Letard, Riedl, Calisto và Goetz

20/09/2011 11:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Ông Letard đến Việt Nam trước SEA Games 22 với những hứa hẹn sẽ mang những thành quả tốt cho U23 Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng, sau cái Cúp TP.HCM để rà soát lực lượng HLV này đã bị sa thải vì hình hài của U23 Việt Nam quá kém. Cái Cúp TP.HCM đấy chỉ là một giải đấu mời nhưng chính sự khởi đầu uể oải của thầy trò ông mà nhiều người không tin tưởng và tính đến việc cắt hợp đồng. Sự việc mà sau này bóng đá Việt Nam bị thiệt đơn, thiệt kép rồi bị kiện lên Tòa án thể thao thế giới (CAS) và phải bồi thường rất nặng.

Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn thắc mắc về cái gọi là được và không được trong một giải đấu mời và chuyện thành bại của một HLV được gán hết vào đấy.

Ông Riedl đến với bóng đá Việt Nam và được xem là người rất có duyên với các giải quốc tế mời. Ông giúp ĐT Việt Nam vô địch Cúp TP.HCM rồi sau đó là vô địch Agribank Cup 2005, những giải đấu mà sân nhà các cầu thủ đá rất bốc nhưng đến Cúp thật ở SEA Games 23 thì gãy nặng. Nhiều người đến giờ vẫn nhớ Agribank Cup 2005 ông Riedl vì áp lực thành tích đã cho các cầu thủ mình lên gân chơi hết ga, hết số trong đó có trận thắng Thái Lan rồi hạ nhục cả đội trẻ Nhật Bản. Sau đó vào đến cuộc chơi thật ở  SEA Games thì U23 Việt Nam của ông Riedl thua đậm Thái Lan trong trận chung kết. Lúc đấy nhiều người mới nói rằng giá mà những cái Cúp quốc tế mời đấy có thể đổi lấy một chiến thắng trong trận chung kết SEA Games thì hay biết mấy.


So với người tiền nhiệm Calisto, HLV Falko Goetz xem ra có sự khởi đầu thuận lợi hơn. Ảnh: Quang Nhựt

Mỗi lần vào các giải quốc tế mời, ông Calisto thường xuyên dặn các học trò phải có trách nhiệm với giải đấu và thể hiện một diện mạo mới mang lại niềm tin cho người hâm mộ còn kết quả thì đừng bận tâm. Ông là người từng phản ứng mạnh mỗi khi ai ở VFF đòi ông phải có thành tích ở cái Cúp giao hữu còn vấn đề chính là đích đến ở giải đấu thật sau đó. AFF Cup 2008, ông đã từng bị chỉ trích rất mạnh khi đá hoài không biết thắng nhưng ông tin các cầu thủ ông đã trưởng thành lên sau từng trận. Ông nói điểm rơi của một giải đấu rất quan trọng và vì thế mà không nên ép các cầu thủ phải nặng nề với áp lực thành tích ở giải giao hữu.

AFF Cup 2008 thầy trò ông Calisto đã chịu nhiều sức ép trước giải nhưng cuối cùng thì toàn đội đã mang về chiếc Cúp vô địch trong sự ngạc nhiên của nhiều người, nhiều giới.

Chiều nay, HLV Falko Goetz sẽ ra mắt người hâm mộ với một đội U23 được kỳ vọng nhiều ở SEA Games 26 sắp tới. Ông Goetz không bị sức ép nhiều như Letard buộc phải cho thấy hình hài mới trước SEA Games. Ông cũng không nặng đầu cho cái Cúp giao hữu quốc tế trong đó có đối thủ là đàn em U18 của lò đào tạo trẻ.

Cho đến thời điểm này thì Goetz cũng không chịu nhiều hoài nghi như Calisto bắt đầu cho chiến dịch AFF Cup sau hàng loạt trận chỉ toàn thua và hòa.

Goetz có vẻ đang gặp rất nhiều thuận lợi khi mà những khó khăn của các đời HLV trước thì ông đều được giải tỏa. Thậm chí đến chỉ tiêu ở SEA Games ông cũng không bị đặt nặng. Mọi chờ đợi vào vị HLV người Đức này giờ là diện mạo mới của một đội U23 có quá nhiều gương mặt mới cùng nhiều trụ cột chấn thương.

Goetz có rất nhiều thuận lợi nhưng có thể bắt đầu từ Cúp TP.HCM này mọi thứ sẽ khác đi khi mà diện mạo của U23 Việt Nam phơi bày.

Cuộc thi thử của ông tưởng nhẹ nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ chút nào khi mà U23 Việt Nam so với các U23 cùng khu vực thì thầy trò Goetz xuất phát chậm nhất.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm