Tương lai Frank Lampard: ‘Người không phổi’ sẽ ở lại

16/05/2013 14:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Theo những thông tin từ Anh, tiền vệ Frank Lampard đã đồng ý gia hạn thêm 1 năm với Chelsea, chấm dứt những tin đồn về tương lai của anh.

Đã gắn bó với Chelsea trong 12 mùa giải và ra sân 606 trận trên mọi đấu trường, Lampard đã muốn được gia hạn hợp đồng trong suốt 2 năm qua nhưng Chelsea yêu cầu anh phải chờ đến mùa giải năm nay cho đến khi họ có HLV mới. Cũng đã có những nghi ngờ về vai trò của anh, khi Chelsea làm mới hàng tiền vệ bằng những cầu thủ trẻ hơn.

Nhưng với việc Jose Mourinho có thể sẽ quay trở lại làm HLV của Chelsea ở mùa giải tới, và Lampard là một cầu thủ mà ông rất thích, Chelsea đã có vẻ xuống nước và chấp nhận yêu cầu của Lampard, người vừa phá kỉ lục của huyền thoại Bobby Tambling để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội chủ sân Stamford Bridge với 203 bàn thắng.

Lampard đã giảm yêu cầu về lương của mình xuống đáng kể trong hợp đồng mới, và Chelsea cũng nhận ra giá trị của anh. Lampard cũng chấp nhận việc có thể sẽ không được đá chính thường xuyên. Lampard đã nhận được đề nghị từ rất nhiều đội bóng trên khắp thế giới, đặc biệt là tại giải MLS của Mỹ, nhưng anh đã từ chối để ở lại với Chelsea. Trước Lampard, Ashley Cole cũng đã được gia hạn dù trước đó tưởng như đã phải rời đội.

Hôm thứ Ba, Lampard bày tỏ mong muốn được ở lại Chelsea. Dù hợp đồng hiện tại sắp hết hạn, anh cho biết lần duy nhất mà anh có ý định rời đội bóng thành London là mùa hè năm 2008: “Tôi suýt gia nhập Inter của Jose Mourinho năm 2008. Khi đó tôi muốn thử nghiệm ở một giải đấu khác và được làm việc cùng ông ấy, người đã có ảnh hưởng rất lớn với sự nghiệp của tôi. Cuối cùng, tôi ở lại vì những vấn đề cá nhân, bởi sức khỏe của mẹ tôi và cam kết với Chelsea. Đó là lần duy nhất tôi ở gần với việc rời Chelsea. Và cuối cùng đó là quyết định đúng”.

Lampard cũng nói về sự ngưỡng mộ của anh với Jose Mourinho, cho rằng ông là HLV giỏi nhất anh từng làm việc cùng: “Ông ấy là người đầu tiên tôi thấy có một phong cách rất riêng. Ông ấy biết khi nào cần cương, khi nào cần nhu. Điều quan trọng nhất với 1 HLV là cách quản trị nhân lực và có quan hệ tốt với các cầu thủ. Là 1 HLV đẳng cấp thế giới, bạn sẽ có những cầu thủ chất lượng, nhưng giúp họ phát huy tốt nhất khả năng của mình là điều không đơn giản, và điều đó quyết định 70% thành công. Ông ấy đã giúp đội bóng đồng lòng để hướng đến chiến thắng”.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm