Jupp Heynckes, tân huấn luyện viên của Bayern: “Những điều cần thay đổi”

10/05/2011 12:05 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trong phần một bài trả lời phỏng vấn trên tờ Welt am Sonntag, huấn luyện viên Jupp Heynckes đã lý giải nguyên nhân ông quyết định rời Leverkusen để lần thứ ba dẫn dắt Bayern (xem TT&VH số 129 ra ngày 9/5/2011). Trong phần hai, nhà cầm quân vừa bước sang tuổi 66 đã hé lộ một phần kế hoạch của ông ở đội bóng mới mà cũ này.

* Tại sao kể từ sau kỷ nguyên Ottmar Hitzfeld tại Bayern, không có thêm HLV nào làm việc lâu dài với đội bóng này? Felix Magath và Louis van Gaal đều đã gặt hái thành công, nhưng họ sớm phải khăn gói ra đi. Juergen Klinsmann cũng vậy?

Ảnh Getty

- Tôi không thể đưa ra phán xét trong trường hợp này, về công việc mà những người khác đã làm ở Bayern. Nhưng có một điều chắc chắn là mọi người cần phải hiểu, hoặc ít ra cần phải học tập để hiểu, được Bayern. Bạn phải hiểu được công việc và cuộc sống của người khác tại đội bóng này, và tìm cách giải quyết mọi chuyện cùng các thành viên của ban lãnh đạo thông qua hình thức đối thoại. Bạn phải gắn bó với những người xung quanh, làm việc cùng họ. Một điều đáng lưu ý khác: Bạn không được phép nghĩ mình là người quan trọng. Là một huấn luyện viên, bạn không nên độc đoán mà cần phải tham khảo ý kiến của những người xung quanh.

* Với cá nhân ông, sẽ là một thuận lợi hay bất lợi khi ông đã từng là người của Bayern?

- Tôi cho rằng đó là một thuận lợi, bởi vì tôi có thể dành sự tập trung tối đa vào công việc chuyên môn của HLV. Nếu mọi người cùng làm việc ăn ý với nhau như một đội, đó sẽ là cơ sở cho thành công. Tôi không dễ dàng chấp nhận, nhưng cũng không vội vàng phủ nhận, những gợi ý của Karl-Heinz Rummenigge (CEO của Bayern - TT&VH) hay đề xuất của Christian Nerlinger (Giám đốc thể thao của Bayern - TT&VH). Tôi không phủ nhận họ, nhưng cũng không biến suy nghĩ của họ thành quan điểm và hành động của tôi. Tại sao lại như vậy? Đó là điều hoàn toàn bình thường. Bạn biết lắng nghe những người xung quanh, nhưng bạn cũng cần phải bảo vệ chính kiến của mình.

* Thất bại của Bayern ở mùa giải này chắc chắn sẽ khiến hậu trường của đội bóng không yên tĩnh trong mùa Hè tới?

- Tôi tin chắc sẽ có sự thay đổi. Qua báo chí và các phương tiện truyền thông, một số thông tin cũng đã khá rõ ràng. Tôi đang suy nghĩ để tìm một hướng đi thích hợp, xây dựng nên một Bayern khác với Dortmund, nhà vô địch mới của Bundesliga, hay Leverkusen, đội sẽ có vị trí á quân. Điều này sẽ tốt cho cả bóng đá Đức lẫn Bayern. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp để hướng đến thành công và tránh được thất bại.

* Cụ thể như thế nào, thưa ông?

- Bayern, nhà vô địch Đức một năm về trước, giành cả danh hiệu ở Bundesliga lẫn Cúp quốc gia và còn lọt vào trận chung kết Champions League, chỉ có khoảng 13, 14 cầu thủ có khả năng thi đấu sau World Cup 2010. Việc các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi quá ít trong mùa Hè năm 2010 đã khiến họ không có được thể lực cũng như tinh thần tốt nhất. Họ không sẵn sàng chinh phục các thử thách ở mùa giải này.

* Hàng thủ là một trong những nguyên nhân khiến Bayern không thể thành công ở mùa giải này?

- Thật không công bằng nếu đánh giá hàng thủ chỉ dựa vào 1, 2 con người có mặt trong hệ thống. Vấn đề phòng ngự chỉ có thể được giải quyết triệt để thông qua lối chơi của toàn đội bóng. Nhiệm vụ của tôi là phải tìm ra công thức cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

* Điều gì đang chờ đợi ông ở Bayern?

- Bạn hãy nghĩ rằng tôi đến Munich là để gặt hái thành công cùng Bayern!

Hà Minh Chi(lược dịch từ Welt am Sonntag)

2 Tiền đạo Jupp Heynckes từng vô địch EURO 1972 và World Cup 1974 cùng đội tuyển Đức. Ông còn đoạt 4 chức vô địch Bundesliga, 1 Cúp quốc gia và 1 UEFA Cup cùng Gladbach. Ông có tới 6 danh hiệu Vua phá lưới: Bundesliga (1974, 1975), UEFA Cup (1973, 1975), Cúp C1 (1976) và Cúp C2 (1974).

3 Đây sẽ là lần thứ ba Jupp Heynckes dẫn dắt Bayern. Hai lần trước là giai đoạn 1987 đến 1991 và 5 trận cuối mùa 2008-2009, giành được 2 chức vô địch Bundesliga (1989, 1990) và 2 Siêu cúp Đức (1987, 1990).

4 Jupp Heynckes là 1 trong 4 HLV người Đức từng vô địch Cúp C1/Champions League, cùng với Udo Lattek (Bayern, 1974), Dettmar Cramer (Bayern, 1975, 1976) và Ottmar Hitzfeld (Dortmund, 1997; Bayern, 2001).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm