino loại khỏi đội hình chính bất cứ lúc nào.

Nhưng việc Pedro giờ chỉ được coi là một cầu thủ bình thường sau 4 mùa liên tiếp là trụ cột dưới thời Pep Guardiola và Tito Vilanova không hẳn chỉ xuất phát từ sự thiếu tin tưởng của ông Martino. Bản thân tiền đạo người TBN đã không đạt được sự ổn định cần thiết để chiến lược gia người Argentina phải thay đổi cách nhìn về anh.

Ghi bàn chỉ kém Messi

Pedro chỉ được coi là sự lựa chọn thứ 4 trên hàng công của Barca mùa này sau Leo Messi, Neymar, và Alexis Sanchez, nhưng anh lại đang là chân sút tốt thứ hai của đội. Bàn mở tỷ số vào lưới Cartagena ở trận lượt về vòng 1/16 Cúp nhà Vua vừa qua đã là pha lập công thứ 11 của Pedro trên mọi đấu trường mùa này, bằng với Neymar và chỉ kém mỗi Messi (14 bàn). Sanchez, sự lựa chọn ưa thích của ông Martino trên hàng công, chỉ ghi được 8 bàn.


Xét về hiệu suất ghi bàn, Pedro chỉ cần 117 phút để ghi một bàn, vượt trội so với Neymar (156 phút/bàn) và Sanchez (167 phút/bàn). Ở khía cạnh này, tiền đạo người TBN cũng chỉ kém Messi (gần 77 phút/bàn). Với 3 bàn vào lưới Cartagena (sau 2 lượt trận), Pedro đã có 6 lần lập công trong 8 trận gần nhất cho Barca, một hiệu suất rất ấn tượng. Rõ ràng, xét về các con số thống kê, Pedro chỉ chịu lép vế trước Messi (điều đương nhiên) và vượt trội so với hai đối thủ cạnh tranh là Neymar và Sanchez.

Khoan nói tới tầm quan trọng của những bàn thắng hay đóng góp chung vào lối chơi, rõ ràng Pedro đang làm rất tốt công việc của một tiền đạo, là sút tung lưới đối phương. Nhưng tại sao, Pedro vẫn không được ông Martino hoàn toàn tin tưởng?

Mắn bàn nhưng thiếu ổn định

Kể từ khi lập cú đúp vào lưới Levante hôm 19/8 trong trận khai màn Liga mùa này, Pedro phải chờ tới hơn 1 tháng sau mới tìm lại cảm giác ăn mừng bàn thắng, với một hat-trick trước Vallecano. Thậm chí, sau 3 pha lập công vào lưới Vallecano, Pedro đã tịt ngòi cho tới tận ngày 11/11, trước khi góp 1 bàn trong chiến thắng 4-1 trước Betis. Tức là sau 17 trận đấu đầu tiên với Barca mùa này, Pedro chỉ ghi bàn trong đúng 2 trận, trong đó có chuỗi 13 trận tịt ngòi.

Sự thiếu ổn định chính là bất lợi lớn nhất của Pedro trong cuộc cạnh tranh vị trí với Sanchez và Neymar. Hai cầu thủ Nam Mỹ này không đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng như Pedro, nhưng bù lại, họ lập công đều đặn hơn. Bản thân ông Martino đã tỏ ra ưa thích bộ ba tấn công toàn Nam Mỹ (Messi-Neymar-Sanchez) ngay từ khi đặt chân tới Camp Nou. Cộng với sự thiếu ổn định của Pedro, chiến lược gia người Argentina càng có lý do để củng cố quan điểm của ông.

Phải tới khi Messi dính chấn thương, Pedro mới trở nên ổn định hơn, với 5 trận “nổ súng” trong 8 trận gần nhất (ghi 6 bàn). Nhưng khi siêu sao người Argentina trở lại (nghỉ hết năm), rất khó để Pedro duy trì được nhịp điệu ghi bàn như hiện nay, khi mà cơ hội ra sân của anh chắc chắn sẽ bị hạn chế. Đó cũng là lý do khiến Pedro đang tính tới khả năng rời Camp Nou ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Pedro cần được ra sân thường xuyên để hy vọng giành một suất dự World Cup vào mùa Hè sang năm nhưng đó lại là điều mà ông Martino không thể đảm bảo, nhất là trong bối cảnh chân sút người TBN liên tục thể hiện sự thất thường. Ra đi có lẽ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp của Pedro, bởi anh đã 26 tuổi, chứ không còn là một tài năng trẻ để tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cơ hội nữa.

11 Pedro là chân sút tốt thứ hai của Barca ở mùa giải này với 11 bàn thắng, chỉ kém mỗi Messi (14), ngang Neymar (11), và cao hơn Sanchez (8).

117 Hiệu suất ghi bàn của Pedro là 117 phút/bàn, vượt trội so với Neymar (156 phút/bàn), Sanchez (167 phút/bàn), và cũng chỉ kém Messi (gần 77 phút/bàn).

13 Dù đã 11 lần lập công, nhưng ở mùa giải này, Pedro từng có lúc tịt ngòi đến 13 trận liên tiếp.



Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm