Thanh Hóa với HLV Lê Thụy Hải: Nước đổ, vơi sao cho đầy

18/07/2011 12:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đã có không ít người nhắc tới khả năng ông Hải “lơ” sẽ dứt áo ra đi, ngay trong tuần này, chứ không cần chờ đến lúc bản hợp đồng 2 năm với Thanh Hóa đáo hạn. Bất kể rằng kết luận được đưa ra sau cuộc mổ xẻ với lãnh đạo đội bóng có theo chiều hướng nào.

Và thực tế thì đâu đó trên mặt báo, cũng đã thấy HLV Lê Thụy Hải úp mở về một cuộc chia tay. Ông Hải có cái lý của một HLV, nhiều tuổi đời và giàu tuổi nghề, lại không thiếu thành tích, để có quyền tự ái về những gì đã xảy ra đối với mình. Đấy là chưa cần nói đến những đóng góp cho bóng đá Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Nếu so với mục tiêu trụ hạng đặt ra đầu mùa, thì việc đội bóng đang chễm chệ trong top 5 tính tới thời điểm hiện tại, rõ ràng là thành tích trong mơ đối với cả những CĐV Thanh Hóa giàu lạc quan nhất. Dĩ nhiên, người Thanh Hóa đủ thực tế và cả lòng biết ơn để hiểu thành công ấy đến từ đâu. Ông Hải “lơ”, như thực tế cho đến trước (và có thể là cả sau) sự cố ở vòng 21, đã trở thành một thần tượng của số đông những CĐV đến sân, chứ không phải Đình Tùng, Mai Xuân Hợp… hay một cầu thủ nào ở Thanh Hóa.


Chưa chắc đã xảy ra một cuộc chia tay giữa HLV Lê Thuỵ Hải và CLB Thanh Hoá. Ảnh: VSI

Nếu đúng như những thông tin từ Thanh Hóa phát đi, thì không chỉ ở cấp độ CLB, mà cao hơn, việc cắt hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải là khả năng chưa từng được tính tới. Thậm chí tới tận thời điểm hiện tại. Việc yêu cầu ông Hải kiểm điểm trách nhiệm (và sắp tới là cả BHL), sẽ chỉ dừng lại ở mức độ như “hoạt động cần phải có ở bất kỳ tổ chức nào”, như lời một lãnh đạo tỉnh. Trong năm đầu tiên tiếp quản đội bóng, rõ ràng những người làm bóng đá ở Thanh Hóa không muốn hình ảnh CLB bị xấu đi trong mắt người hâm mộ. Việc đình chỉ chức vụ của HLV Lê Thụy Hải có thể xem như một biện pháp chẳng đặng đừng, giúp xoa dịu tình hình. Hiệu quả gần như đến tức thì, khi áp lực lên đội bóng gần như được xóa bỏ hoàn toàn. Bản thân HLV Lê Thụy Hải cũng tránh được cơn giận của các CĐV đang nhằm vào mình, sau những quyết định bị cho là có phần khó hiểu. Sau cơn nóng bột phát, người hâm mộ tỉnh Thanh cũng có thêm thời gian để nhìn lại được công lao của ông Hải với đội bóng, chưa kể một vai trò quan trọng hơn trong tương lai.

Ở đây, nếu không phải những hiểu lầm trong quá trình ra quyết định đình chỉ chức vụ ông Hải của Thanh Hóa, tình hình có thể đã không trở nên căng thẳng như những ngày vừa qua. Nội bộ BLĐ đội bóng đã xảy ra những tranh luận khá gay gắt trước khi đi đến quyết định trên. Và Thanh Hóa cũng chỉ thông báo lên VFF một ngày trước trận đấu với SHB.ĐN, vì yêu cầu về thủ tục, kèm theo đề nghị chỉ thông báo rộng rãi vào hôm sau để kịp có thời gian trao đổi với HLV Lê Thụy Hải.

Thực tế là từ trợ lý Đàm Văn Hải, người được chỉ định thay thế ông Hải, tới toàn bộ cầu thủ trong đội đều bất ngờ khi được hỏi về thông tin trên. Buổi chiều trước đó, toàn đội vẫn tập luyện bình thường. Câu chuyện trở nên bung bét khi chiều 15/7, tức trước thời điểm quyết định đến tai HLV Lê Thụy Hải như đáng nhẽ phải thế, thông báo về việc Thanh Hóa thay đổi chức danh HLV trưởng được đăng tải đường hoàng trên website của VFF. Ông Hải đã nổi nóng thực sự (và hoàn toàn có lý), vì cho rằng Thanh Hóa hành xử không chuyên nghiệp.

Cho đến sáng qua, do HLV Lê Thụy Hải vẫn đang trong Đà Nẵng, nên BLĐ đội bóng với ông Hải vẫn chưa có thêm buổi làm việc chính thức nào. Dù cá tính góc cạnh, có vẻ như ông Hải vẫn chưa hết “sốc”. Thêm nữa, Thanh Hóa cũng không quyết liệt trong việc muốn làm cho “ra ngô ra khoai”. Với những gì đã diễn ra, kết cục mối duyên giữa ông Hải “lơ” với Thanh Hóa, dù theo hướng nào, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào những gì được rút ra từ cuộc làm việc sắp diễn ra giữa 2 bên.

Vĩnh Xuân



* Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ:

Chỉ tạm thời đình chỉ chức vụ một vòng đấu

Một số thông tin không nắm rõ vấn đề đã cho rằng Thanh Hóa sa thải HLV Lê Thụy Hải. Như vậy là không đúng. Chúng tôi chưa từng đặt vấn đề sa thải hay cắt hợp đồng với anh Hải mà chỉ tạm thời đình chỉ chức vụ một vòng đấu để làm rõ vấn đề liên quan đến đội bóng. Đây là chuyện cần thiết, bởi Thanh Hóa không thể làm ngơ trước ý kiến của dư luận, nhưng cũng hết sức bình thường nếu đặt trong kỷ luật nội bộ của một tổ chức. Thành tích của Thanh Hóa đến thời điểm hiện tại, ngoài công sức của tập thể đội bóng và cầu thủ, không thể không nói tới công lao của HLV Lê Thụy Hải. Nếu anh ấy không có tài, Thanh Hóa đã không phải mời về.

* Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường:

Nếu có bằng chứng bán độ sẽ cung cấp cho ban Kỷ luật

Theo tôi được biết, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã đăng đàn trả lời phỏng vấn về vấn đề này. Anh Hỷ đã nói như thế thì anh Khôi (Trưởng BTC giải) phải xác minh thôi, nếu có bằng chứng bán độ thì sẽ cung cấp cho ban Kỷ luật và khi ấy chúng tôi sẽ mở cuộc họp để xử lý.

Vụ việc này phức tạp, chưa biết thế nào. Quan điểm của ban Kỷ luật từ xưa đến nay mọi người đều biết rồi, chưa có vụ nào chúng tôi tha cả, xử rất nặng chứ không phải không. Ví dụ như năm kia, trận SLNA đá với HN.ACB, chúng tôi đã xử rất nặng, treo giò 4 cầu thủ đến hết mùa giải. Đấy là mới có cơ sở, bằng chứng chứ chưa nói bắt tận tay day tận mặt.

Trận Thanh Hóa vừa rồi tôi không được theo dõi trực tiếp, giả sử nếu có vấn đề gì, anh Khôi với tư cách Trưởng BTC giải sẽ phải vào cuộc. Giám sát, trọng tài là người của BTC chứ không phải ban Kỷ luật.

Việc xác minh cũng cần phải cẩn thận để xem đó là bán độ hay sai lầm đơn thuần về mặt chuyên môn, có nhiều yếu tố lắm. Thế giới người ta cũng thế, nhiều ông HLV sai lầm về công tác chỉ đạo, thay người vào không làm cho đội mạnh lên mà yếu đi, đó là sai lầm do yếu tố con người. Chứ còn nếu có bằng chứng bán độ, chắc chắn ban Kỷ luật sẽ làm cương quyết. Luật cho phép như vậy hơn nữa bây giờ bóng đá chuyên nghiệp rồi, trừ điểm hay đánh tụt hạng, chúng tôi sẵn sàng làm nếu có cơ sở. Anh, Ý, Đức… người ta làm được sao mình không làm được nhưng dù gì thì cũng phải có cơ sở, bằng chứng rõ ràng, tính thuyết phục cao chứ không chỉ trông vào dư luận hay thông tin từ báo chí. Đến giờ phút này chúng tôi chưa có cơ sở gì cả, BTC cũng chưa thấy báo cáo gì.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm