Pháp luật

Lào Cai: giảm ô nhiễm môi trường nhờ đường dây nóng

03/09/2009 08:55 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngoài 5 cụm công nghiệp địa phương: Đông Phố Mới, bắc Duyên Hải, Cụm Kim Thành, Cụm Cam Đường và Tằng Loỏng, Lào Cai còn có 3 điểm khai thác mỏ lộ thiên quy mô lớn là Đồng Sin Quyền (Bát Xát) và mỏ sắt Quý Xa (Văn Bàn) do TCty Khoáng sản VN và Cty TNHH luyện kim Việt - Trung làm chủ đầu tư.

Nhằm giảm thiểu sự gây ô nhiễm tới mức thấp nhất, UBND tỉnh Lào Cai từ đầu quý III/2009 chỉ đạo lập "đường dây nóng" với chính quyền địa phương các xã khu vực nhà máy và cụm công nghiệp, thực hiện cơ chế giám sát của nhân dân và ngành chức năng đối với các đơn vị sản xuất trong quá trình thực hiện Luật khai thác và bảo vệ tài nguyên - môi trường.

Theo ông Đỗ Trường Sơn, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai: ngay sau khi đường dây nóng mới được lập, Văn phòng và Sở Tài nguyên - Môi trường, ngành chức năng đã nhận được nhiều ý kiến chính đáng của nhân dân: Cử tri huyện Văn Bàn phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường khi thực hiện dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa của Công ty TNHH luyện kim Việt - Trung về lượng bụi quá mức quy định nhiều lần trên đường quốc lộ 279 và tỉnh lộ 151 do trong quá trình vận chuyển quặng gây ra. Nhân dân xã Sơn Thuỷ (Văn Bàn) cũng đề nghị đơn vị chủ đầu tư phải xây dựng hệ thống tường chắn không để quặng sắt và bùn đất chảy tràn lan vùi lấp nhà cửa, hoa màu, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt, gây ô nhiễm khu dân cư mỗi khi có mưa. Đơn vị phải có trách nhiệm thực hiện tưới đường khi nắng, hót đất đá rơi vãi trên đường tránh bụi và bẩn khi mưa. Còn ở cụm công nghiệp Tằng Loỏng, ý kiến cử tri huyện Bảo Thắng vẫn bức xúc về nước thải của nhà máy trong khu công nghiệp Tằng Lỏong không đảm bảo các quy định trước thải ra môi trường. Các bể chứa và xử lý chất thải dung tích nhỏ, bờ thấp nên mỗi khi có mưa kéo dài là chất thải ở các bể xử lý và chất thải của các nhà máy lại tràn ra ngoài, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống, sản xuất của người dân.

Từ những ý kiến phản hồi này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhất là các cụm công nghiệp lớn trên địa bàn. Yêu cầu Cty TNHH luyện kim Việt - Trung tiến hành thông báo công khai các chỉ số ô nhiễm cho phép và khả năng xử lý ô nhiễm của đơn vị, cam kết thực hiện, in thành 3 bản công khai niêm yết tại khu vực dân cư tập trung để tiện cho nhân dân phối hợp giám sát. Giao Sở Tài nguyên - Môi trường, phối hợp với Cảnh sát môi trường và UBND thị trấn Tằng Loỏng, UBND xã Phú Nhuận, Sơn Thuỷ, Phòng tài nguyên Môi trường các huyện Bảo Thắng, Văn Bàn và các nhà máy phốt pho vàng mỏ sắt Quý Xa thống nhất mức hỗ trợ đối với các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu các nhà máy phải nâng cao bể chứa nước thải, kho bãi, thực hiện tuần hoàn tối đa, hạn chế tối thiểu tình trạng nước thải bùn đất thải chưa qua xử lý chảy tràn ra môi trường.Bằng cách làm này, thời gian qua, tình trạng ô nhiễm ở mỏ sắt Quý Xa và các cụm công nghiệp đã được hạn chế đáng kể.

L.V.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm