Cuộc đua giành QBV FIFA: Gọi tên Iniesta!

18/11/2010 11:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuộc đua giành QBV năm nay cực kỳ hấp dẫn với nhiều ứng cử viên sáng giá Messi, Iniesta, Xavi, Sneijder, Forlan. Thật khó để biết ai là người chiến thắng cuối cùng. Mỗi người có 1 quan điểm cũng như sự ưu ái cho một ứng cử viên nào đó. Nếu bạn là người công tâm thì sao nhỉ ? Xin phép đưa các ƯCV chính này lên bàn tính điểm…

Mỗi đấu trường tôi xin đặt thang điểm 10, ƯCV nào tổng điểm cao nhất sẽ là người chiến, hai người cùng điểm xét đến hệ số phụ. Hệ số đầu tiên là World Cup sau nữa là CL rồi đến VĐ quốc nội.

ƯCV danh hiệu QBV FIFA 2010, Iniesta, Ảnh Getty

Thứ nhất, ở giải quốc nội cấp CLB: Messi, Iniesta, Xavi, Sneijder cùng vô địch quốc gia nên Messi được 10 điểm (giành thêm Chiếc giày Vàng châu Âu), Iniesta được 9 điểm, Xavi được 9 điểm, Sneijder được 9 điểm, Forlan được 5 điểm.

Thứ hai, ở Cúp châu Âu: Messi, Iniesta, Xavi vào đến bán kết Champions League, Sneijder cùng Inter vô địch, Forlan thì cùng Atletico vô địch Europa League. Do đó, Sneijder được 10 điểm (Tiền vệ xuất sắc nhất Champions League), Messi được 8 điểm (là Vua phá lưới), Forlan được 7 điểm (một mình anh làm nên chiến thắng cho Atletico, song Europa League không được đánh giá cao bằng Champions League), Iniesta và Xavi cùng được 7 điểm.

Thứ 3, tại World Cup 2010: Argentina lọt vào tứ kết Messi được 5 điểm, Uruguay vào bán kết còn Forlan đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất nên được 7 điểm. Hà Lan đạt giải nhì nên Sneijder được 7 điểm. TBN vô địch nên Xavi được 9 điểm, còn Iniesta được 10 điểm nhờ bàn quyết định trong trận chung kết.

Tính tổng điểm: Messi được 23 điểm, Iniesta được 26 điểm, Xavi được 25 điểm, Sneijder được 26 điểm, Forlan được 21 điểm.

Như vậy, ba người trong danh sách cuối cùng là Xavi, Iniesta, Sneijder. Trong 3 cái tên này Iniesta, Sneijder cùng điểm số hơn Xavi 1 điểm nên Iniesta, Sneijder sẽ tranh nhất nhì. Iniesta có hiệu số phụ cao hơn. Lại chiến thắng trực tiếp Sneijder trong trận chung kết World Cup vừa rồi. Vì vậy, người chiến thắng cuối cùng là Iniesta.

Cũng xin nhắc lại đấu trường World Cup bốn năm mới có một lần và quan trọng nhất trong năm, là giải thưởng danh giá nhất trong các giải thưởng danh giá. Thực tế những năm gần đây, Messi 2010, Ronaldinho 2006, Zidane 2002, Ronaldo 1998 phấn đấu cả năm với nhiều danh hiệu cấp CLB với 11 tháng xuất sắc, nhưng đã đổ sông đổ bể vì một tháng WC thất bại cùng Argentina, Brazil, Pháp. Năm 2006, Canavaro vượt qua rất nhiều đối thủ xuất sắc (như Ronaldinho, Kaka) để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tương tự năm 2002 là Ronaldo, năm 1998 là Zidane…

Từ những dữ kiện đó, theo tổi, kết quả Quả bóng vàng FIFA năm 2010 gọi tên Iniesta!

Lê Công Khải (Công ty CP Xây lắp điện Bắc Giang)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm