(TT&VH Online) - Khi mà các bạn trẻ được đón nhận quá nhiều thông tin nhưng không biết chắt lọc thì sẽ xảy ra nguy cơ định hướng lệch. Vừa qua, tại Trường ĐHSPHN đã diễn ra hội thảo chuyên đề “Bạn trẻ và kỹ năng sống” với Tiến sĩ Tâm lý Huỳnh Văn Sơn, nhằm giúp các bạn sinh viên những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Chương trình do báo Người Lao động phối hợp với Trường Đại học Sư phạm HN và Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam tổ chức.

Đến với chương trình này, các bạn sinh viên đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với Tiến sĩ Tâm lý Huỳnh Văn Sơn về những vấn đề đang quan tâm như như làm kỹ năng để giao tiếp giỏi, làm thế nào để tránh khỏi trạng thái khủng hoảng và vượt qua stress… Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn được tham gia nhiều trò chơi tương tác tâm lý và trắc nghiệm với những tình huống rất thực trong đời sống.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn và các bạn sinh viên sau chương trình này:
Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn - Bản thân tôi cũng sống bằng kỹ năng
Chương trình chủ yếu quan tâm tới giới trẻ có phải vì dễ tiếp cận?

Hiện tại chương trình chú trọng nhiều tới bạn trẻ đặc biệt là sinh viên vì các bạn chuẩn bị bước ra đời với nhiều điều mới mẻ và các bạn cần phải được trang bị kiến thức thực tế nhiều hơn nữa. Huấn kuỵên kỹ năng sống cho sinh viên tuy không trở thành một môn học nhưng đây là một trong những hoạt động ngoại khoá rất quan trọng. Bản thân vậy, tôi cũng đang sống bằng những kỹ năng đó.
Qua những buổi tiếp xúc với các bạn sinh viên, anh thấy các bạn thích ứng và tiếp thu nó như thế nào?
- Nhanh nhẹn và thông minh nhưng các bạn phía Nam bạo dạn hơn Hà Nội. Khi quan sát và tiếp cận các bạn sinh viên thì tôi nhận thấy các bạn giỏi nhưng quản lý nhóm chưa tốt. Các bạn chưa kết hợp được với nhau mà vẫn theo kiểu cá nhân. Nhưng mọi điều đều phải có thời gian, không thể một lúc mà làm được hết.
Có tiến tới đối tượng là những người không còn trẻ không?
Ai còn sống thì đều cần kỹ năng sống, ví dụ trong công việc, chúng ta phải xử lý mâu thuẫn, giải quyết xung đột, tiếp nhận và xử lý khủng hoảng tâm lý. Cái đó dành cho cả cuộc đời. Tiến tới, chúng tôi sẽ thực hiện những buổi hội thảo dưới hình thức hợp lý dành cho người lớn tuổi.
Còn đây là ý kiến của những bạn sinh viên sau khi tham gia chương trình:
![]() Vũ Đức Phú |
- Vũ Đức Phú – K58 Khoa Vật Lý (ĐHSPHN): Chương trình khá hấp dẫn và bổ ích khi đem lại cho em kiến thức và hướng dẫn cách giao tiếp, tiếp cận. Nhưng nếu có thể tuyên truyền rộng rãi hơn thì tốt hơn. Khi ra đời, chúng em cần tư vấn về việc làm là điều đầu tiên. Em mong muốn ở thời điểm tới, em sẽ thu được những kiến thức đó.
![]() Đào Văn Mạnh |
- Đào Văn Mạnh – SV K56 Khoa Mỹ Thuật (ĐHSPHN): Thông tin chương trình đã hỗ trợ cho em những kỹ năng và kinh nghiệm bổ ích. Thanh niên chúng em đang cần nhất là tư vấn tâm lý và việc làm vì về mặt tâm lý, các bạn gặp rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Và những buổi nói chuỵên như thế này rất quan trọng đối với các sinh viên như em., để chúng em có thể ứng dụng vào cuộc sống.
- Nguyễn Thị Phương - SV K55 Khoa Sinh (ĐHSPHN)
![]() Nguyễn Thị Phương |


