(TT&VH) - Trên các tờ báo TBN ngày 23/6, một ngày trước trận TBN - Mỹ ở bán kết Confed Cup, đã xuất hiện những nụ cười mỉa mai và các bài báo có phần cay độc khi Landon Donovan thừa nhận rằng mơ ước của anh là được chơi bóng ở La Liga, nhưng sau trận đấu ở Free State, những kẻ đã cười nửa miệng trước đó phải lặng câm hoàn toàn.
Donovan đã quá quen với việc nghe những sự nghi ngờ và đánh giá suốt bao nhiêu năm qua, cũng như quen với việc báo chí và các bình luận viên không bao giờ tin tưởng một cách chắc chắn vào khả năng của anh, một trong những cầu thủ có lẽ là vĩ đại nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trong chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ tại bán kết Confed Cup trước TBN, đội bóng xuất sắc nhất hiện giờ, đã cho thấy không phải ngẫu nhiên mà có thời Donovan từng được xưng tụng là tài năng trẻ số một bóng đá Mỹ và được những CLB khổng lồ của châu Âu như Bayern Munich chào mời. Và sau trận đấu với TBN, cơ hội trở lại những sân khấu lớn nhất đã lại mở ra với tiền vệ tưởng như đã hết thời này.
Với tất cả sự tôn trọng giành cho Los Angeles Galaxy và giải bóng đá nhà nghề Mỹ Major League Soccer, MLS rõ ràng không phải là một sân chơi đúng tầm đẳng cấp của Donovan. Ở tuổi 27 và đang trong giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, Donovan cũng có đủ kinh nghiệm ở châu Âu để tranh tài ngay cả tại các sân chơi lớn nhất. Trong hai cuộc phiêu lưu ngắn ngủi đầy thất vọng ở Đức (với Bayer Leverkusen và Bayern Munich), Donovan không được tin dùng khi lần lượt chỉ chơi 7 và 6 trận cho hai CLB hàng đầu Bundesliga, những liên hệ với Premier League suốt mấy năm vừa qua cũng không trở thành hiện thực và giờ đây, ở Confed Cup là một màn quảng cáo quá ấn tượng để chuẩn bị cho một tương lai thực sự tại châu Âu.
Donovan đã quá quen với việc nghe những sự nghi ngờ và đánh giá suốt bao nhiêu năm qua, cũng như quen với việc báo chí và các bình luận viên không bao giờ tin tưởng một cách chắc chắn vào khả năng của anh, một trong những cầu thủ có lẽ là vĩ đại nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trong chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ tại bán kết Confed Cup trước TBN, đội bóng xuất sắc nhất hiện giờ, đã cho thấy không phải ngẫu nhiên mà có thời Donovan từng được xưng tụng là tài năng trẻ số một bóng đá Mỹ và được những CLB khổng lồ của châu Âu như Bayern Munich chào mời. Và sau trận đấu với TBN, cơ hội trở lại những sân khấu lớn nhất đã lại mở ra với tiền vệ tưởng như đã hết thời này.
Với tất cả sự tôn trọng giành cho Los Angeles Galaxy và giải bóng đá nhà nghề Mỹ Major League Soccer, MLS rõ ràng không phải là một sân chơi đúng tầm đẳng cấp của Donovan. Ở tuổi 27 và đang trong giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, Donovan cũng có đủ kinh nghiệm ở châu Âu để tranh tài ngay cả tại các sân chơi lớn nhất. Trong hai cuộc phiêu lưu ngắn ngủi đầy thất vọng ở Đức (với Bayer Leverkusen và Bayern Munich), Donovan không được tin dùng khi lần lượt chỉ chơi 7 và 6 trận cho hai CLB hàng đầu Bundesliga, những liên hệ với Premier League suốt mấy năm vừa qua cũng không trở thành hiện thực và giờ đây, ở Confed Cup là một màn quảng cáo quá ấn tượng để chuẩn bị cho một tương lai thực sự tại châu Âu.

Donovan là một cầu thủ lớn, chỉ có những HLV bị sa thải chỉ sau một mùa giải như Jurgen Klinsmann, người đã chẳng cho anh một cơ hội nghiêm chỉnh nào tại Bayern mùa trước, mới đi nghi ngờ điều đó. Còn trước đó nữa, Donovan tới Leverkusen khi mới 19 tuổi và nỗi thất vọng đến như một tất yếu cho những cầu thủ trẻ phải xa nhà nửa vòng trái đất và cạnh tranh trong một môi trường khốc liệt. Ở Bayern thì rõ ràng là một câu chuyện khác.
Xứng đáng có mặt ở châu Âu
Giám đốc điều hành Uli Hoeness cũng từng sử dụng việc Donovan không được trao cơ hội làm lý do chỉ trích Klinsmann. “Ý tưởng duy nhất để tăng cường đội hình của Klinsmann vào tháng Giêng là Landon Donovan, nhưng ông ta lại không sử dụng anh ấy”, Hoeness nói. Tuy nhiên, dẫu sao cũng không nên đổ hết lỗi lầm cho người Đức. Có vẻ như ngay từ khi khởi đầu, Donovan đã chọn sai điểm đến. Qua những gì anh thể hiện ở trận bán kết với TBN, có thể thấy La Liga mới chính là nơi thích hợp cho sự tinh tế, nhịp điệu vừa phải và những đường chuyền sắc bén của Donovan. Thêm nữa, một đề nghị khoảng 7 triệu euro, rất phải chăng trong thời buổi của những Kaka và Cristiano Ronaldo này, cho một cầu thủ chất lượng như thế là hoàn toàn trong tầm tay những CLB TBN.
Nếu có ai còn nghi ngờ, hãy lắng nghe một đồng nghiệp đầy uy tín của Donovan, siêu sao tuyến giữa của ĐT TBN và Barcelona, Xavi Hernandez, nói về anh: “Donovan là một cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi đều đã biết anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng anh không phạm bất cứ sai lầm nào trong cả trận đấu đó và khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”.
Donovan còn một phẩm chất nữa mà các HLV ở châu Âu sẽ rất ưa thích: khả năng của một thủ lĩnh đích thực, người có thể một mình xốc dậy cả đội bóng trong những tình huống khó khăn và dẫn dắt các đồng đội đến chiến thắng. Tinh thần đó sẽ lại được thể hiện trong trận chung kết với Brazil và nếu lại làm được như trước TBN, kỳ chuyển nhượng mùa hè này sẽ rất đáng trông đợi với đội trưởng ĐT Mỹ.
Xứng đáng có mặt ở châu Âu
Giám đốc điều hành Uli Hoeness cũng từng sử dụng việc Donovan không được trao cơ hội làm lý do chỉ trích Klinsmann. “Ý tưởng duy nhất để tăng cường đội hình của Klinsmann vào tháng Giêng là Landon Donovan, nhưng ông ta lại không sử dụng anh ấy”, Hoeness nói. Tuy nhiên, dẫu sao cũng không nên đổ hết lỗi lầm cho người Đức. Có vẻ như ngay từ khi khởi đầu, Donovan đã chọn sai điểm đến. Qua những gì anh thể hiện ở trận bán kết với TBN, có thể thấy La Liga mới chính là nơi thích hợp cho sự tinh tế, nhịp điệu vừa phải và những đường chuyền sắc bén của Donovan. Thêm nữa, một đề nghị khoảng 7 triệu euro, rất phải chăng trong thời buổi của những Kaka và Cristiano Ronaldo này, cho một cầu thủ chất lượng như thế là hoàn toàn trong tầm tay những CLB TBN.
Nếu có ai còn nghi ngờ, hãy lắng nghe một đồng nghiệp đầy uy tín của Donovan, siêu sao tuyến giữa của ĐT TBN và Barcelona, Xavi Hernandez, nói về anh: “Donovan là một cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi đều đã biết anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng anh không phạm bất cứ sai lầm nào trong cả trận đấu đó và khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”.
Donovan còn một phẩm chất nữa mà các HLV ở châu Âu sẽ rất ưa thích: khả năng của một thủ lĩnh đích thực, người có thể một mình xốc dậy cả đội bóng trong những tình huống khó khăn và dẫn dắt các đồng đội đến chiến thắng. Tinh thần đó sẽ lại được thể hiện trong trận chung kết với Brazil và nếu lại làm được như trước TBN, kỳ chuyển nhượng mùa hè này sẽ rất đáng trông đợi với đội trưởng ĐT Mỹ.
Trần Trọng
|
Donovan số 1
Trong cuộc thăm dò dư luận của trang web chuyên về bóng đá goal.com, Landon Donovan đã được các CĐV xếp hạng nhất với câu hỏi: Ai là người góp công nhiều nhất cho kỳ tích của tuyển Mỹ. Có 46,67% người bỏ phiếu cho Donovan. Anh ghi bàn đầu tiên cho ĐT Mỹ ở giải lần này, quả penalty vào lưới những người Ý và đã luôn thể hiện một phong độ xuất sắc cùng ảnh hưởng sâu sắc tới các đồng đội trong những chiến thắng trước Ai Cập và TBN. |