Văn hoá

Lắng nghe những thông điệp của Hà Nội tuổi 999!

24/12/2008 19:17 GMT+7 Google News

Chiếc đồng hồ đếm ngược tại đền Bà Kiệu đã chạy tới con số ngót nghét 600 ngày. Thời điểm nghìn năm Thăng Long đã gần hơn khi giao thừa 2009 sắp điểm...

Và không thể không bồi hồi đón chờ thời khắc 999 năm Thăng Long - Hà Nội, với những hoạt động văn hóa - nghệ thuật sẽ tưng bừng "khắp chốn, mọi nơi". Lần đầu tiên Lễ hội chùa Hương thành mối quan tâm của... lãnh đạo Hà Nội. Có lẽ hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng rất... quen thuộc khi Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi nhắc tới việc chuẩn bị tổ chức chu đáo cho Lễ hội chùa Hương 2009 trong danh mục những việc cần làm của ngành văn hóa dịp Xuân này. Bởi đây là năm đầu tiên, Hà Nội mở rộng đón xuân.

50 m phố Gốm Bát Tràng sẽ được trưng bày tại Hà Nội trong "Lễ hội phố hoa 2009".
Cũng là năm đầu tiên, khi diện tích, dân số Hà Nội đều tăng lên trông thấy, nên các hoạt động văn hóa - nghệ thuật cũng phải trải rộng hơn, phong phú hơn và nhiều màu sắc hơn. "Một phần nữa vì thời khắc 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng sắp điểm, các hoạt động năm nay sẽ được coi như "công tác tập dượt" cho lễ trọng này"- ông Lợi cho biết.
 
Ngoài Lễ hội Phố Hoa lần đầu tiên được tổ chức, với rất nhiều sự công phu, rất nhiều kỷ lục và rất nhiều nỗ lực; dịp Tết Dương lịch và Âm lịch năm nay, dân Hà Nội sẽ không thể nói là thiếu các hoạt động giải trí.
 
Cuộc triển lãm "Mừng Đảng, Mừng Xuân 2009" với chủ đề "Chào Xuân 2009" như thường lệ sẽ được tổ chức tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền. Một "Lễ hội Xuân truyền thống" cũng sẽ diễn ra từ ngày 27/1-5/2 với những trò chơi dân gian thú vị, với sự tạo dựng những lễ hội truyền thống tại những điểm công cộng của Hà Nội.
 
Năm nay, cũng là năm Lễ hội Gò Đống Đa sẽ được tổ chức lớn, với 1 kịch bản "đề mô" cho kịch bản của 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Dự kiến, theo Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Lợi, sẽ có tới 600-700 diễn viên tham gia vào lễ hội. Cuộc triển lãm trưng bày cổ vật tại thành cổ mang tên "Thăng Long - Hà Nội từ thế kỷ XI - thế kỷ XIX" cũng sẽ diễn ra tại thành cổ Hà Nội "đến hẹn lại lên", như một điểm đến quen thuộc của người dân khi năm hết, Tết đến. "Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Hà Nội mở rộng, nên các hoạt động nghệ thuật đều có quy mô lớn hơn, tại nhiều điểm hơn. Ðêm giao thừa thay vì 1 đầu cầu đền Bà Kiệu, sẽ có thêm 2 đầu cầu là thành phố Hà Đông và thành phố Sơn Tây. Trong đêm giao thừa này, thành phố cũng dự kiến tổ chức 15-17 điểm bắn pháo hoa, với khoảng 4-5 điểm bắn tầm cao, rải đều trong toàn thành phố. Cũng là năm đầu tiên, các diễn viên chèo, các tổ chiếu bóng lưu động của thành phố sẽ "bận rộn" hơn với chương trình phục vụ bà con tại các điểm ngoại thành, các khu vực vùng sâu, vùng xa của Hà Nội mở rộng" - ông Lợi cho biết.
Chiếc quạt hoa do nghệ nhân Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Tây cũ) đang trong giai đoạn hòan thiện (ảnh trên) và các họa tiết trên chiếc quạt.

Lễ hội Phố Hoa... vắng hoa Hà Nội

Thật lòng ngậm ngùi khi trong cuộc họp thông báo về Lễ hội Phố Hoa, BTC đành buồn rầu mà rằng, hoa Hà Nội, với những tên tuổi đã đi vào thơ ca như làng hoa Ngọc Hà, Tây Tựu, Tây Hồ, Quảng Bá, Yên Phụ... sẽ khó lòng góp mặt trong Lễ hội Phố Hoa khi mà trận lụt lịch sử vừa rồi đã gần như càn quét sạch hoa Hà Nội.

Nhưng không vì thế mà Lễ hội Phố Hoa (do Sở VHTT và DL Hà Nội, Trung tâm triển lãm VHNT VN, Công ty CP Âm nhạc và giải trí DC phối hợp tổ chức, với sự tài trợ của VinaPhone, Datlat Hasfarm, SABECO và Trung tâm mua sắm Sài Gòn- Nguyễn Kim) sẽ không diễn ra. Các hoạt động vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị rộn ràng nhất. Hoa Đà Lạt, rồi hoa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khoe sắc tại Hà Nội trong đêm khai mạc Lễ hội Phố Hoa 31/12/2008. Sẽ có khoảng hơn 5.000 chậu hoa, hơn 20.000 hoa cắt cành, cùng hàng ngàn mét hoa tươi, cây cảnh, bon sai... sẽ góp mặt trong lễ hội lần này. "Chúng tôi vẫn đảm bảo các hạng mục như thiết kế ban đầu gồm các tiểu cảnh Hồ nước và hoa, nón và hoa, sưu tập áo dài hoa từ chất liệu thiên nhiên, sắp đặt hoa của các nghệ nhân hoa Hà Nội, gốm và hoa, cổng quạt hoa, Phố Gốm, Xe đạp - Xe kéo - Xích lô hoa" - bà Nguyễn Thị Hoa - Phó BTC cho biết.
 
Sẽ có nhiều công trình kỷ lục được thực hiện trong lễ hội lần này, và đây chính là một nét đặc sắc của lễ hội. Hiện tại, các nghệ nhân Chàng Sơn vẫn đang cặm cụi với chiếc quạt khổng lồ có đường kính tới 9 m, cao 4,5 m mà khi trải ra kín cả sân đình của mình. Các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng cũng đang hoàn thiện phố gốm dài tới 50 m với hơn 200 ngôi nhà gốm nhỏ, tái hiện lại phố cổ Hà Nội với những "mái ngói liêu xiêu một câu thơ...". Chiếc quạt khổng lồ và Phố Gốm dự kiến sẽ được đăng ký kỷ lục Việt Nam.
 
Đặc biệt, lễ khai mạc Phố Hoa, cũng là đêm giao thừa chuyển giao năm cũ sang năm mới của Hà Nội (31/12/2008) sẽ được tổ chức hoành tráng tại khu vực tượng đài Lý Công Uẩn. Ngoài sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng, các nghệ sĩ Quang Thọ, Đăng Dương, Anh Tuấn cũng cất tiếng hát với những bản nhạc, ca khúc về HN. 
 
Do là thời điểm của năm thứ 999 nên sẽ có 999 ngọn hoa đăng được thả trên Hồ Gươm, 999 chiếc đèn kéo quân được treo trên các con phố dọc hồ. Một màn trình diễn trang phục truyền thống, có kết hợp với nghệ thuật hoa cũng sẽ diễn ra. Thật thú vị khi chứng kiến những ngýời đẹp, hóa thân thành những cô gái trong bộ tứ bình, bước ra từ những khung tranh để hòa nhịp vào thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Sẽ càng cảm động và rưng rưng hơn, khi một thông điệp về Hà Nội 1.000 năm sẽ được phát đi vào thời khắc này. Hà Nội, sẽ gióng tiếng chuông cuối cho sự kiện sẽ không thể nào quên của mình!

Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm