07/03/2023 20:00 GMT+7 | Đời sống
Hơn 500 Phật tử và người yêu thích môn thể thao chạy bộ cùng hành hương về Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên tham dự vào chương trình Vi nhiễu Đại Bảo Tháp 108 vòng - tương đương 42 km chạy bộ.
Sự kiện do chư ni Drukpa Việt Nam phối hợp CLB Tuổi trẻ Thăng Long - YDA Việt Nam tổ chức ngay nhân dịp 8/3 tại Bảo tháp Mandala (thị trấn Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
Thực hành vi nhiễu Bảo tháp (Kora Stupa - cách gọi tiếng Tạng) là một truyền thống tu tập và nét văn hóa đặc trưng của Phật giáo vùng Himalaya đã và đang vượt ra ngoài môi trường đạo Phật đi vào đời sống trở thành "trend- nhiễu tháp" được yêu thích của đại chúng, nhất là với tín đồ say mê chạy bộ.
Ni sư Trụ trì gióng lên hồi trống Bát Nhã khai mạc chương trình nhiễu tháp
Điều bất ngờ thú vị đã xảy đến ngay sau lễ khai mạc. Đó là sự bùng nổ về số lượng hàng trăm du khách thắng cảnh Tây Thiên, đã ngẫu hứng xin đăng ký tham gia nhiễu tháp từ sáng đến tối muộn để hoàn thành 54 vòng nhiễu (khoảng 21,6 km bằng một nửa cự ly 108).
Chương trình Kora Stupa - Vi nhiễu Bảo tháp 108 vòng dành cho khoảng 250 Phật tử đăng ký ban đầu, trở thành "giải chạy tâm linh" mở rộng.
Đoàn Phật tử trong nghi lễ rước cờ và các biểu tượng thiêng trong Phật giáo Mật thừa
Nhiều du khách cho biết, họ được truyền cảm hứng sau khi nghe Ni sư Trụ trì Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên chia sẻ về ý nghĩa diệu dụng và lợi lạc thiết thực của việc triều bái, vi nhiễu Đại Bảo Tháp.
"Giải chạy - bộ hành tâm linh" Kora Stupa diễn ra trên chính 5 đường vi nhiễu bao quanh Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. Năm đường nhiễu ngũ sắc - 5 màu vàng, trắng, đỏ, xanh lục, xanh dương - từ trong ra ngoài, nêu biểu cho các đại (địa, thuỷ, hoả, phong và không đại). Là sự hòa hợp của tự nhiên, của quy luật vũ trụ, tạo nên sự bình an, thịnh vượng cho con người và môi sinh. Vòng ngoài cùng màu xanh dương gọi là vòng thức đại (vòng lửa trí tuệ).
Phật tử Drukpa Việt Nam thực hiện "Tam bộ nhất bái" trong khóa chuyên tu Kora Stupa
"Tôi rung động mạnh khi nghe Ni sư Trụ trì gióng lên hồi trống Bát Nhã khai mạc chương trình nhiễu tháp. Trống Bát Nhã có nghĩa thỉnh mời chư Phật, Bồ tát thượng đường chứng minh; còn đối với người dự lễ tiếng trống là sự thức tỉnh, nhắc nhớ trở về với chánh niệm" - nhà báo Phật tử Nguyễn Thu Hà (VTV9) đến từ Tp Hồ Chí Minh nói.
Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì Biển, đảo quê hương - anh Trần Vũ Thành cảm nhận: "Không khí nhiễu tháp và khung cảnh rực rỡ của Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên lúc này khiến tôi được trải nghiệm lại ký ức an lành đạo vị trong những lần hành hương đến các thánh địa Mật giáo linh thiêng tại Nepal (Bảo Tháp Boudhanath), tại Ấn Độ là Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Đức Phật thành đạo".
Thành viên cao tuổi tinh tấn nhất là tốp 3 các bà các mẹ U80 hoàn thành 108 vòng nhiễu tháp
Chương trình vi nhiễu tháp kết thúc trong "tiệc ánh sáng" của pháo hoa rực rỡ và đèn hoa đăng cùng sắc màu lungta bay lên trong gió như thầm gởi gắm lời kinh, lời nguyện ước an lành, hạnh phúc trải khắp không gian.
Được biết, chương trình vi nhiễu 108 vòng Bảo tháp dự kiến tổ chức định kỳ hàng Quý, vào các thời điểm cát tường ý nghĩa như tháng Giêng, tháng Phật đản, mùa Vu Lan, ngày Quốc khánh 2/9…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất