Vé xem trận Việt Nam – Malaysia: Hoãn phát hành để chờ dán tem bảo mật

15/12/2010 11:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sáng qua, lô vé đầu tiên của trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 18/12/2010 đã được World Sport Group (WSG), đối tác của AFF, chuyển từ Malaysia về Việt Nam cho VFF. Tuy nhiên, số vé này mới chỉ chiếm khoảng 1/4 tới 1/3 trong tổng số gần 4 vạn vé mà AFF hứa cung cấp cho VFF, nên vào cuối giờ chiều qua, VFF đã phải thông báo lùi thời hạn trả vé đăng ký mua qua đường công văn từ 15h00 chiều nay như dự kiến thành 08h30 ngày mai (16/12/2010), tức là cùng thời điểm với ngày mở cửa kênh bán vé trực tiếp tại SVĐ QG Mỹ Đình.  

Theo số liệu do VFD tổng hợp, đã có hơn 1.200 công văn của các cơ quan, đơn vị, ban ngành gửi về VFD để đề nghị mua vé, và để đáp ứng tất cả nhu cầu này thì cần phải có 162.000 vé, trong khi sức chứa tối đa của sân Mỹ Đình chỉ là 40.000 chỗ ngồi. Theo tìm hiểu của TT&VH, trong số 9.000 vé mà VFF cấp cho VFD để bán qua đường công văn và qua mạng Internet, VFD dự tính chỉ lấy khoảng 3.500 tới 4.000 vé để bán qua đường công văn, và như vậy trung bình mỗi công văn chỉ được giải quyết cho mua khoảng 3 vé. 

Theo số liệu do VFD tổng hợp, đã có hơn 1.200 công văn của các cơ quan, đơn vị, ban ngành gửi về VFD để đề nghị mua vé, và để đáp ứng tất cả nhu cầu này thì cần phải có 162.000 vé. Ảnh: VSI
 
Tất nhiên, VFD cũng có nguyên tắc riêng của mình khi quyết định số vé bán cho từng công văn cụ thể. Tiêu chí đầu tiên được xét là quy mô của cơ quan, đơn vị hoặc ban ngành đặt mua vé, mà tiêu chí này do VFD tự ước đoán, sau đó là theo mối quan hệ của khách hàng với VFD, và cuối cùng là xét xem công văn nào đến trước công văn nào đến sau.  

Chiều qua, BTC AFF Suzuki Cup 2010 tại Việt Nam đã tổ chức liền 2 cuộc họp xung quanh công tác phát hành vé. Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình để bàn về việc phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho ngày bán vé trực tiếp 16/12. 

Do các đại lý bán vé của VFD đều rút khỏi vụ này nên trong ngày mai ở sân Mỹ Đình chỉ có đại diện của khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình chịu trách nhiệm bán vé. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện VFF khẳng định VFF sẽ chịu trách nhiệm phát tíc-kê cho khán giả vào trong mua vé, còn phía khu liên hợp thể thao QG sẽ đảm trách việc xé vé, nên sẽ rất dễ để quy trách nhiệm nếu như phát sinh ra sự cố. 

Sau khi kết thúc buổi họp này, VFF lại phải tổ chức riêng thêm một cuộc họp nữa để bàn bạc về các phương án bán vé, phát tíc-kê, trong đó vấn đề được quan tâm đặc biệt là biện pháp chống tẩy xoá và làm giả các thông số ghi trên vé. Theo thông tin mà TT&VH có được, VFF đã nhờ Viện KHHS (Bộ Công an) in thêm một loại tem đặc biệt để dán trên vé nhằm chống tẩy xoá và làm nhái.  

Cũng vì phải dán thêm tem vào vé và còn chờ lô vé còn lại được WSG chuyển nốt về từ Malaysia, nên việc trả vé qua đường công văn bị chậm lại so với dự kiến, và trong ngày mai, VFF sẽ phát hành vé đồng loạt qua cả đường công văn lẫn đường bán trực tiếp, riêng kênh bán vé qua mạng VFD cho biết còn phải chờ tới khi nhận được đầy đủ 9.000 vé do VFF chuyển giao mới đưa ra quyết định chính thức về kế hoạch đưa vé lên mạng Internet.  

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm