(TT&VH) - Với tính chất nghiêm trọng từ vụ bạo động trong và sau trận TCDK.SLNA - XM.HP, hôm qua VFF đã phải họp khẩn cấp để nghe báo cáo của “người nhà”.
Sau đó, đại diện cho lãnh đạo VFF là ông Nguyễn Lân Trung và đại diện cho BTC giải là ông Dương Nghiệp Khôi đã có cuộc gặp với báo chí.
BTC sân hay BTC giải ?
Trưởng ban Thông tin tuyên truyền VFF, thành viên Ban chỉ đạo các giải VĐQG Nguyễn Lân Trung nhận định: “Tất cả các biện pháp thời gian vừa qua là chưa đủ mạnh, chưa thật triệt để và việc phối hợp giữa các lực lượng, giữa BTC địa phương là chưa tốt nên hiệu quả chưa đem lại như mong muốn của VFF”.
Nhưng điều giới truyền thông cảm nhận là VFF đang nhìn nhận sự việc ở chiều hướng khác. Ông Lân Trung nói rằng báo cáo của giám sát chỉ có “khoảng 20 CĐV vượt rào từ khán đài B nhào xuống tiếp cận CĐV HP và xảy ra xô xát, rượt đuổi trên sân, rồi một bộ phận khán giả ở khán đài A cũng xuống lao vào ẩu đả”. Trong khi đó, các phóng viên trực tiếp có mặt trên sân ước tính số CĐV đội chủ nhà lao vào cuộc chiến từ khán đài B phải gấp 10 lần con số của các “cánh tay nối dài của BTC”.
Và khi quy trách nhiệm, đại diện của VFF nhấn mạnh đến BTC sân. “Ở cuộc họp kỹ thuật, BTC sân địa phương đã đưa ra phương án bố trí 120 chiến sĩ Công an đảm bảo an toàn trận đấu. Số lượng như vậy không phải là ít, nếu được tổ chức tốt, nếu có biện pháp tốt cũng giữ gìn tốt trận đấu. Nhưng rõ ràng công tác tổ chức chưa tốt, chưa quyết liệt, bởi nếu BTC sân có lực lượng trấn giữ sau khán đài C sẽ không thể có chuyện ném đá vào sân. BTC sân đã chủ quan, chỉ lo việc bảo vệ ở trong sân mà không làm tốt ở bên ngoài”.

Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi: “Từ chức hay không phụ thuộc vào tổ chức”
Trước câu hỏi về khả năng liệu có từ chức sau sự cố nghiêm trọng ở sân Vinh, Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi cũng đã thẳng thắn: “Hiện tại tôi được tổ chức phân công làm nhiệm vụ. Nói về tư cách cá nhân, tôi sẵn sàng gánh chịu tất cả. Tôi không bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình. Nếu lãnh đạo Liên đoàn thấy tôi có những khuyết điểm đáng phải kỷ luật thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Nếu nói từ chức thì thật đơn giản, nhưng là người của tổ chức tôi phải tuân thủ quyết định của tổ chức”. Ông Khôi đã nghẹn ngào ứa nước mắt: “Tôi đã cố gắng học tập để làm việc tốt hơn, nhưng làm bóng đá khó lắm”.
Về việc V-League có nên tiếp tục khi các sự cố liên quan đến công tác tổ chức, điều hành liên tiếp xảy ra, ông Khôi dè dặt: “Giải có tiếp tục hay không thuộc thẩm quyền của lãnh đạo LĐ, không phải của chúng tôi”.
Vậy đấy, cuộc gặp gỡ báo chí để giải đáp những câu hỏi cuối cùng lại gợn lên biết bao câu hỏi về những người có trách nhiệm!
N.V