(TT&VH) - Những ngày đầu năm 2009, ở Mỹ đã diễn ra một ca sinh nở đặc biệt, khi một bà mẹ cho ra đời một lúc 8 đứa con. Trong khi báo chí Mỹ đua nhau đưa tin về kỳ tích “đẻ 8 con” thì giới chuyên gia lại cho rằng chẳng có gì đáng tự hào về chuyện đó cả.
Phép lạ đầu năm
Bà mẹ nói trên, danh tính không được tiết lộ, đã không bao giờ nghĩ rằng chị có thể có tới 8 đứa con. Chị đang sống ở vùng Whittier, California cùng cha mẹ. Chị đã có 6 đứa con và đang muốn có thêm một bé gái nữa cho “vui cửa vui nhà”. Nhưng kết quả là chị có tới 8 đứa con, sau khi được điều trị sinh sản.
Mẹ của người phụ nữ nói trên, bà Angela Suleman, cho hay các bác sĩ đã từng đề nghị con gái mình bỏ bớt một số phôi thai, nhưng cô từ chối. “Bạn có đoán được nó đã làm gì không? Nó từ chối loại bỏ những phôi thai” – bà Suleman nói trong một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với phóng viên.
Ngôi nhà của cha mẹ người phụ nữ sinh 8 con ở California
Điều này được bác sĩ Harold Henry, một thành viên nhóm đỡ đẻ thuộc Trung tâm y khoa Kaiser Permanente, xác nhận. Do các bác sĩ chỉ có quyền tư vấn mà không được quyết định về số phôi thai nên bệnh viện Kaiser chỉ còn mỗi một cách là chuẩn bị trước cho ca sinh nở đặc biệt. Bệnh viện đã phải huy động một đội ngũ bác sĩ sản khoa, nhân viên y tế lên tới hơn 50 người khi bà mẹ lâm bồn ở tuần thứ 30. Ban đầu họ dự định đón 7 đứa trẻ, nhưng cuối cùng phát hiện đứa thứ 8 trong khi đỡ đẻ. Toàn bộ quá trình sinh kéo dài có 5 phút do bà mẹ đẻ bằng phương pháp mổ sinh. Đây là lần thứ hai một ca sinh tám diễn ra thành công tại Mỹ và điều đặc biệt là không một đứa trẻ nào tử vong. Ca sinh tám đầu tiên ở Mỹ đã diễn ra tại Houston vào năm 1998, trong đó đứa trẻ nhỏ nhất với trọng lượng chỉ chưa đầy 3 lạng, đã chết khoảng một tuần sau khi sinh vì suy tim và phổi. Những đứa khác may mắn sống sót. Bà mẹ Nkem Chukwu và ông bố Iyke Louis Udobi đã sử dụng thuốc kích thích sinh sản trong khi mang thai.
Hay hậu quả của sự tắc trách
Mặc dù ca sinh nở thành công và Trung tâm y khoa Kaiser Permanente nhận được sự chú ý của dư luận và báo chí, họ đã không giành được sự tán dương của các đồng nghiệp và nhất là những chuyên gia sinh sản. Các nhân vật này tin rằng chẳng có gì đáng tự hào trong ca sinh tám. Nguyên nhân do trong những ca mang thai nhiều đứa con như thế này, rủi ro với bà mẹ và những đứa trẻ là rất lớn, có thể dẫn tới những ảnh hưởng lâu dài về mặt sức khỏe.
Các bác sĩ chuẩn bị đỡ đẻ cho ca sinh 8
Trước tiên, phần lớn các ca mang thai nhiều con đều đẻ non. Các chuyên gia không biết vì sao lại có hiện tượng này. Có giả thuyết cho rằng tử cung không thể chịu được việc có quá nhiều đứa trẻ đang lớn lên, khiến người phụ nữ lâm bồn sớm. Quan trọng là càng sinh sớm, đứa trẻ càng có nguy cơ tử vong hoặc mắc các vấn đề khác về sức khỏe cũng như tuổi thọ. Các nguy cơ này bao gồm chảy máu não, hỏng ruột, chậm phát triển hoặc những bệnh nguy hiểm khác.
Đó là chưa kể tới việc những đứa trẻ thường có kích nước nhỏ và yếu do chúng phải tranh nhau nguồn sống và phải lớn lên trong không gian chật hẹp. Nhìn chung chúng thường rất nhỏ, với ca sinh tám vừa qua, những đứa trẻ chỉ nặng từ gần 1kg tới hơn 1kg.
Hiện người ta không rõ bà mẹ ở California đã điều trị sinh sản bằng cách nào do cả cô và các bác sĩ không tiết lộ điều đó công khai. Nhưng người ta tin rằng cô đã tiêm hormone sinh sản để kích thích quá trình rụng trứng và sau đó số trứng rụng này được thụ thai nhân tạo hoặc thụ thai tự nhiên.
Với cách chữa trị kiểu này, các bác sĩ thường phải giám sát bệnh nhân kỹ càng bởi người ta không rõ sẽ có bao quả trứng rụng. Nếu trứng rụng quá nhiều, các bác sĩ sẽ có hai lựa chọn, hoặc để bệnh nhân thực hiện kỳ kinh bình thường và chờ tới đợt rụng trứng lần sau, với liều thuốc ít hơn. Hoặc cách thứ hai là thu hoạch số trứng, đông lạnh chúng và tiến hành tụ tinh qua ống nghiệm. Với việc thụ tinh ống nghiệm, các bác sĩ hoàn toàn có thể kiểm soát số con của người phụ nữ. Nhưng dường như bà mẹ ở California và bác sĩ điều trị của cô đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát kể trên.
Đó là nguyên nhân để những người như tiến sĩ Mary Hinckley đánh giá không cao về ca sinh tám: “Đây có thể xem là một ca bất cẩn về nguyên tắc nghề nghiệp. Theo các quy chuẩn, việc mang thai nhiều con kiểu như thế này ở Mỹ là rất bất thường. Chuyện này chỉ xảy ra khi bác sĩ không làm theo những gì anh ta đã được đào tạo hoặc bệnh nhân không tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ”.
Sean Tipton, phát ngôn viên Hiệp hội sức khỏe sinh sản Mỹ tuyên bố việc mừng ca sinh nở diễn ra thành công là chấp nhận được. Nhưng ăn mừng về việc có một ca sinh tám thứ hai là chuyện hoàn toàn khác.“Rõ ràng ở đây chẳng có chiến thắng nào về mặt y học cả ” – Tipton nói – “8 đứa con không nên là một kết quả mà mọi người mong muốn”.
Gia Bảo