![]() Bà Trần Thị Dung |
Vấn đề này chúng tôi có biết, có nhắc nhở. Vừa qua, sau khi các nhà xe phản ánh việc đếm khách thu tiền, chúng tôi đã chấn chỉnh.
* Bà nói đã chấn chỉnh nhưng đây là những ảnh chụp vào đầu tháng 7, nhân viên của bến mỗi sáng vẫn lên thu tiền (PV cho bà Dung xem ảnh). Ngoài ra, các nhà xe nói rằng họ phải đóng “tiền lốt”. Đây là tiền gì, căn cứ vào đâu mà thu, thưa bà?
Là do bến quy định. Đâu phải ai cũng đậu được “lốt” đầu. “Lốt” đầu có khách nhiều. Mỗi năm đăng ký chỗ đậu, “lốt” nào cũng phải có tiền, tiền “lốt” thấp dần theo chỗ đậu. Thu nguyên năm.
* Thế tại sao thu tiền mà không có biên lai, không có hóa đơn, chỉ có chữ ghi của Thắng “thế” và Hải “bến”? Vậy bến xe hạch toán tiền này như thế nào? Đóng thuế với khoản thu này như thế nào?

* Như vậy, có phải khoản thu này không chịu nghĩa vụ thuế?
Trước giờ quy định vậy, không nghĩ tới.
* Khoản thu này được chi vào việc gì, thưa bà?
Khoản thu này được chia đều cho các cổ đông.
* Vậy tại sao lại nhờ Hải “bến” thu?
Là nhờ Thắng - em của Hải.
* Năm 2007, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương đã có văn bản về khoản thu sai quy định này. Sau khi nhận sang nhượng lại bến xe, bà vẫn tiếp tục duy trì. Vậy khoản thu này đúng đắn chỗ nào?
Hàng tháng công ty phải chi tiền thuê mặt bằng, nhiều thứ đắt quá trời!
* Nhưng tiền xuất bến mỗi đầu xe đã là tiền mặt bằng rồi?
Không có đủ vào đâu hết, chỉ là lệ phí vậy thôi! Thuê mặt bằng một tháng bao nhiêu là tiền.
* Vậy tại sao bến không tăng tiền xuất bến lên?
Tiền xe thâu ấy thì đâu có bao nhiêu!
* Tại sao thu vào mà không có chứng từ. Phải chăng không đưa vào hạch toán thì có dấu hiệu trốn thuế còn gì nữa?
(Cười...)
|
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Ông Nguyễn Hoàng Sơn: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ sai phạm Loạt bài “Bến xe Lam Hồng (Bình Dương) và hệ thống “cơm tù xuyên Việt”” có nhiều thông tin liên quan đến sai phạm của cán bộ. Đặc biệt là thông tin về việc một số cán bộ huyện Dĩ An và tỉnh Bình Dương nhận tiền, quà của Hải “bến”. Tôi đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Kim Vân cho kiểm tra, rà soát lại những thông tin Báo nêu. Qua kiểm tra, bất kỳ cá nhân nào vi phạm đều xử lý đúng mức, nếu có dấu hiệu tội phạm thì sẽ yêu cầu cơ quan tố tụng xác minh để xử lý hình sự. |
* Dù đã sang lại bến xe nhưng thực ra Hải “bến” sáng sáng tập thể dục, chạy ra bến xe chỉ đạo đàn em...?
Thì chuyện ra vô cũng khó kiểm soát. Chúng tôi chưa đủ mạnh để làm. Có điều là nhà xe không tố cáo với lãnh đạo bến! Nếu nói thì mình đã điều chỉnh rồi.
* Thực ra nhà xe đã nhiều lần phản ánh nhưng sau đó tình trạng lại như cũ thì họ không dám nói nữa?
Họ sợ hay sao ấy mà không thấy có ý kiến gì cả.
* Ban giám đốc không thể nói không có trách nhiệm với việc ép nhà xe đưa khách vào ăn “cơm tù”. Vì những vụ lộn xộn đó là do người trong bến được thuê làm an ninh trật tự móc nối mà ra. Lẽ nào bến không có trách nhiệm?
Chúng tôi biết có một phần trách nhiệm của ban quản lý bến chứ. Coi như là không hoàn thành nhiệm vụ....
Theo PLTPHCM
