Phục chế thành công bức Madonna của Raphael

28/10/2008 08:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau 10 năm trải qua cuộc phục chế đòi hỏi sự kiên nhẫn cũng như công nghệ tinh vi, họa phẩm Madonna của Raphael – một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của thời Phục hưng đang trở lại với công chúng.


Kiệt tác Madonna sau khi được phục chế

Có kích cỡ 107 cm x 77cm, bức tranh sơn dầu này mô tả Đức mẹ đồng trinh cùng hai đứa trẻ biểu tượng cho Chúa Jesu Christ và John the Baptist đang vuốt ve con chim sẻ cánh vàng. Họa phẩm đã được “cứu sống” từ vụ sụp nhà hồi năm 1547, bị nứt do sự tàn phá của thời gian và những sai lầm từ các sự can thiệp trong quá khứ.

Marco Ciatti, phụ trách phòng tranh của Opificio Delle Pietre Dure Florence, một trong những trung tâm phục chế nghệ thuật danh tiếng nhất Italia, cho biết: "Chúng tôi đã dành tới 2 năm để nghiên cứu bức tranh trước khi quyết định có nên xúc tiến tiếp hay không vì mức độ hư hại của bức tranh quá nặng, cố gắng phục chế có thể là một sai lầm. Chúng tôi phục chế họa phẩm theo cách như bác sĩ điều trị cho bệnh nhân hơn là chú tâm tới một căn bệnh cụ thể”.

Raphael (1483 – 1520) vẽ Madonna vào khoảng năm 1506 làm quà tặng đám cưới của Lorenzo Nasi, một nhà buôn len giàu có. Nổi tiếng ở Italia với tên Madonna del Cardellino. Khi ngôi nhà của Nasi sụp đổ vào năm 1547, họa phẩm đã bị vỡ ra làm 17 mảnh. Sau đó nó được Ridolfo di Ghirlandaio, họa sĩ cùng thời với Raphael, dã dùng định để gắn các miếng vỡ lại với nhau và dùng màu quét lên để che lấp các chỗ nứt. Sau này, bức tranh nằm trong bộ sưu tập của gia đình Medici quyền thế ở Florence và họ đã ủy nhiệm thực hiện nhiều can thiệp nhằm che được những vết nứt.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm