(TT&VH) - Hơn 20 hộ dân sống ngay dưới chân cầu An Hòa, thuộc xã Long Hưng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang phải gồng mình chống chọi với cảnh ô nhiễm do nước ngập vì cây cầu mới này. 6 tháng nay họ đã làm đơn cầu cứu chính quyền địa phương và chủ dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng, nhưng mọi sự đâu vẫn hoàn đó.
Chỉ biết kêu trời!
Cầu An Hòa là một trong những hạng mục thuộc dự án Khu đô thị Long Hưng, là cửa ngõ chính nối với QL 51 đang chờ quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Các hộ dân ở đây cho biết: Từ khi cây cầu hoàn thành (tháng 4/ 2010) đã lấp mất đường cống thoát nước sinh hoạt, nên tình trạng nước thải sinh hoạt tràn vào nhà, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Thời điểm chúng tôi đến khảo sát, nước từ kênh rạch, nước thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối tràn vào nhà các hộ dân, có nhà phải chịu cảnh nước ngập đến gần 20 cm và đồ đạc, vật dụng phải kê lên cao để tránh ngập.
Nhà biến thành ao sau mỗi trận mưa
Ngoài gia đình bà Hào, nhiều hộ dân khác cũng khổ vì nước thải ứ đọng trong nhà và hằng ngày họ đều phải dùng máy để bơm nước ra ngoài. Theo phản ảnh của người dân, khi trời mưa, nước mưa kèm theo nước thải tràn hết vào nhà. Những đêm trời mưa to, bị cắt điện, người dân phải thức dậy múc nước ra đường. Hiện đang là mùa mưa nên nhà của các hộ dân này lúc nào cũng bị ẩm thấp, bốc mùi hôi thối và đã có nhiều trường hợp mắc phải các loại bệnh phát sinh từ môi trường. Đơn cử như gia đình nhà ông Nguyễn Văn Sơn, số 264, KP1, ấp Phước Hội, xã Long Hưng đã có 3 người mắc bệnh sốt xuất huyết và cả gia đình 5 người của hộ nhà chị Hồ Hoa Tím đều bị sốt do siêu vi.
Người dân phải tự khắc phục?
Chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Rẫy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng để tìm rõ vấn đề người dân phản ánh. Ông Nguyễn Văn Rẫy cho biết: Cầu An Hòa nằm trong dự án Khu đô thị Long Hưng. Do việc xây cầu đường cao, nhà dân thấp nên việc nước tràn vào nhà dân là có và chủ đầu tư đã xuống khắc phục đến nay đã 3 lần, nhưng người dân vẫn chưa đồng ý vì nước vẫn không thoát. UBND xã sẽ mời Phòng Đô thị của TP.Biên Hòa, chủ đầu tư và người dân để tìm biện pháp giải quyết vấn đề này.
Dự án Khu đô thị Long Hưng đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt cho Dona Co.op thực hiện và ra quyết định thu hồi đất. Qua tìm hiểu, vừa qua Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư và cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phải bổ sung hoàn thiện thủ tục về dự án trình Chính phủ theo quy định. Theo Khoản 1, điều 15 Nghị định 02/2006 NĐ-CP quy định: Dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên do UBND cấp tỉnh thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư.
Ông Nguyễn Văn Rẫy, cho biết: “Cầu An Hòa đã có quyết định phê duyệt của tỉnh từ năm 2008 nên cứ tiến hành. Do vậy việc kiểm kê thu hồi đất, áp giá đền bù cho các hộ dân trong dự án ở giai đoạn 1 vẫn tiến hành”. Qua đó ông Nguyễn Văn Rẫy nêu rõ quan điểm: “Người dân phải tự khắc phục tình trạng trên bằng cách nâng nền lên chứ không lẽ xã và chủ đầu tư phải nâng nền cho họ”.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các hộ dân này đang nằm trong vùng quy hoạch giai đoạn 2 của dự án Khu đô thị Long Hưng, trong khi dự án này đang tiến hành kiểm kê thu hồi đất và áp giá đền bù đối với các hộ dân phải di dời trong giai đoạn 1. Theo như lời ông Nguyễn Văn Rẫy: “Có thể sau 4, 5 năm nữa, khi giai đoạn 1 hoàn thành thì mới tiến hành giai đoạn 2”, việc nằm “treo” trong quy hoạch khiến việc xây dựng của người dân sẽ không được tính giá đền bù, vậy từ đây đến thời điểm đó điều kiện sống của người dân sẽ ra sao?
Điền Minh