Hậu vệ tấn công Philipp Lahm: Chìa khóa vạn năng

28/06/2012 14:01 GMT+7

(TT&VH) - Vào thời kỳ sơ khai của bóng đá, nhiệm vụ của các hậu vệ cánh là tập trung vào phòng ngự, không được dâng cao quá vạch vôi giữa sân. Đến EURO 1968, hậu vệ trái Giancinto Facchetti đã định nghĩa lại vai trò của vị trí này khi vừa hoàn thành phần việc trước đây vừa dâng lên tấn công xuất sắc chẳng kém các tiền vệ cánh. Còn tại EURO lần này, Philipp Lahm đã mở rộng thêm khái niệm về vị trí này khi ngoài di chuyển dọc cả đường biên trái còn thường xuyên xuất hiện ở khu vực giữa sân!

Như ở bàn thắng xuyên thủng mành lưới Hy Lạp, khi Mesut Oezil chuyền bóng, Lahm đã đứng sẵn ở gần vòng cấm địa chứ không bám biên như các hậu vệ cánh cổ điển. Sự xuất hiện của cầu thủ này ở giữa sân cũng không phải là điều quá lạ lẫm bởi HLV Joachim Loew từng bố trí Lahm đá tiền vệ trung tâm. Thậm chí, cầu thủ này từng nhiều lần phối hợp với Thomas Mueller ở trung tuyến rồi xông thẳng vào vòng cấm dứt điểm như một chân sút đích thực.

Philipp Lahm đã mở rộng thêm khái niệm về hậu vệ biên, với việc thường xuyên xuất hiện ở khu vực giữa sân khi Đức có bóng - Ảnh: Getty

Khả năng hoạt động rộng của Lahm thực sự là một vũ khí nguy hiểm của người Đức. Khi đối thủ tấn công, Lahm sẽ lùi về như một hậu vệ cánh nhưng khi có cơ hội, sẽ lao lên như một tiền vệ hoặc tiền đạo cánh rồi tạt vào cho đồng đội lập công. Hậu vệ phải của Italia về lý thuyết sẽ chỉ phải để mắt tới Lukas Podolski nhưng khi Lahm thường xuyên dâng cao như vậy, rõ ràng sẽ phải để mắt tới cả hậu vệ này và khi đó, “Hoàng tử” lại có nhiều khoảng trống.

Thậm chí tiền vệ phòng ngự của Italia cũng không được phép lơ là bởi như hiện nay, Lahm đã được phép thường xuyên bó vào trong hơn và như vậy, có thể kiêm luôn vai trò dứt điểm. Cần lưu ý rằng tại đội trẻ, Lahm từng được đào tạo ở vị trí tiền đạo biên nên sở hữu các kỹ năng sắc bén không thua các chân sút. Nói chung, sự đa năng của Lahm rất lợi hại bởi nó giúp Đức chuyển rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công với những phương án cực kỳ linh hoạt, có thể ở cánh hay trung lộ tùy tình huống.

Dĩ nhiên phương án này cũng có những hạn chế nhất định. Trong nhiều trường hợp, do quá mải mê tấn công, Lahm đã không lùi về kịp để hỗ trợ hàng thủ mà tình huống bị Hy Lạp gỡ hòa là một ví dụ điển hình. Lahm là một cầu thủ đa năng, tài năng, từng nhiều lần đóng vai người hùng nhưng cũng có không ít lần trở thành tội đồ như trong trận chung kết EURO bốn năm trước. Thế nên, HLV Loew cần sử dụng lưỡi dao này thật hợp lý để tận dụng tối đa được khả năng của Lahm.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm