K.KH với vị trí thứ 6: Đánh bắt gần bờ

05/05/2011 11:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đội bóng phố biển chỉ cần nằm trong top 5 cuối mùa, coi như họ đã thành công.

Nói thế bởi họ không đầu tư nhiều tiền như các đội bóng khác. Những bản chuyển nhượng đầu mùa, kể cả giai đoạn 2, cũng không đủ sức làm ồn ào dư luận.

Lâu nay, đội bóng phố biển chủ trương làm bóng đá kiểu “khéo co thì ấm”. Nền tảng thành công của họ là tinh thần, cùng khả năng lèo lái của ông HLV trẻ Hoàng Anh Tuấn.

Lâu nay, đội bóng phố biển chủ trương làm bóng đá kiểu “khéo co thì ấm”.

Ảnh: Quang Nhựt


Năm ngoái, K.KH suýt nữa đoạt huy chương, nếu như trận cuối cùng không để thua HP.HN. Dù thế, vị trí thứ 4 thực sự là chiến tích, bởi như các đội bóng nhiều tiền như HA.GL, B.BD, SHB.ĐN còn phải đứng dưới họ trên bảng xếp hạng.

Bước vào mùa bóng này, K.KH bị 2 áp lực lớn. Thứ nhất, bảo vệ thành tích đã đạt được năm 2010. Với bóng đá Việt Nam, khi có chút thành tựu, để mùa sau giữ được chiến tích đó không phải là chuyện đơn giản. Nếu vô địch thì càng hãi, bởi cầu thủ đã chạm được ngưỡng thành công. Thứ hai, K.KH không còn Quang Hải, người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến tuyến trên cũng như hệ thống chiến thuật chung. Sự ra đi của Hải “gà” cùng với số tiền chuyển nhượng cao ngất còn đánh mạnh đến suy nghĩ của những người ở lại.

Ông Tuấn “con” đã làm khá tốt công tác tư tưởng cho dàn cầu thủ, từ “đại ca” Tấn Tài, Văn Phong đến mấy cầu thủ trẻ chưa nhiều người biết đến. Thế nên, K.KH chơi rất máu lửa, lỳ đòn, kể cả khi đi làm khách.

K.KH qua 12 trận lượt đi mùa giải này đã trình diện khuôn mặt khá thú vị. Họ chơi bóng ít chạm, trình độ kỹ thuật khá đồng đều. Tấn Tài chơi linh hoạt hơn, thường xuyên bó vào giữa khiến cho sức công phá trực diện của đội bóng phố biển đáng gờm.

Các cầu thủ K.KH cũng chịu khó di chuyển, chạy chỗ, nhất là những tình huống phản công nhanh.  Tất nhiên, để có thể chạy nhiều, cầu thủ  phải đảm bảo yếu tố thể lực. Cầu thủ K.KH được coi có nền thể lực tốt, cùng với SLNA, TĐCS.ĐT.

Mặt khác, lối chơi phòng ngự-phản công chỉ thực sự phát huy nếu như có một hệ thống phòng thủ tốt. Sau 13 trận, K.KH chỉ để thủng lưới 11 bàn, họ chỉ chịu thua SLNA 2 bàn. Đây là 2 đội khả năng phòng ngự “đỉnh nhất” V-League hiện nay.

Rõ ràng, việc K.KH xếp vị trí thứ 6 cùng một lối chơi có cá tính, phong cách là thành công ngoài dự kiến của nhiều người. Nếu họ tiếp tục duy trì được đà đi lên ở hiệp 2, việc có mặt trong top 5 không quá khó.

Đấy là thử thách rất lớn với đội bóng lực lượng còn mỏng. Mùa giải trước, K.KH là đội có thành tích lượt về ấn tượng. Họ ghi được 23 điểm, trong khi giai đoạn một điểm số là 20. Thông thường, thành tích các đội đều sa sút so với chặng khởi đầu.

Cho đến thời điểm này, thì bóng đá Nha Trang vẫn chưa thể nghĩ đến việc làm “đại bàng”. Thế nên, việc làm sao để sống khỏe ở V-League mà không phải đốt quá nhiều tiền là ưu tiên số một.

“Đánh bắt gần bờ” mà vẫn có của ăn của để, cũng không phải là hạ sách.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm