(TT&VH) - Dưới những ánh nắng ở thành phố Durban, sân vận động Moses Mabhida trông rất long lanh. Tuy nhiên, sân đấu này lại đang gặp đôi chút vấn đề trong khâu tổ chức cho “cuộc gặp thượng đỉnh” giữa Brazil và Bồ Đào Nha. Ông Kevin Gramoney, người đứng đầu bộ phận chăm sóc mặt cỏ của sân Moses Mabhida, thừa nhận rằng mặt cỏ của sân chưa kịp phát triển để phục vụ cho những pha đi bóng kỹ thuật của Cristiano Ronaldo hay Robinho.
Thông thường loại cỏ dành cho các sân vận động tổ chức những trận đấu ở World Cup 2010 chỉ cần bảy tuần để phát triển trong điều kiện thời tiết điển hình của Nam Phi, trong ngày khoảng 20 độ và xuống dưới – 20 độ vào đêm. Tuy vậy, nhiệt độ cao hơn 20 độ trong cả ngày ở thành phố Durban khiến loại cỏ phục vụ cho giải đấu không kịp phát triển.
Ông Gramoney cho rằng trận đại thắng của Đức trước Australia ở sân Moses Mabhida có một phần đóng góp không nhỏ từ mặt sân tuyệt đẹp. Thế nhưng, ông Gramoney thừa nhận rằng, để duy trì một mặt cỏ đẹp như vậy là cả một sự khó khăn. Theo ông, không có mặt cỏ nào được làm lại hoàn toàn 100% và các sân vân động thường mất khoảng 5% số cỏ trên sân trong mỗi trận đấu.
Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Brazil sẽ là trận đấu thứ năm được tổ chức trên sân Moses Mabhida và sau đó sẽ là cuộc đấu giữa Hà Lan và Slovakia ở vòng hai. Ông Gramoney, người từng làm việc ở sân golf Boca West ở Florida, sân Thiên niên kỷ ở Cardiff hay những sân thi đấu môn cricket ở London, đã gieo 1, 5 tấn hạt mầm mới cho mặt cỏ của sân Moses Mabhida từ ngày 13/6. Do điều kiện địa lý cũng như kiến trúc của sân Moses Mabhida, có tới 40 % mặt cỏ của sân này không đón đủ ánh sáng. Ông Gramoney thừa nhận rằng kiến trúc của sân Moses Mabhida rất đẹp nhưng chưa phải là tốt nhất cho quá trình phát triển mặt cỏ.
Tuy nhiên, ông Gramoney, người có giấc mơ trở thành người chăm sóc cỏ cho sân Eden Gardens ở Kolkata tại Ấn Độ, vẫn cảm thấy hài lòng về tốc độ hồi phục của mặt cỏ cũng nhưu cho biết rằng ông không nhận được bất cứ lời phàn nàn nào từ các cầu thủ. Không những thế, ông Gramoney hy vọng rằng tuyển Anh, đội bóng ông ủng hộ ở World Cup 2010, sẽ có mặt ở sân Moses Mabhida trong trận bán kết vào ngày 7/7. Sau vòng đấu thứ hai, ông Gramoney sẽ có tám ngày để chuẩn bị cho mặt cỏ của sân Moses Mabhida cho trận bán kết.
![]() Mặt sân Moses Mabhida - Ảnh: Getty |
Ông Gramoney cho rằng trận đại thắng của Đức trước Australia ở sân Moses Mabhida có một phần đóng góp không nhỏ từ mặt sân tuyệt đẹp. Thế nhưng, ông Gramoney thừa nhận rằng, để duy trì một mặt cỏ đẹp như vậy là cả một sự khó khăn. Theo ông, không có mặt cỏ nào được làm lại hoàn toàn 100% và các sân vân động thường mất khoảng 5% số cỏ trên sân trong mỗi trận đấu.
Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Brazil sẽ là trận đấu thứ năm được tổ chức trên sân Moses Mabhida và sau đó sẽ là cuộc đấu giữa Hà Lan và Slovakia ở vòng hai. Ông Gramoney, người từng làm việc ở sân golf Boca West ở Florida, sân Thiên niên kỷ ở Cardiff hay những sân thi đấu môn cricket ở London, đã gieo 1, 5 tấn hạt mầm mới cho mặt cỏ của sân Moses Mabhida từ ngày 13/6. Do điều kiện địa lý cũng như kiến trúc của sân Moses Mabhida, có tới 40 % mặt cỏ của sân này không đón đủ ánh sáng. Ông Gramoney thừa nhận rằng kiến trúc của sân Moses Mabhida rất đẹp nhưng chưa phải là tốt nhất cho quá trình phát triển mặt cỏ.
Tuy nhiên, ông Gramoney, người có giấc mơ trở thành người chăm sóc cỏ cho sân Eden Gardens ở Kolkata tại Ấn Độ, vẫn cảm thấy hài lòng về tốc độ hồi phục của mặt cỏ cũng nhưu cho biết rằng ông không nhận được bất cứ lời phàn nàn nào từ các cầu thủ. Không những thế, ông Gramoney hy vọng rằng tuyển Anh, đội bóng ông ủng hộ ở World Cup 2010, sẽ có mặt ở sân Moses Mabhida trong trận bán kết vào ngày 7/7. Sau vòng đấu thứ hai, ông Gramoney sẽ có tám ngày để chuẩn bị cho mặt cỏ của sân Moses Mabhida cho trận bán kết.
Minh Trang
